Su phu Ly Hong Chihi-res image

[Minh Huệ] Ngày 29-11-2003, khoảng 1500 học viên tại bắc châu Mỹ và các nơi trên thế giới đã tới World Congress Center ở Atlanta để tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tại đông nam Mỹ quốc 2003.

Sư phụ đã đến vào lúc 2:00 chiều trong những tràng vỗ tay chào mừng từ các học viên và giảng Pháp, giải Pháp trong 4 giờ đồng hồ. Trong bài giảng Pháp, Sư phụ một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng thanh chân tướng, và nhắc nhở các học viên rằng mục đích của giảng thanh chân tướng là cứu độ chúng sinh.

Trong Pháp hội, các học viên chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm về đề cao tâm tính khi tu luyện trong thời Chính Pháp, cũng như kinh nghiệm giảng thanh chân tướng cho mọi giai tầng xã hội. Một nữ học viên trẻ 12 tuổi đã chia sẻ về kinh nghiệm giảng chân tướng tại chat-room trên Internet, nơi mà cô đã có hơn 100 bạn và cô giúp họ hiểu được sự thực về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều rất cảm động trước sự chân thành và sâu sắc vượt xa tuổi của cô.

Hinh anh Phap hoihi-res image

Hoàn toàn trái ngược với tình hình đang bị đàn áp tại Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đang phát triển mạnh và được công chúng hoan nghênh tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là bắc Châu Mỹ. Lấy Pháp hội này làm một thí dụ, đã có nhiều tổ chức chính phủ ở Georgia và phi chính phủ đã gửi thư chúng mừng và chúc Pháp hội thành công. Họ cũng bày tỏ mong muốn các học viên tại Trung Quốc sớm được trả lại tự do và thanh danh của mình. Thị trưởng Columbus đã tuyên bố tháng Mười Một là tháng Pháp Luân Đại Pháp của thành phố.

Sau khi Pháp hội kết thúc, nhiều học viên đã ở lại trao đổi với nhau về việc giảng thanh chân tướng.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/11/30/61547.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/11/30/42743.html.

Dịch và đăng ngày 1-12-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share