[Minh Huệ] Chủ Nhật, 22-6-2003, Pháp Hội giao lưu tâm đắc thể hội Trung bộ Mỹ quốc đã được các học viên long trọng cử hành tại trung khu thành thị thành phố Chicago. Lần Pháp Hội này thật trang trọng, thật an hoà, sung mãn tín tâm và có tầm cỡ thật to lớn. Sư phụ Lý Hồng Chí đã đến dự và giảng Pháp. Tất cả đệ tử Đại Pháp đều cảm nhận được sự trang nghiêm và thần thánh của sứ mệnh lịch sử là chứng thực Đại Pháp.

Buổi sáng Chủ Nhật tại Chicago, nắng vàng rực rỡ, hơn 3000 đệ tử Đại Pháp từ các nơi trên thế giới đã tụ họp tại khách sạn Fairmont nằm ở trung tâm thành thị Chicago, bên bờ hồ Michigan tuyệt đẹp. Các học viên đến từ Mỹ quốc, từ châu Âu và nhiều nước ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Họ đã tạm dời khỏi bận tâm hàng ngày minh tỏ sự thật, sinh hoạt thường nhật, để cùng về tề tựu tại nơi đây. Chỉ trong vài ngày, số người đăng ký tham dự đã tăng gấp đôi, và kế hoạch ban đầu tổ chức tại một phòng Empire Hall đã được nới rộng thành ba phòng đồng thời.

Quang cảnh làm mọi người nhớ lại lần Pháp Hội từng được tổ chức hồi Pháp Luân Công chưa bị đàn áp. Số học viên tham dự đã gia tăng đáng kể qua những Pháp Hội khác tổ chức trong bốn năm bức hại Pháp Luân Công, và đến Pháp Hội này đã tăng lên đến 3000 học viên. Hành xử của các học viên hôm nay đã thể hiện sự thành thục, lý trí và trầm tĩnh của họ qua quá trình chuẩn bị và các hoạt động của Pháp Hội.

Ba năm trước đây, ngày 16-6-2000, trước thềm Pháp Hội Chicago, Sư phụ Lý Hồng Chí đã đăng bài kinh văn có ý nghĩa phi thường là “Tẩu hướng viên mãn” (tiến đến viên mãn). Sư phụ đã chỉ ra chấp trước căn bản của học viên và các học viên cần phải coi trọng và mau chóng giải quyết. Qua ba sau đó, Sư phụ đã tự thân đến gặp các đệ tử Đại Pháp tại Pháp Hội và giảng Pháp. Các học viên không những nhận thấy được vinh hạnh được là đệ tử Đại Pháp mà tất cả mọi người đều cũng nhận ra được tình thế của tiến trình Chính Pháp.

Tất cả mọi người đều thấy rõ rằng cuộc đàn áp của tên đầu sỏ tà ác đối với các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại đã hoàn toàn thất bại, đồng thời cuộc đàn áp đối với các học viên tại Trung Quốc lục địa cũng bắt đầu suy thoái và đang trên đường dẫn đến thất bại. Tất cả các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, đã từ vị trí mang tính tự vệ hồi 20-7-1999 khi mà thế lực tà ác như chụp xuống cả bầu trời, nay chuyển sang vị trí chủ động, toàn diện, hình thức phong phú, đồng thời tại nhiều tầng cấp mà giảng thanh chân tướng, vạch trần tà ác, thanh trừ tà ác một cách chủ động chưa từng có.

Đồng thời các đệ tử Đại Pháp đều nhận ra rằng tuy Chính Pháp đã được Sư phụ nắm chắc, nhưng tà ác tại thế nhân vẫn còn tiếp tục tiến hành đàn áp các đệ tử Đại Pháp rất nghiêm trọng, vì vậy chúng ta không được coi nhẹ các công tác Chính Pháp.

Trong bài giảng Pháp, Sư phụ đã lấy dẫn chứng về Hội nghị nhân quyền của Liên hợp quốc ngày càng suy kém qua mỗi năm, qua đó chỉ ra những tổn thất ảnh hưởng đến việc chứng thực Pháp do chấp trước của các học viên vọng tưởng rằng người thường có thể vì chúng ta mà giải trừ bức hại, có thể trong Chính Pháp mà đóng một vai trò quyết định gì.

Sư phụ khẳng định nỗ lực phối hợp minh tỏ sự thật trong việc đưa Giang Trạch Dân ra toà, và đồng thời, Sư phụ cũng nhắc nhở rằng các học viên đừng để cựu thế lực lợi dụng chỗ sơ hở trong tâm thái của chúng ta.

Sư phụ cũng đề xuất một yêu cầu mới trong việc phát chính niệm, yêu cầu thanh trừ toàn diện cựu thế lực tà ác và hết thảy những gì đang nhất nhất quyết tử tuân theo sự lợi dụng của chúng.

Các đệ tử tham dự bày tỏ rằng các bài giao lưu tâm đắc thể hội của các bạn đồng tu tại Pháp Hội lần này đã được tổ chức rất tốt về nội dung. Các bài phát biểu có tác dụng quan trọng trong việc giao lưu kinh nghiệm Chính Pháp, chia sẻ hiểu biết, và động viên các đệ tử cộng đồng tinh tấn và đề cao chỉnh thể trong tu luyện. Trong Pháp Hội, ngoài các hoạt động diễu hành, thỉnh nguyện trước lãnh sự quán Trung Quốc, biểu diễn nghệ thuật và họp báo, các đệ tử Đại Pháp cũng tổ chức rất nhiều cuộc họp về nhiều đề tài khác nhau. Những cuộc gặp mặt như vậy đã giúp các học viên hiểu biết nhau hơn, giúp các học viên phối hợp được tốt hơn.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/23/52741.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/23/37288.html.

Dịch và đăng ngày 25-6-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share