Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 31-05-2014] Sau khi đọc một số bài báo đăng trên website Minh Huệ về những học viên bị bức hại gần đây ở Trung Quốc, tôi muốn làm sáng tỏ một số lý do mà tôi cho rằng là nguyên nhân của hiện tượng này.

Trước hết, nếu một học viên không đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc và loại bỏ đi những chấp trước và quan niệm căn bản, thì người đó sẽ không thể nào trở thành Phật, Đạo, hay Thần được.

Mỗi suy nghĩ và hành động của người tu luyện đều phải chính. Mỗi ngày họ cũng cần luyện năm bài công Pháp của Đại Pháp, tĩnh tâm học Pháp, và cứu độ chúng sinh.

Nếu người tu luyện không loại bỏ đi chấp trước về danh, lợi, tình, họ sẽ chiêu mời những khổ nạn vào trong cuộc sống của họ.

Khi một vài học viên nhìn thấy những học viên khác kiếm được nhiều tiền hoặc đi những chiếc xe hơi đắt tiền, từ trong tâm họ không phục những người đó. Họ cũng có thể bắt đầu có những suy nghĩ rằng cần phải kiếm thêm tiền để thỏa mãn nhu cầu của họ. Đây là những suy nghĩ không đúng đắn, và cựu thế lực có thể lợi dụng sơ hở này, khiến họ trượt ngã trong tu luyện.

Một số học viên vẫn chấp trước, [mong muốn] cuộc bức hại sớm chấm dứt. Ban đầu, nó có thể xuất hiện dưới dạng là chấp trước vào viên mãn. Nhưng sâu trong tâm họ là họ muốn tìm một “con đường tắt”, một con đường để họ có thể tiến nhanh trong tu luyện. Những học viên này đôi khi làm bại hoại danh dự của Đại Pháp trong thế giới này một cách không tự biết. Nhưng cựu thế lực vẫn bắt họ phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ.

Một số học viên vẫn chưa rõ ràng về tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp, và họ đặt niềm tin và hy vọng vào người thường, và họ hy vọng rằng những người đó sẽ chấm dứt được cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Cộng.

Một số học viên luôn bị bắt giữ và đánh đập. Họ bị ảo tưởng rằng có thể tu luyện và đề cao nhanh hơn khi ở trong tù. Do đó, nhiều người thường nghĩ rằng việc các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và tra tấn ở Trung Quốc là điều “hiển nhiên”, và nhiều học viên cũng hoàn toàn đồng ý với điều này. Suy nghĩ theo kiểu này sẽ ngăn trở việc cứu độ chúng sinh.

Nhiều học viên đã đi đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và để chứng thực Đại Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Tuy nhiên, một số khác lại bị tâm chấp trước vào viên mãn thôi thúc, thậm chí còn có một số suy nghĩ rằng trong khi bị bắt giữ và đánh đập [sẽ giúp họ] “tu luyện và đề cao nhanh hơn”, do đó họ đã chiêu mời cựu thế lực. Nếu các học viên nuôi dưỡng các chấp trước như vậy, thì Sư phụ không thể giúp gì được họ, bởi vì đây là những suy nghĩ của người thường, không phải là những suy nghĩ của người tu luyện.

Mặc dù các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn sẽ phải đối mặt với những khổ nạn trên con đường tu luyện của mình, nhưng họ vẫn cần phải duy trì chính niệm mạnh mẽ, giảng rõ chân tướng với tâm từ bi, và hoàn thành thệ ước thiêng liêng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/31/对持续迫害的几点反思-292806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/6/1530.html

Đăng ngày 20-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share