[MINH HUỆ 20-05-2014] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05 là một trong những ngày lễ mới có mặt trên thế giới, nhằm ghi nhận những lợi ích sâu sắc về sức khỏe, tinh thần và tâm linh của Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Lễ hội kỷ niệm Ngày Đại Pháp lần thứ 15 năm nay cũng đánh dấu 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Bất chấp cuộc đàn áp lên môn tu luyện an hòa này đang diễn ra ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục phát triển và nhận được sự ủng hộ to lớn trên khắp thế giới. Để chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm nay, một số Bộ trưởng và Thành viên Quốc hội Canada đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi sự đóng góp của Đại Pháp cho cộng đồng và những nỗ lực ôn hòa, không mệt mỏi của các học viên nhằm chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Bộ trưởng phụ trách Đa văn hóa: “Chân-Thiện-Nhẫn” gắn kết người dân Canada

Ông Jason T.Kenney là Bộ trưởng Bộ Lao động và Phát triển Xã hội kiêm Bộ trưởng phụ trách Đa văn hóa của Canada

Ngài Jason Kenney là Bộ trưởng Bộ Lao động và Phát triển Xã hội kiêm Bộ trưởng phụ trách Đa văn hóa của Canada. Ông là một người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Đại Pháp trong nhiều năm. Ngày 07 tháng 05 năm nay, ông đã phát biểu tại lễ kỉ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2014 tại Tòa nhà Quốc Hội.

Trong một lá thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, ông Kenney đã viết: “Tôi rất vui được gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến những người tham gia lễ kỉ niệm lần thứ 22 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada tổ chức.

“Cột mốc này cho chúng ta cơ hội nhìn lại các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và ghi nhận các học viên đã nêu cao sự nhẫn nại và hòa ái và những người đã, và sẽ tiếp tục, cống hiến tích cực cho cộng đồng. Chân-Thiện-Nhẫn, những giá trị làm nên Pháp Luân Đại Pháp, đã cho nhiều người dân Canada cảm hứng để cùng nhau nỗ lực vì hòa bình tại quê nhà và trên thế giới.”

Ông Kenney tin rằng việc tham dự vào những lễ kỉ niệm như ngày Pháp Luân Đại Pháp là một dịp để tôn vinh những tín ngưỡng và truyền thống đa dạng của các gia đình, bạn bè và những người láng giềng tại Canada.

Cuối thư, ông Kenney viết: “Với vai trò Bộ trưởng phụ trách Đa văn hóa, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada và tất cả các thành viên, và tôi cảm ơn các bạn đã chia sẻ sự phong phú của văn hóa Pháp Luân Đại Pháp với người dân Canada. Chúc một sự kiện thành công tốt đẹp nhất.”

Bộ trưởng phụ trách Công dân và Di trú: Chân-Thiện-Nhẫn thúc đẩy sự phát triển của môi trường đa văn hóa tại Canada

Bộ trưởng phụ trách Công dân và Di trú, ông Chris Alexander

Ông Chris Alexander, bộ trưởng phụ trách Công dân và Di trú đã viết thư chúc mừng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vào đầu tháng 05. Trong thư, ông viết: “Sự kiện này thể hiện sự đa dạng của chúng ta – một ngày lễ chúc mừng sự thành công của một đất nước đánh giá cao đóng góp của mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng. Các nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của môi trường đa văn hóa tại Canada. Qua sự nhiệt tình và nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ đã quảng bá sự nhẫn nại và hòa ái, và tiếp tục mang đến tác động tích cực cho đất nước tuyệt vời của chúng ta.

“Với vai trò là Bộ trưởng Công dân và Di trú của Canada, tôi muốn cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì những đóng góp quan trọng cho cộng đồng trên khắp đất nước, tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cộng đồng người Canada gốc hoa trong những ngày lễ hội này.”

Nghị sĩ Quốc hội: “Tôi tán thành biện pháp ôn hòa của cộng đồng Pháp Luân Công đối với cuộc đàn áp và sự bất công”

Ngài Mark Adler là nghị sĩ Quốc hội đại biểu cho khu vực York Centre Ontario. Ông đã gửi thư chúc mừng nhân dịp kỉ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã viết: “Thay mặt cho chính phủ Canada, tôi rất vui được tiếp tục ủng hộ cho môn tu luyện tinh thần này. Những giá trị của sự nhẫn nại và hòa ái là nền tảng cho bất cứ quốc gia nào coi trọng tự do, dân chủ và nhân quyền, trong đó có Canada. Tôi tán thành cách phản kháng ôn hòa của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp trước sự bất công và cuộc đàn áp… Tôi hi vọng lễ kỉ niệm của các bạn kéo dài suốt tháng 05 sẽ tràn đầy năng lượng và may mắn.”

Nghị sĩ Quốc hội: Trân trọng khía cạnh tinh thần và tâm linh của Pháp Luân Đại Pháp

Ngài Gary Schellenberger là nghị sĩ Quốc hội đại biểu cho vùng Perth-Wellington

Ngài Gary Schellenberger, nghị sĩ Quốc hội đại biểu cho vùng Perth-Wellington, đã viết trong thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada rằng, “Khi nhiều người nghĩ về Pháp Luân Đại Pháp, họ nghĩ đến các học viên luyện tập những động tác cổ xưa để nâng cao sức khỏe và sự bình an trong tinh thần. Nhưng có ít người biết về khía cạnh tinh thần và tâm linh của môn tu luyện tĩnh lặng và đẹp đẽ này mà các học viên đã mang đến cộng đồng của chúng ta trong hơn hai thập niên qua.

“Với những triết lý về sự hòa ái, nhẫn nại và từ bi, các học viên Pháp Luân Đại Pháp – những người bạn, người láng giềng của chúng ta – đã áp dụng những nguyên lý cốt lõi này vào lúc xã hội cần chúng nhất.”

“Với cương vị là nghị sĩ Quốc hội đại biểu cho vùng Perth-Wellington, tôi rất vui mừng được gửi lời chúc mừng chân thành nhân dịp kỉ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp.”

Nghị sĩ Quốc hội: Chân-Thiện-Nhẫn giúp đưa Canada thành một đất nước tuyệt vời

Ngài Bernard Trottier là nghị sĩ Quốc hội đại biểu cho vùng Etobicoke-Lakeshore

Ngài Bernard Trottier, nghị sĩ Quốc hội đại biểu cho vùng Etobicoke-Lakeshore, đã gửi thư chúc mừng để tôn vinh kỉ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Trong thư ông đã viết: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị góp phần tạo nên đất nước chúng ta và giúp đưa Canada thành một đất nước tuyệt vời như ngày nay.”

Nghị sĩ Quốc hội: Chúng tôi ủng hộ các nguyên lý nhẫn nại và hòa ái

Ngài John Carmichael, nghị sĩ Quốc hội đại biểu cho vùng Don Valley West

Trong thư chúc mừng, ngài John Carmichael, đại biểu Quốc hội vùng Don Valley West, đã viết: “Tôi vui mừng được gửi lời chào đón nồng nhiệt và lời chúc tốt đẹp nhất đến những người tham dự lễ kỉ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada tổ chức.

“Tôi rất tự hào về sự đa dạng và đa văn hóa của đất nước chúng ta và vui thích được trải nghiệm phong tục tập quán của rất nhiều nền văn hóa độc đáo. Những lễ hội và màn trình diễn của Pháp Luân Đại Pháp thật đẹp đẽ và mang đến một cơ hội tuyệt vời để tôn vinh những thành tựu đáng chú ý của cộng đồng người Canada gốc Hoa. Những nguyên lý nhẫn nại và hòa ái là những nguyên lý mà chúng ta đều ủng hộ.”

Nghị sĩ Quốc hội: Chúc mừng sự kiên định và quyết tâm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đối diện với sự bất công

Ngài Wayne Easter, nghị sĩ Quốc hội vùng Prince Edward Island

Ngài Wayne Easter, nghị sĩ Quốc hội vùng Prince Edward Island đã chúc mừng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada: “Tôi vui mừng được gửi lời chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada nhân dịp kỉ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp xứng đáng được chúc mừng vì sự kiên định và quyết tâm mà họ đã duy trì khi đối diện với sự bất công.”

Thượng nghị sĩ: Tôi tuyên dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì cống hiến tích cực của họ cho tất cả mọi người và cho cộng đồng

Ngài David Wells, Thượng nghị sĩ

“Với niềm vui to lớn, tôi gửi lời chào đón và chúc mừng tháng Pháp Luân Đại Pháp. Sự trân trọng và quan tâm đối với con người trong các thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp chính là biểu hiện của các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện này. Tôi tuyên dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những cống hiến tích cực cho tất cả mọi người và cho cộng đồng.

“Tôi gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành vì đã chia sẻ các nguyên lý và truyền thống với người dân Canada và gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho một dịp lễ kỉ niệm đầy niềm vui.”

Nghị sĩ Quốc hội: Ca ngợi giá trị của sự kính trọng, trung thực và nhẫn nại

Bà Nicole Turmel, nghị sĩ Quốc hội vùng Hull Aylmer.

Trong thư chúc mừng, bà Nicole Turmel đã viết: “Tôi hi vọng chúng ta có thể tiếp tục ca ngợi và chứng thực các giá trị của sự kính trọng, trung thực và nhẫn nại, ở hiện tại và trong tương lai.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/20/加拿大众部长、国会议员贺大法弘传-292397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/23/1327.html

Đăng ngày 08-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share