Bài viết của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 05-05-2014] Vào ngày 26 tháng 04 năm 2014, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức một sự kiện gần Tòa Thị chính của thị trấn Bremen cũ để phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Họ kêu gọi sự chú ý của công chúng đến tội ác của chế độ Cộng sản trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Một phụ nữ ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt tội ác mổ cướp tạng

Rất nhiều người đã dừng lại ở gian hàng thông tin của các học viên và lấy  tài liệu. Một câu hỏi thường gặp là: “Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đàn áp Pháp Luân Công?” Những người qua đường tự hỏi rằng tại sao một môn tu luyện tốt như vậy lại bị bức hại và ĐCSTQ làm sao đạt được bất kỳ điều gì khi đàn áp các công dân tuân thủ pháp luật.

Christoph là một học viên Pháp Luân Công và cũng là một chuyên gia pháp lý. Anh giải thích: “ĐCSTQ đã làm những điều tương tự trong nhiều thập kỷ mà nó cai trị. Nó tiêu diệt những tư tưởng độc lập và cố gắng dập tắt tất cả những sự theo đuổi về tín ngưỡng. Không có gì khác so với ĐCSTQ của 50 năm trước đây… Nếu chúng ta hiểu được bản chất xấu xa của nó thì chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên với những tội ác của nó nữa.”

Một số người đã lên án cuộc đàn áp, nhưng băn khoăn không biết liệu chữ ký của họ có thể giúp được gì không. Một học viên tên là Christina trả lời: “Trang web Minh Huệ đăng các tin tức trực tiếp về cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Các cảnh sát và lính canh ở Trung Quốc rất sợ khi thấy rằng tội ác của họ bị phơi bày trên mạng lưới Internet. Họ cũng đã bị chùn chân bởi những ủng hộ của quốc tế dành cho Pháp Luân Công. Việc [ký tên] này có thể kiềm chế cuộc đàn áp và cứu sống được rất nhiều người.”

“Tôi cũng mong bạn suy nghĩ về câu hỏi này,” Christina nói: “Sẽ như thế nào nếu không có một ai nói ‘không’ với cuộc đàn áp?” Cô nói tiếp: “Nếu nghĩ theo cách này, người ta có thể dễ dàng thấy được một sự kiện giúp đỡ những người bị đàn áp ở Trung Quốc tại Đức là quan trọng đến như thế nào.”

Sau khi tìm hiểu về cuộc đàn áp, nhiều người qua đường đã hỏi xem liệu họ có thể làm gì hơn để giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công hay không. Một người phụ nữ đến từ Bulgaria đang học ngành luật quốc tế ở Bremen đã ký tên thỉnh nguyện. Cô nói: “Cuộc đàn áp này chống lại những quyền cơ bản của con người. Nó cần phải chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/5/德国不来梅民众-付诸行动制止迫害-290956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/6/495.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share