Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở St. Louis, Missouri

[MINH HUỆ 29-04-2014] Một khách thăm quan gian hàng Pháp Luân Công tại một hội chợ sức khoẻ gần đây ở ngoại ô St. Louis, Missouri nói rằng : “Tôi cảm thấy rất tốt – toàn thân tôi được bao phủ bởi năng lượng.”

Hội chợ được tổ chức tại trung tâm sinh viên của Trường Đại học Cộng đồng St. Charles vào sáng ngày 26 tháng 04. Đây là một trong những sự kiện mà các học viên đã tham dự trong dịp cuối tuần để giới thiệu về Pháp Luân Công cho công chúng nhân kỷ niệm lần thứ 15 ngày thỉnh nguyện ôn hoà vào thời kì đầu của cuộc bức hại năm 1999.

Những sự kiện khác gồm hai buổi Ngày hội Trái đất, buổi thứ nhất được tổ chức tại một trường trung học ở Chesterfield vào ngày 26 tháng 04 và buổi thứ hai được tổ chức tại Công viên Forest vào ngày 27 tháng 04.

Hội chợ sức khoẻ

Cuộc đua đường dài thường niên lần thứ 22 được tổ chức vào ngày 26 tháng 04. Các học viên đã tham gia cùng với những nhà thầu khác để cung cấp dịch vụ y tế và những thông tin liên quan cho các vận động viên và công chúng nói chung.

Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp, và thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người đã đến để hỏi thêm thông tin và một số nói rằng họ sẽ đến các điểm luyện công địa phương để theo học.

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại Hội chợ Sức khoẻ ở Trường Đại học Cộng đồng St. Charles.

Các sinh viên đã đến học các bài công pháp

Có một sinh viên lịch sử rất quan tâm đến việc tìm hiểu về Pháp Luân Công. Cô đã từng nghe về cuộc đàn áp ngay từ năm 1999. Từ lâu cô đã nghĩ đến việc thiền định. Cô đã lấy một số tờ rơi và nói rằng cô sẽ về nhà và thử luyện các bài công pháp.

Một phụ nữ đang quảng cáo về việc tập thể dục và yoga tại gian hàng của mình đã bày tỏ sự quan tâm đối với Pháp Luân Công. Sau khi học bài công pháp thứ nhất và luyện nó ba lần, cô nói: “Tôi cảm thấy rất tốt – toàn thân tôi được bao phủ bởi năng lượng.” Sau khi sự kiện gần kết thúc, cô đã quay lại một lần nữa và nói với một học viên rằng: “Tôi nhìn thấy bạn ngồi đả toạ. Trông rất tuyệt. Tôi sẽ gọi cho bạn để tìm hiểu thêm khi tôi về đến nhà.”

Một nhà cung cấp từ gian hàng khác đã nhận một tờ rơi về Pháp Luân Công và nói: “Cảm ơn, cảm ơn. Tôi đã gặp bạn hồi năm ngoái.”  Cô hỏi xin thông tin liên lạc và nói rằng cô sẽ gọi lại để học các bài công pháp.

Sau khi sự kiện kết thúc và mọi thứ đã được đóng gói, một số người đã đến để hỏi thông tin. Các học viên đã mở túi của họ, đưa cho những người này một số tờ rơi, và hướng dẫn họ cách luyện các bài công pháp. Ba người trẻ tuổi, những người vừa mới học bài công pháp thứ nhất, đã vẫy tay tạm biệt khi họ rời đi, và nói : “Cảm ơn bạn rất nhiều!”

Ngày hội Trái đất

Trong Ngày hội Trái đất tại một trường trung học ở Chesterfield vào ngày 26 tháng 04, các học viên đã giúp tổ chức sự kiện đặc biệt này bằng việc chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công.

Một số người qua đường đã nghe nói về môn tu luyện này và hào hứng muốn biết thêm. Họ rất hài lòng khi biết rằng buổi giới thiệu được tổ chức thường xuyên tại một thư viện gần đó.

Các học viên đã tham gia Ngày hội Trái đất tại một trường trung học ở Chesterfield

Một ngày hội khác đã được tổ chức ở Công viên Forest vào ngày hôm sau. Những người tham dự sự kiện rất quan tâm đến thiên nhiên và lối sống thân thiện với môi trường. Họ vui mừng khi biết về khả năng cải thiện cả tâm lẫn thân của Pháp Luân Công.

Nhiều người quan tâm đến Pháp Luân Công trong Ngày hội Trái đất tại Công viên Forest.

Những người tham dự đã dừng lại để học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Nhiều người qua đường đã vui mừng khi nhìn thấy gian hàng của Pháp Luân Công. Một số nói: “Tôi đã từng nghe về môn tu luyện này trước đây. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây.” Họ đã lấy một số tờ rơi và nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về nó.

Một thanh niên trẻ người Trung Quốc, đã di cư đến Mỹ khi mới lên 03, đang làm nghiên cứu tại một trường đại học về hệ thống miễn dịch. Anh từng đọc và biết rằng thiền định có thể cải thiện sức khoẻ bằng cách tăng cường hệ thống miễn dịch. Anh đã học bài công pháp thứ nhất và rất thích nó. Anh nói rằng anh sẽ thử tham gia nhóm luyện công.

Một sinh viên mới tốt nghiệp từ một trường đại học gần đó nói rằng trước đây anh đã nhận được những tờ rơi tương tự. Anh rất thất vọng về cuộc đàn áp tàn bạo và cảm ơn các học viên vì đã nói cho anh ấy biết về nó. Một số bạn cùng phòng của anh trước đây là người Kitô hữu cũng sợ quay trở lại Trung Quốc vì những cuộc đàn áp tôn giáo ở đó.

Anh nói anh đã biết được tầm quan trọng của tự do tín ngưỡng từ những sự cố như thế này. Anh nói: “Chúng tôi ở đây tại Hoa Kỳ có quyền tự do tín ngưỡng,” “và chúng tôi có nghĩa vụ giúp đỡ những người không có tự do.”

Những người tham dự sự kiện đã đến gian hàng trong suốt sự kiện, hoặc là để có thêm thông tin, hoặc để học các bài công pháp. Nhiều người nói rằng họ thích các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ nói: “An nội luôn luôn hữu ích. Ít nhất nó dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng thay đổi thế giới bên ngoài.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/29/参加社区活动-圣路易学员分享修炼的美好-290705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/1/417.html

Đăng ngày 12-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share