Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 05 – 01 – 2014] Một câu trả lời thường thấy từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc là: Trung Quốc quá rộng lớn và các vi phạm đó chỉ được thực hiện bởi một vài “con sâu”. Tuy nhiên, cuộc bức hại Pháp Luân Công đã được triển khai một cách có hệ thống và những người tham gia vào cuộc bức hại đã không chỉ còn là một vài cá nhân hay nhóm người đơn lẻ. Nhà tù Nam tỉnh Sơn Đông là một ví dụ như vậy.

Biết rằng các tù nhân mới dễ bị cám dỗ bởi viễn cảnh được giảm án, Nhà tù Nam tỉnh Sơn Đông đã giam họ chung với các học viên Pháp Luân Công ở Phòng giam số 11. Ở đó, các tù nhân được thưởng điểm dựa trên một hệ thống tính điểm, và việc khiến cho một học viên từ bỏ Pháp Luân Công sẽ giúp họ có được 40 điểm để được thả sớm. Nếu bằng những cách thông thường, một tù nhân chỉ có thể đạt được tối đa 36 điểm trong một năm.

Một lộ trình năm bước được đặt ra cho các học viên trước khi họ được xem xét thả: tra tấn, tra tấn tàn bạo, tẩy não, viết “các báo cáo cảm nghĩ”, và những buổi chỉ trích Pháp Luân Công được ghi hình. Nếu ban quản lý nhà tù không hài lòng với các báo cáo cảm nghĩ hay bài phát biểu chỉ trích Pháp Luân Công của học viên, học viên đó sẽ tiếp tục bị tra tấn và tẩy não.

Ngoài ra, cách bố trí nhà tù và nơi các học viên bị giam giữ còn được thiết kế đặc biệt phục vụ cho mục đích cô lập và cưỡng chế.

Ban đầu, các học viên ở Phòng giam số 11 bị tẩy não, nhưng không bị lao động cưỡng bức. Sau đó lao động cưỡng bức đã được thêm vào như một phương thức bức hại.

Hệ thống tính điểm: Giảm án hạn một năm để “chuyển hóa” hai học viên

Nhà tù sử dụng phần thưởng để khuyến khích các tù nhân tham gia bức hại các học viên. Các tù nhân sẽ được cộng điểm nếu hỗ trợ “chuyển hóa” các học viên mà họ được phân công.

Một tù nhân (đối với vị trí đội trưởng) chỉ có thể đạt được từ một đến ba điểm mỗi tháng bằng cách lao động. Ngược lại, một tù nhân có thể đạt đến 40 điểm nếu học viên được phân công của họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Khi một tù nhân đạt được 80 điểm thì hạn tù của anh ta sẽ được giảm bớt một năm. Giả sử nhiều tù nhân ở Nhà tù Nam tỉnh Sơn Đông bị kết án 20 năm hoặc nhiều hơn, thì triển vọng được nhanh chóng giảm án bằng cách bức hại các học viên Pháp Luân Công là một động lực cực kỳ mạnh mẽ.

Do đó các tù nhân đã hành ác với các học viên. Các tấm hình tuyên truyền được treo khắp nơi trong phòng  giam. Các tù nhân mới bị tẩy não bằng những tài liệu phỉ báng trong 10 đến 20 ngày đầu sau khi đến nơi. Sau đó họ được bố trí làm “những cái gông cá nhân” để giám sát và tẩy não các học viên.

Các lính canh và “những cái gông cá nhân” này được đào tạo ba ngày một tuần. Một TV và một máy DVD được đặt trong mỗi phòng giam để chiếu những chương trình phỉ báng Pháp Luân Công.

Thậm chí còn có một “con đường sự nghiệp” cho các tù nhân hoặc “những cái gông cá nhân” này. Nếu họ làm tốt, họ có thể được nhận vào “Ban chuyển hóa cấp cao thông qua lao động”. Một thành viên của ủy ban này không cần phải làm lao động cưỡng bức mà lại có thể nhanh chóng được điểm thưởng để mãn hạn tù sớm. Họ được ưu đãi trứng và thịt muối trong các bữa ăn. Họ còn được gọi là “những tình nguyện viên” thay vì “những cái gông cá nhân”.

Nhà tù này có hai cuốn sổ tay chuyển hóa học viên Pháp Luân Công được viết bởi cai ngục Tề Hiểu Quang. Nhà tù tổ chức hai buổi họp mỗi tuần, các nạn nhân bị công khai làm nhục dưới hình thức giống như thời Cách mạng Văn hóa. Học viên ngồi giữa hai “tình nguyện viên” trước một cái bục trong khi một người khác đọc những tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công và các học viên.

Các thủ tục năm bước

Bước 1. Bị ép phải ngồi trên một cái ghế nhỏ

Nếu các học viên từ chối đầu hàng khi mới được đưa vào tù, họ có thể bị ép phải úp mặt vào tường và ngồi xổm trong nhiều giờ cho đến khi đầu gối và chân của họ sưng lên. Họ cũng có thể bị ép phải ngồi trên một cái ghế cao 18 cm trong nhiều giờ liền cho đến khi mông của họ mưng mủ và thâm tím.

Tái diễn tra tấn: Ngồi trên một cái ghế nhỏ

Bước 2. Tra tấn leo thang

Nhà tù thường tiến hành kiểm tra sức khỏe để ước tính giới hạn chịu đựng của một học viên Pháp Luân Công trước khi gửi người đó đến đội “kiểm soát nghiêm ngặt” để tra tấn tàn bạo thêm.

Những phương thức tra tấn dưới đây là một quy trình được thiết kế và mỗi phương thức kéo dài khoảng năm phút:

Một số tù nhân đè nạn nhân xuống và gập chân nạn nhân lại, trong khi một cây gậy được đặt phía sau đầu gối nạn nhân. Họ đánh vào dưới bàn chân của nạn nhân cho đến khi nó sưng phồng lên. Họ đánh vào mông của nạn nhân bằng một cái bảng gỗ hoặc nhựa cho đến khi nó chảy máu. Họ cũng cào vào sườn của nạn nhân bằng bàn chải chà giày, và đưa bàn chải vào giữa những ngón tay của nạn nhân và xoay bàn chải cật lực trong khi giữ chặt các ngón tay lại với nhau.

Một tra tấn khác là chà cẳng chân của nạn nhân bằng một cái bàn chải chà giày. Một học viên đã ngất nhiều lần trong khi bị tra tấn như vậy. Họ đổ nước lên người nạn nhân để đánh thức họ và tiếp tục tra tấn cho đến khi xương chân lộ ra. Trong khi nạn nhân bất tỉnh, họ cầm tay nạn nhân để ký lên “năm tuyên bố” từ bỏ Pháp Luân Công. Học viên này được thả bốn năm trước. Thậm chí cho đến bây giờ, phần chân dưới của anh vẫn còn dễ chảy máu mỗi khi bị cào nhẹ.

Bước 3. Tẩy não

Nếu một học viên đầu hàng vì áp lực và tra tấn, các tù nhân có liên quan sẽ lập tức bắt đầu ăn mừng việc nhận được 40 điểm giảm án hạn.

Sau đó họ sẽ thực hiện bước thứ ba là tăng cường bước thứ hai bằng tẩy não. Học viên bị ép buộc viết nhiều lần những bài viết “vạch trần và chỉ trích” Pháp Luân Công ngược với mong muốn của mình. Mục đích của việc này là để đập tan ý chí của học viên và khiến họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Nếu các lính canh không hài lòng với các kết quả thấy được khi tẩy não, họ sẽ tiếp tục tra tấn người học viên đó.

Bước 4. Viết các “báo cáo cảm tưởng”

Trong bước bốn, các học viên bị giam cùng với các tù nhân khác và bị ép viết các “báo cáo cảm tưởng” và các bài viết khác để “triệt để tách khỏi Pháp Luân Công”. Nếu họ từ chối hoặc không làm hài lòng các lính canh, họ sẽ lại bị tra tấn và tẩy não. Trong khi đó, họ vẫn bị theo dõi chặt chẽ bởi các tù nhân và lính canh.

Bước 5. Đòn cuối trước khi thả

Một cuộc tập hợp lớn đã được tổ chức trước khi một học viên được thả. Anh được yêu cầu phát biểu một tiếng đồng hồ hoặc thậm chí lâu hơn. Phát biểu này sẽ được thu hình và làm thành một CD để lưu trữ.

Ngay trước khi rời đi, học viên bị ép phải phát biểu chống lại Pháp Luân Công trong tám phút để được thả. Ngoài ra, đồ đạc của học viên bị kiểm tra kỹ lưỡng để loại bỏ bất kỳ bằng chứng tra tấn hay bức hại nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/5/山东省男子监狱迫害法轮功学员流程化-285221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/1/144951.html

Đăng ngày 01-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share