[MINH HUỆ 31-12-2013] Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn đã được trưng bày tại Trường trung học Tứ Duy từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2013. Hiệu trưởng trường nhận xét rằng triển lãm này có tính giáo dục rất tốt cả về mặt nghệ thuật lẫn đạo đức cho các học sinh của ông, đồng thời giúp các em có trải nghiệm sâu sắc hơn về vấn đề nhân quyền.

Hơn 2,000 giảng viên và học sinh toàn trường đã tham dự buổi triển lãm này. Triển lãm tập hợp những tác phẩm nghệ thuật được sáng tác bởi các họa sĩ là học viên Pháp Luân Công, những người thông qua tu luyện mà đạt được thân tâm tráng kiệt và sự thăng hoa tinh thần. Họ đã thể hiện được vẻ đẹp tươi sáng và thuần thiện trong những bức tranh của mình bằng cách sử dụng các thủ pháp hội họa truyền thống, đem lại cho khán giả cảm thụ về cái đẹp chân thực.

Hiệu trưởng trường nhận xét rằng triển lãm này có tính giáo dục rất tốt cả về mặt nghệ thuật lẫn đạo đức cho các học sinh của ông, đồng thời giúp các em có trải nghiệm sâu sắc hơn về vấn đề nhân quyền.

Hướng dẫn viên triển lãm giải thích về từng tác phẩm nghệ thuật.

Các em học sinh ngắm nhìn những bức tranh.

Ông Thái Trung, Giám đốc Giáo dục, cảm thấy buổi triển lãm rất có ý nghĩa.

Cô Trần Nhã Tuệ, một giáo viên trong trường, cảm nhận được sự tốt lành của các học viên Pháp Luân Công từ những tác phẩm nghệ thuật này.

Học sinh được phỏng vấn hi vọng rằng cuộc đàn áp sẽ không bao giờ xảy ra nữa.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/31/台湾高中生-希望迫害不再发生(图)-284943.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/3/144177.html

Đăng ngày 14-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share