[MINH HUỆ – 15-12-2013] Vào các ngày từ 11 đến 21 tháng 11 năm 2013, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen Shan Ren đã lần đầu tiên được tổ chức tại Nicosia, thủ đô của Cộng hòa Síp.

Xuất hiện lần đầu vào năm 2004, triển lãm hiện đã có mặt tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. “Zhen Shan Ren” dịch sang tiếng Việt là “Chân Thiện Nhẫn”, là các nguyên lý chỉ đạo chính của Pháp Luân Đại Pháp. Các nghệ sĩ của triển lãm đều là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cả tâm lẫn thân có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ đại.

Những bức tranh tại triển lãm đã làm rất nhiều khán giả ở Nicosia cảm động sâu sắc. Trong số những người đến thăm quan triển lãm, có hai nghệ sĩ chuyên nghiệp đi cùng các sinh viên. Họ đã đánh giá cao trình độ nghệ thuật của các tác phẩm cũng như những thông điệp cảm động mà chúng chuyển tải.

Các vị khách dường như đã rất xúc động trước những thông điệp từ bi từ triển lãm. Rất nhiều người đã tỏ lòng biết ơn chân thành trước khi họ rời đi.

Nhận xét của khách tham quan

Một phụ nữ nói: “Tôi đến đây vì ba từ này,” khi đề cập đến Chân Thiện Nhẫn. Cô đã viết vào cuốn sổ lưu bút rằng: “Chúa có ở khắp mọi nơi và ban cho chúng ta ánh sáng. Khổ đau chỉ là một con đường phải đi qua để tới được ánh sáng huy hoàng.”

Eleni Loukaidou, một thành viên của Hội đồng Nicosia, đã nhận xét sau khi tham dự triển lãm: “Một triển lãm hoàn mỹ… Nó truyền tải những giá trị nghệ thuật thật phong phú… Một thông điệp mạnh mẽ của chân lý và lòng tốt, còn có cả tình thương, những điều mà cuộc sống hiện nay đang thiếu”. “Các nghệ sĩ làm tốt lắm”.

Còn có các nhận xét như:

“Xin gửi lời chúc mừng tới cuộc triển lãm độc đáo này, nó đã mở rộng tầm nhìn về cuộc sống thực tế cho chúng tôi.”

“Một hành trình đi thẳng vào cuộc sống của một quốc gia bị đàn áp, nơi mà chúng ta chỉ có thể thể hiện được lòng tốt đối với những đau thương của nó.”

“Tôi đã xúc động, bị sốc, và bối rối. Những thông điệp về tự do tín ngưỡng thật là mạnh mẽ. Một loại hình nghệ thuật thật tuyệt vời.”

“Đất nước Trung Quốc xứng đáng có được hòa bình, sự khoan dung, và lòng nhân ái. Tình yêu luôn có hai chiều cho và nhận, nó lớn hơn rất nhiều so với thù hận.”

Hoa sen tinh khiết

Các du khách đến thăm triển lãm đã được tặng những bông hoa sen giấy gấp bằng tay. Nhiều người tò mò muốn biết về ý nghĩa của những bông sen này. Các nhà tổ chức triển lãm đã giải thích rằng trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, hoa sen tượng trưng cho sự tinh khiết bởi nó mọc lên từ bùn lầy, nhưng khi nở hoa, nó vẫn giữ được hương thơm và vẻ đẹp tinh khiết.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại triển lãm đã tình nguyện dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy. Những em nhỏ đặc biệt thích thú và hào hứng khi được học cách gấp hoa sen.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/15/143620.html

Đăng ngày 21-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share