[MINH HUỆ 24-10-2013] Từ ngày 15 – 21 tháng 10 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Ukraina đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn tại thành phố Odessa, một điểm du lịch và thương mại chính với cảng biển tấp nập và những bãi biển thơ mộng. Một kênh truyền hình địa phương, KRUG TV, đã phát một phóng sự đặc biệt về triển lãm nghệ thuật với tiêu đề “Đường đến với sự thật của Trung Quốc.”

Các bức họa mang đến cho con người chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tự do tinh thần

Người dẫn phóng sự cho biết mặc dù được tự do tu luyện trên khắp thế giới, Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ông cũng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên quan trực tiếp đến việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đang còn sống, mà không có sự đồng ý của họ và không dùng đến thuốc gây mê.

“Những bức tranh của các nghệ sỹ là sự thăng hoa về tâm hồn và đưa mọi người đến với Pháp Luân Công (cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn tu luyện cổ xưa gắn với nguyên lý vũ trụ tối thượng: Chân – Thiện – Nhẫn,” người dẫn chương trình giải thích. “Các bức họa mang đến cho con người chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tự do tinh thần bằng cách giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng khi sống trong thế giới vật chất.”

Một hướng dẫn viên giải thích ý nghĩa các bức tranh cho một số du khách

Người dẫn chương trình nói rằng: “Đây không phải là lần đầu tiên Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn đến với thành phố Odessa.”

“Các tác phẩm nghệ thuật do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tạo dựa trên sự hiểu biết của họ về vũ trụ. Chủ đề chính của các bức tranh là quảng bá các giá trị đạo đức Trung Quốc truyền thống, chứ không phải là các học thuyết chính trị và chính sách của ĐCSTQ.”

“Với nền tảng là những nguyên lý tối thượng của vũ trụ Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu cho công chúng vào năm 1992. Cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới.”

Biện pháp tra tấn được sử dụng để chống lại Pháp Luân Công chỉ là một phần của tảng băng

Phóng sự cũng bao gồm một cuộc phỏng vấn với ông Alexander Rudnev, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Odessa.

“Chế độ Trung Quốc đã và đang bức hại Pháp Luân Công kể từ tháng 07 năm 1999”, ông Rudnev giải thích. “Hàng triệu học viên đã bị bắt và giam giữ bất hợp pháp trong các nhà tù, trại cưỡng bức lao động, nơi mà ở đó họ bị tra tấn tàn bạo.”

Phóng sự cũng đưa tin chi tiết về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công còn sống.

“Biện pháp tra tấn được sử dụng để chống lại Pháp Luân Công chỉ là một phần của tảng băng”, người dẫn chương trình nói. “Thực tế, thực trạng của cuộc bức hại còn kinh hoàng hơn những gì hầu hết mọi người có thể tưởng tượng được.

“Đã có những bằng chứng không thể chối cãi rằng việc buôn lậu nội tạng người ở Trung Quốc tăng đáng kể sau khi Pháp Luân Công bắt đầu bị bức hại.”

“Nguyên Nghị sỹ Quốc hội Canada, David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas, đã đồng thực hiện một cuộc điều tra độc lập về cáo buộc thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”, Mr Rudnev bổ sung. “Những bằng chứng họ thu thập được khẳng định rằng kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã chủ động tham gia mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/24/乌克兰电视台-带给人们自由心灵和跨越恐惧的艺术(图)-281683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/1/142981.html

Đăng ngày 10-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share