Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 25-11-2013] Hơn 600 dân làng của tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây tiếp tục ký tên và điểm chỉ để thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho học viên Pháp Luân Công – bà Đái Mỹ Hà.

Bà Đái đã bị giam giữ phi pháp ở Trại giam huyện Hoàng Mai khoảng một năm rưỡi.

Đây là lần thứ hai người dân địa phương kêu gọi một chiến dịch thỉnh yêu cầu thả bà Đái. Có gần 2.000 người đã ký tên thỉnh nguyện ở chiến dịch thỉnh nguyện lần thứ nhất.

373 người dân tỉnh Giang Tây đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu thả bà Đái Mỹ Hà

237 người dân tỉnh Hồ Bắc ký tên thỉnh nguyện

Bà Đái Mỹ Hà, 42 tuổi, người huyện Hoàng Mai tỉnh Hồ Bắc. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công bởi sức khỏe của bà rất yếu, nhưng bà đã phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của cảnh sát địa phương sau khi chế độ cộng sản phát động chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công một cách hệ thống vào năm 1999.

Bà Đái đã bị bắt giữ vào sáng ngày 10 tháng 05 năm 2012, và bà đã bị đưa đến Trung tâm Giáo dục Hệ thống Pháp luật Hồ Bắc, một nơi có chức năng như là một trung tâm tẩy não. Bà đã chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác và tinh thần trong 88 ngày.

Tòa án huyện Hoàng Mai đã xét xử bà Đái vào sáng ngày 25 tháng 03 năm 2013. Hai luật sư biện hộ cho bà đã cho rằng việc bà Đái tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn là hợp pháp và tuân thủ theo Hiến Pháp của Trung Quốc.

Mặc dù các luật sự biện hộ rất đúng đắn, nhưng bà Đái vẫn bị kết án 5 năm tù giam. Sau đó bà Đái đã kháng cáo lên Toà án Nhân dân Trung cấp Hoàng Cương.

Sau đó, Toà án Nhân dân Trung cấp Hoàng Cương đảo ngược bản án trên và đã quyết định rằng phiên xét xử của Tòa án huyện Hoàng Mai là bất hợp pháp do tính chất chuyên môn. Một phiên tòa thứ hai đang chờ đến ngày xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/25/湖北、江西民众继续签名呼吁无罪释放戴美霞-283126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/1/144018.html

Đăng ngày 09-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share