[MINH HUỆ 09-12-2013] Nasul TV, một trong những kênh truyền hình độc lập phủ sóng toàn quốc có uy tín nhất ở Rumani, đã phát sóng bộ phim “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng” vào ngày 28 tháng 11. Lần phát sóng này diễn ra trùng thời gian với hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc – Đông Âu ở Rumani.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự hội nghị cùng với một nhóm đại biểu doanh nghiệp từ Trung Quốc và rất nhiều quan chức cao cấp của chính phủ và các doanh nhân hàng đầu đến từ các quốc gia Đông Âu khác.

Đây là lần đầu tiên bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do” được phát sóng trên truyền hình. Bộ phim được phát sóng bằng tiếng Anh và tiếng Hoa kèo them phụ đề bằng tiếng Rumani. Ngoài ra, nó cũng được phát sóng trực tuyến trên trang web của đài truyền hình.

Ảnh chụp màn hình từ trang web của đài truyền hình Nasul TV: Trong phần phát sóng của bộ phim “Trung Quốc tự do”, ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Canada, nhận xét về nô lệ lao động trong các trại cưỡng bức lao động ở Trung Quốc.

Được đạo diễn bởi đạo diễn của bộ phim “Tây Tạng: Vượt lên nỗi sợ hãi”, và đồng sản xuất bởi Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD), bộ phim tài liệu dài 53 phút đoạt giải này kể về những câu chuyện đáng chú ý của hai nạn nhân còn sống sót dưới hệ thống cưỡng bức lao động tàn bạo ở Trung Quốc. Họ là hai trong số hàng triệu học viên Pháp Luân Công ôn hoà ở Trung Quốc, những người đã phải chịu đựng đau khổ, tra tấn vì giữ vững niềm tin tâm linh của họ. Câu chuyện của họ là những minh họa sống động về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm cả việc giam giữ tuỳ tiện những người bất đồng quan điểm, xuất khẩu sản phẩm được làm từ nô lệ lao động sang các nước phương Tây, và thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống.


Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/9/143549.html

Đăng ngày 28-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share