Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Washington, DC Mỹ

[MINH HUỆ 30-07-2013] Trong cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ – Trung năm 2013 diễn ra tại Côn Minh, Trung Quốc vào hai ngày 30 và 31 tháng 07, tiến sĩ Katrina Lantos Swett, nữ Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã thúc giục chính phủ Mỹ đưa ra vấn đề Pháp Luân Công trong suốt các phiên họp mặt.

Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, nữ Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF)

Vào ngày 23 tháng 07, tiến sĩ Swett cùng với bà Mary Ann Glendon, Phó Chủ tịch của USCIRF đăng tải một bài tham luận Od-ed trên CNN (Op-ed – ‘Opposite the editorial page’ là mục tranh luận của các ý kiến trái với quan điểm của ban biên tập trong một tờ báo, thường xuất hiện trong các ấn phẩm báo chí phương Tây). Trong bài viết có tựa đề “Hoa Kỳ nên gây sức ép lên Trung Quốc về vấn đề Pháp Luân Công”, họ đã đưa các khuyến nghị cụ thể sau đây:

“Cần phải gây áp lực lên chủ tịch Tập Cận Bình, yêu cầu ông ta thực hiện lời hứa tôn trọng pháp chế, bãi bỏ các tổ chức như Phòng 610 cùng các sở lao giáo và chấm dứt ngay lập tức hành động đáng ghê tởm mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân khác, đồng thời ngừng sách nhiễu các luật sư bảo vệ học viên Pháp Luân Công và các trường hợp chính trị nhạy cảm khác.”

“Hoa Kỳ nên gây sức ép đối với Trung Quốc nhằm cho phép việc tự do chọn lựa tín ngưỡng và lý tưởng được thực thi, bắt đầu từ các học viên Pháp Luân Công.”

Sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ trở thành lịch sử

Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) gần đây, tiến sĩ Swett hoan nghênh phong trào thoái đảng của người dân Trung Quốc và thừa nhận đó chính là nền tảng cho tương lai Trung Quốc.

“Hàm ý của điều này có nghĩa là nhiều người đã sẵn sàng đưa ra lập trường, sẵn sàng nói: ‘Chúng tôi xem đây là một ý thức hệ và đảng sẽ sụp đổ, chúng tôi không muốn là một phần của nó.’ Điều này quả thực đã cho thấy sự thức tỉnh tinh thần thực sự của người Trung Quốc, một mối liên kết với một số giá trị sâu sắc họ trân quý nhưng đã bị đánh mất trong suốt quá trình thống trị dài đằng đẵng của chế độ cộng sản. Sự thống trị của ĐCSTQ tại Trung Quốc sẽ đi vào dĩ vãng. Những giá trị tinh thần cổ xưa sẽ tiếp tục dẫn dắt người dân Trung Quốc và sẽ đóng vai trò chủ đạo trong nền văn minh, lịch sử và tương lai của họ.”

Bà cũng đề nghị rằng, các nhà lãnh đạo Quốc hội nên xem xét áp dụng Dự luật Magnitsky đối với các quốc gia khác.

Dự luật Magnitsky đã được cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua và trở thành công luật vào tháng 12 năm 2012. Dự luật này cấm những kẻ vi phạm nhân quyền người Nga nhập cư vào Mỹ, ngăn chặn và cấm các giao dịch tài sản của họ tại Mỹ.

USCIRF là một ủy ban hai đảng của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ được thành lập để bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế. Nó đưa ra các khuyến nghị chính sách cho chính phủ Mỹ và Quốc hội.

“Vấn đề nhân phẩm”

Trong bài Op-ed, Tiến sĩ Swett và bà Glendon kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra vấn đề Pháp Luân Công như một cách thức để giữ gìn nhân phẩm cơ bản của nhân loại:

“Trong thực tế, vấn đề không nằm ở Pháp Luân Công, mà nằm ở nỗi lo sợ bất đồng quan điểm của chính quyền Trung Quốc và sự coi rẻ các nhân quyền cơ bản của nó, trong đó có quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Là vấn đề về nhân phẩm cũng như nhân quyền, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các chính khách khác nên đưa vấn đề Pháp Luân Công vào nội dung cuộc đối thoại về nhân quyền Mỹ – Trung sắp tới diễn ra tại Bắc Kinh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/30/宗教自由委员会呼吁美国对中共施压-277434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/30/141310.html

Đăng ngày 07-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share