Bài viết của một phóng viên thường trú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2013] Trung tâm tẩy não Duy Phường, Phòng 610 thành phố Duy Phường tỉnh Sơn Đông, đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm. Một số học viên hiện vẫn còn bị giam giữ bất hợp pháp.

Phòng 610 không chỉ bắt và cầm tù các học viên, mà còn tăng thời gian giam giữ đối với những ai chuẩn bị được thả khỏi trại lao động cưỡng bức.

Năm nay, trung tâm tẩy não địa phương đã bắt giữ ít nhất hai mươi hai học viên, bao gồm Hữu Vương Truyền Giới, Vương Mỹ Liên, Trần Thế Quảng, Đàm Chính Chí và Viên Quân, Chu Mỹ Phong, Điền Ngọc Phân, Đường Tú Vân, Hạ Hồng Cần, Vương Cát Lâm, Cao Mỹ Hương và những người khác.

Trung tâm tẩy não Duy Phường đã sử dụng hàng loạt các phương pháp tra tấn khác nhau để bức hại các học viên bao gồm:

(1) tẩy não
(2) tống tiền
(3) thẩm vấn phi pháp, dùng cực hình tra tấn để bức cung
(4) tát và đấm
(5) nhốt trong lồng sắt
(6) còng tay vào ghế
(7) tiêm thuốc không rõ nguồn gốc
(8) cấm ngủ
(10) treo người lên
(11) chuyển đến trại giam hoặc trại lao động cưỡng bức
(12) hạn chế phi pháp tự do nhân thân
(13) giam giữ một người mẹ già của một học viên

Hình 1: Nhân viên của trại tẩy não Duy Phường bức hại các học viên Pháp Luân Công (không rõ tên)

Hình 2: Nhân viên của trại tẩy não Duy Phường (không rõ tên)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/25/山东潍坊洗脑班迫害众多法轮功学员-283123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/6/143523.html

Đăng ngày 17-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share