Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 22-10-2013] Ngày 27 tháng 08 năm 2013, cô Duy Quân – học viên Pháp Luân Công đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Mật Sơn, sau đó cô bị thụ án 5 năm tù giam. Cô đã bị tra tấn ở trong trại giam và trong trung tâm tẩy não. Cô Duy đã bị đe dọa vì kiên quyết không từ bỏ Pháp Luân Công.

Tháng 08 năm 2011, ông Trương Ngữ Đường bị đánh đập trong Trung tâm tẩy não Mật Sơn khi ông đến thăm cháu dâu, và bị buộc tội “đe dọa công vụ.” Các đơn kiện phản đối việc bắt giữ ông Trương đều bị bác bỏ.

Trung tâm tẩy não Mật Sơn được thành lập năm 2010 vì một lý do duy nhất là để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và đưa đến Trung tâm tẩy não này, các nhân viên ở đây sử dụng nhiều phương thức tra tấn khác khau như đánh đập, đe dọa, tống tiền và gây bất hòa nhằm cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công phải “chuyển hóa”.

Cô Duy bị đưa tới Trung tâm tẩy não Mật Sơn

Cô Duy Quân, giáo viên của Trường trung học số 65 ở Đại Khánh, bị kết án 5 năm tù giam và bị đưa vào Trại giam nữ Hắc Long Giang. Cô không bị “chuyển hóa” khi ở trong tù, nhưng thay vì được thả ra, cô đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Mật Sơn vào 27 tháng 08 năm 2013.

Cô Duy Quân và con gái

Các lính canh của Trung tâm tẩy não Mật Sơn yêu cầu cô Duy Quân ký tên vào bản cam kết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi cô từ chối, cô đã bị đe dọa rằng: “Nếu cô không ký tên vào, chúng tôi sẽ mổ bụng cô, lấy nội tạng của cô, và đem đi bán.”

Cô Duy đã không được ngủ trong ba ngày đêm. Cô bị đánh đập và treo lên bằng còng tay trong một tuần. Cô bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bị ngồi tù và bị tra tấn.

Ông Trương Ngữ Đường bị đánh đập và bị gẫy năm chiếc xương sườn

Ngày 12 tháng 08 năm 2011, ông Trương Ngữ Đường, 59 tuổi, một thợ mộc ở thôn Thiết Tây, đi đến thăm cháu dâu ở Trung tâm tẩy não Mật Sơn.

Ông Trương đã bị bắt giam và sau đó Trần Kim cùng bốn nhân viên khác của trung tâm này đã đánh đập và khiến năm xương sườn bên trái của ông Trương bị gãy.

Ông Trương bị buộc tội “đe dọa công vụ” và bị đưa ra tòa vào ngày 12 tháng 12 năm 2011.

Luật sư biện hộ của ông Trương chỉ ra rằng cái được gọi là Trường Giáo dục Pháp luật Đường Sơn (Trung tâm tẩy não Mật Sơn) không phải là một cơ quan của nhà nước để xử lý vi phạm pháp luật cũng không phải là trường học hợp pháp, bởi vì nó không được kiểm tra và được phê duyệt bởi Sở giáo dục. Thêm vào đó, nó không được niêm yết công khai và do đó không phải là một trường hợp pháp. Do vậy, không thể có tội “đe dọa công vụ.”

Đơn kiện cuối cùng đã bị bác bỏ.

Luật sư chỉ ra Điều 8 trong “Pháp chế” và Điều 09 trong “Luật Hành chính” tuyên bố rằng hạn chế tự do cá nhân và xử phạt chỉ được thực thi theo pháp luật. Chỉ có Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới được cấp quyền đó. Không thực thể nào khác có quyền này.

Các quan chức và cá nhân tham gia vụ việc bức hại:

Vương Khuê Tú (王奎秀), Phó giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật Mật Sơn, Giám đốc Trung tâm tẩy não Mật Sơn: +86-467-5241610 (Cơ quan), +86-467-5224331 (Nhà riêng), +86-13946862639 (Di động)

Vu Hiểu Phong (于晓峰), Trưởng phòng Phòng 610 thành phố Mật Sơn, trợ lý giám đốc Trung tâm tẩy não Mật Sơn: +86-467-5228610 (Cơ quan), +86-467-5241639 (Nhà riêng) +86-13091583339 (Di động), +86-15146782555 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/22/为法轮功学员维权-唐吉田律师被鸡西610非法拘留五天-281534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/30/143440.html

Đăng ngày 11-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share