Bài viết của Trịnh Dụ Đồng

[MINH HUỆ 30-07-2013] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm rất nhiều việc hèn hạ kể từ khi nó bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công cách đây 14 năm. Ví dụ, tuổi của một số học viên trẻ và học viên cao tuổi đã bị sửa để “hợp pháp hóa” cho việc đàn áp.

ĐCSTQ làm giả giấy tờ để bỏ tù một bé gái 14 tuổi

Ông Tần Nguyệt Minh và vợ là bà Vương Tú Thanh đều là những học viên Pháp Luân Công ở quận Kim Sơn Truân, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Con gái của họ là Tần Dung Khiên cũng là một học viên.

Các sỹ quan cảnh sát quận Kim Truân Sơn đã bắt giữ ông Tần và bà Vương vào tháng 05 năm 2002. Dung Khiên đã ôm lấy cha của cô trong hoảng loạn và không chịu buông ông ra. Vị cảnh sát Khang Khải kéo cô bé ra, xô cô ngã và đánh đấm túi bụi vào cả hai bên đầu và tay của cô bé. Cảnh sát đã bắt giữ Dung Khiên cùng với cha mẹ của cô.

Ông Tần đã bị tra tấn trong đồn cảnh sát quận Kim Truân Sơn, khiến cho chân và xương sườn của ông bị gãy. Sau đó ông bị giam giữ 10 năm tù. Một sỹ quan đã túm tóc của bà Vương và nện đầu của bà liên tục xuống nền gạch vuông, nện cho đến khi bà ấy bất tỉnh. Cô bé Dung Khiên 14 tuổi cũng bị thẩm vấn. Sau đó họ bắt cô đứng trong 24 giờ không ăn không uống. Cảnh sát cũng tát vào mặt cô.

Để đáp ứng quy định của nhà tù, cảnh sát đã sửa tuổi của cô trên các giấy tờ tùy thân thành 18 tuổi, sau đó buộc cô phải ký tên lên những giấy tờ này. Dung Khiên đã bị bắt giữ trong một tháng.

Những học viên cao tuổi bị giam giữ

Rất nhiều học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã trải qua bức hại nghiêm trọng hơn sau khi tuổi của họ bị sửa.

Bà Dương Ngọc Phong, học viên 70 tuổi ở thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 10 năm 2013. Các sỹ quan cảnh sát đã thay phiên nhau thẩm vấn bà, và sau đó đưa bà tới một trại giam. Trại giam từ chối nhận bà vì tuổi của bà đã vượt quá độ tuổi bị giam giữ. Sau đó Bộ phận An ninh Nội địa của Kim Thành đã sửa tuổi của bà trên các giấy tờ tùy thân thành 69 tuổi. Cuối cùng, họ đã tống bà vào trại giam.

Ông Vương Văn Phúc, một học viên ở thành phố Bắc Tiêu Phiêu, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa đến trại cưỡng bức lao động vào tháng 03 năm 2001. Phòng 610 và nhân viên Cục cảnh sát Bắc Tiêu Phiêu đã thay đổi tuổi của ông từ 68 tuổi thành 60 tuổi, để trại cưỡng bức lao động nhận ông mà không chất vấn gì.

Những kẻ bức hại thường che giấu những hành động này. Một số học viên không hề biết tuổi của họ đã bị thay đổi cho đến khi họ được thả ra.

Ví dụ, trường hợp của bà Ngô Tòng Môi, một học viên ở huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị cán bộ Phổ Mậu Hoa và Lê Dũng Khôn triệu tập đến đồn cảnh sát mà không có lý do vào ngày 28 tháng 01 năm 2001. Bà Ngô đã bị đưa đến trại cưỡng bức lao động Đáo Nam Mộc, nơi bà bị giam giữ cho đến ngày 13 tháng 12 năm 2002. Sau khi được thả ra, bà phát hiện rằng cảnh sát đã sửa tuổi bà giảm xuống bốn tuổi để họ có thể nhốt bà trong trại cưỡng bức lao động mà không bị phản đối.

Bà Tiếu Thục Phân, một học viên ở thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị đưa đến một trại giam, nơi bà bị lạm dụng và mất đi sức khoẻ của mình. Sau đó bà bị đưa đến nhà tù nữ của tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 06 năm 2003. Nhà tù đã từ chối nhận bà vì tình trạng sức khoẻ của bà, tuy nhiên bà vẫn bị giam giữ bất hợp pháp. Lý Trường Thanh của Phòng 610 và Ư Trường Long, Giám đốc Trại giam, đã thay đổi tuổi của bà Tiếu từ 63 tuổi xuống còn 58 tuổi, và bỏ tù bà vài tháng sau đó. Cuối cùng bà Tiếu đã chết trong tù vào ngày 28 tháng 06 năm 2006.

Bà Hồ Trần Đàm Thuận, một học viên 81 tuổi ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án đến 09 năm tù trong Nhà tù Nữ Long Tuyền ở Thành Đô vào ngày 23 tháng 04 năm 2013. Trước khi xét xử, nhân viên phòng tư pháp huyện Đại Anh đã thay đổi ngày sinh của bà từ 1932 thành 1938. Bà Hồ đã gửi đơn khiếu kiện về sự việc này lên tòa án, nhưng không nhận được hồi âm. Sau nhiều năm bị bức hại trong tù, trí nhớ của bà hiện đã suy giảm nghiêm trọng.

Khoảng 140 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong trại cưỡng bức lao động Nữ Hô Hoà Hạo trước năm 2009; hơn 50 người đã 60, 70 tuổi nhưng vẫn phải chịu sự bức hại nghiêm trọng. Các quan chức nhà tù đã sửa tuổi của họ trẻ hơn khoảng 14 đến 20 tuổi để gia tăng thời gian làm việc của họ. Họ bị buộc phải làm việc hơn 15 tiếng một ngày, và chỉ được ngủ có 03 tiếng.

Thay đổi độ tuổi đã trở thành một trong những thủ đoạn mà chế độ dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/30/中共为何要改动他们的年龄–277374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/24/141669.html

Đăng ngày 06-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share