Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney

Giới thiệu

[MINH HUỆ 02-04-2013] Từ năm 1999 đến năm 2007, số lượng các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã bất ngờ tăng vọt một cách chưa từng thấy. Trên trang web của các bệnh viện ở Trung Quốc, du lịch cấy ghép được xúc tiến một cách mạnh mẽ với những hứa hẹn về khả năng cung cấp các nội tạng quan trọng cho du khách phương Tây chỉ trong thời gian vài tuần hoặc thậm chí một ngày.

Trong năm 2006, các cáo buộc về việc chính phủ Trung Quốc đã sử dụng các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ như một ngân hàng hiến tạng sống đã gây chấn động cả thế giới. Theo một thống kê đáng sợ, sự gia tăng của các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng trùng khớp với những năm mà cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra tàn bạo nhất, khi hàng trăm ngàn học viên bị bắt giữ hoặc chỉ đơn giản là biến mất.

Sau khi nhiều cuộc điều tra độc lập khẳng định những cáo buộc về việc các học viên Pháp Luân Công bị tống giam đã bị giết hại để lấy nội tạng, các quốc gia trên thế giới đã xem xét về việc làm thế nào để ngăn chặn vấn nạn khủng khiếp này.

Thượng viện Úc tham gia cùng Liên Hợp Quốc, Hội đồng châu Âu, và các nước lớn khác trong việc chống lại tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Thượng viện Úc đã nhất trí thông qua dự thảo kiến nghị vào ngày 21 tháng 03 năm 2013 nhằm chống lại việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển những pháp chế có khả năng tạo tác động trực tiếp tới việc giảm sự lạm dụng trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng quốc tế.

Liên Hợp Quốc và Hội đồng châu Âu đã khởi xướng kế hoạch giới thiệu một hiệp ước quốc tế mới nhằm giúp ngăn chặn nạn buôn bán nội tạng, mô, tế bào và chống lại nạn buôn người để lấy nội tạng.

Kiến nghị được giới thiệu bởi Thượng nghị sỹ Úc John Madigan đã kêu gọi chính phủ Úc “ủng hộ các đề xuất của Liên Hợp Quốc và Hội đồng châu Âu trong việc phản đối nạn mổ cướp nội tạng”.

Thượng nghị sỹ Madigan đã chỉ ra trong bản kiến nghị của mình: “Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn, trừng phạt, đối xử vô nhân đạo hoặc tàn bạo và các hành động dã man khác đã đưa ra hai bản báo cáo chi tiết về các cáo buộc liên quan đến mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.”

“Liên Hợp Quốc và Hội đồng châu Âu đang có kế hoạch giới thiệu một hiệp ước quốc tế mới nhằm ngăn chặn nạn buôn bán nội tạng, mô và tế bào, và đã ban hành các nghị định thư có những điều khoản thích hợp nhằm chống lại nạn buôn người để lấy nội tạng.”

Nghị định cũng cho biết: “Kể từ khi các báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố, từ tháng 06 năm 2011, Hoa Kỳ đã có thêm một câu hỏi trên mẫu đơn xin visa trực tuyến (DS-160) cho người không di dân: ‘Bạn đã từng trực tiếp liên quan đến việc cưỡng chế cấy ghép nội tạng người hay mô cơ thể chưa?’”

Ông Madigan nói rằng Úc có thể làm theo cách của Hoa Kỳ, và thêm vào một câu hỏi tương tự như vậy vào mẫu đơn xin visa của Úc.

Ông cũng cho biết một đạo luật sẽ phải được ban hành nhằm bảo đảm rằng các bác sỹ của Úc và các bác sỹ quốc tế tham gia các khoá huấn luyện tại Úc sẽ không liên quan gì tới tội ác cấy ghép nội tạng này. Thượng nghị sỹ nói: “Chúng ta cũng cần tăng cường nỗ lực thu thập số liệu về cấy ghép nội tạng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/2/澳国会参议院通过议案-反对在中国活摘器官-271665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/6/138777.html

Đăng ngày 10-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share