[MINH HUỆ 08-04-2013] Cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 14 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là hoàn toàn bất hợp pháp. Chỉ đơn giản là thực hành đức tin của họ, vô số gia đình đã bị phá vỡ khi người thân của họ bị cầm tù, tra tấn và chết chóc. Cái chết của ít nhất 3.644 học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận trên trang web Minh Huệ và đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Các điều tra về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc ước tính rằng có đến 60.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng.

Môn tập luyện bị bức hại từ năm 1999

Trong những ngày đầu sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ĐCSTQ đã bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và đưa họ đến các trại lao động cưỡng bức, nơi cố gắng cưỡng bức họ từ bỏ niềm tin bằng cách dùng tra tấn và tẩy não.

Trang web Minh Huệ đã xuất bản tổng cộng 8.109 báo cáo, các bài bình luận, tài liệu và thảo luận định kỳ về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng chỉ riêng ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.

Người Trung Quốc ‘chán ngán’ với các trại lao động cưỡng bức

Gần đây, vào tối ngày 07 tháng 04 năm 2013, các cổng thông tin lớn của Trung Quốc bao gồm 163.com, Sohu.com, và QQ.com đã nổi bật một báo cáo dài mang tên “Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh: ghế cọp, giường chết, sốc điện và cưỡng bức phụ nữ mang thai lao động nặng nhọc.”

Báo cáo này đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ và chứng thực rất nhiều báo cáo phơi bày các tội ác khủng khiếp diễn ra ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia mà trang web Minh Huệ đã xuất bản trong gần 14 năm qua.

Các học viên bị chuyển từ trại lao động cưỡng bức đến các nhà tù, kì hạn dài hơn

Những hành động bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền đang diễn ra bên trong các trại lao động cưỡng bức Trung Quốc đã bị lên án rộng rãi cả trong và ngoài Trung Quốc trong những năm gần đây.

Với nhiều sự chú ý đang nhắm vào hệ thống lao động cưỡng bức, chế độ ĐCSTQ đã thay đổi chiến thuật của nó. Không ngừng bức hại Pháp Luân Công nhưng thay vào đó bắt đầu chuyển các học viên từ các trại lao động cưỡng bức đến các nhà tù. Và bây giờ ngày càng nhiều học viên bị kết án tù ngày càng dài hơn.

Và tất cả những điều này diễn ra trong một môi trường nơi không có điều luật nào chống lại Pháp Luân Công. Các học viên không phạm luật nhưng lại bị kết án tù dài hạn trong các phiên xử giả tạo được tổ chức bởi chính quyền tham nhũng ĐCSTQ trên khắp cả nước.

Gần đây có một số lượng tăng đáng kể các báo cáo được xuất bản trên trang web Minh Huệ về những bản án dài hơn này.

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 07 tháng 04 năm 2013, Minh Huệ đã nhận được báo cáo của 90 học viên bị kết án tù so với 45 báo cáo nhận được trong cùng kì năm ngoái. Còn có 115 trường hợp đã bị xét xử hoặc chế độ đang toan tính đem ra xét xử.

Kết án dài hạn

Cách thức làm việc điển hình là:

Kết quả của một vụ án liên quan đến một học viên Pháp Luân Công thường được quyết định trước bởi Ủy ban Chính trị và Pháp Luật (là một chi nhánh quyền lực của ĐCSTQ có văn phòng ở mọi thẩm quyền và mọi cấp độ chính trị trong nước) và Phòng 610.

Sau đó, sau khi các quan chức ĐCSTQ này đã quyết định kết quả, vụ án được tiến hành thông qua hệ thống tòa án chỉ như một hình thức. Một số phiên xét xử và việc kết án thậm chí còn được tiến hành hoàn toàn bí mật.

– Ví dụ, học viên Pháp Luân Công là bà Phó Quế Anh và bà Đặng Lương Tồn ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ vào ngày 06 tháng 06 năm 2012. Họ bị xét xử bí mật vào dịp Tết Trung thu và ngày Quốc khánh. Không luật sư biện hộ nào được phép vào phòng xử án. Bà Phó đã bị kết án chín năm tù và bà Đặng bảy năm tù.

– Ông Mã Hùng Đức và bà Trịnh Phượng Anh là hai vợ chồng ở Ninh Hạ đã bị theo dõi và bắt giữ vào ngày 01 tháng 09 năm 2012. Họ bị đưa đến Trung tâm giam giữ thành phố Ngô Trung và bị xét xử bí mật vào cuối năm 2012. Ông Mã bị kết án bảy năm rưỡi tù và vợ ông bảy năm tù.

– Ông Hoạt Liên Hữu và vợ ông, bà Điền Tông Lệ ở Thiên Tân bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 04 năm 2012. Tòa án Bắc Thần đã xét xử ông Hoạt vào ngày 11 tháng 09 trong phòng khám trung tâm giam giữ. Ông Hoạt đã tuyệt thực trong năm tháng. Gia đình ông không nhận được bất kỳ thông báo về thủ tục tố tụng nào của tòa án cho đến ngày 09 tháng 10 khi họ được nói rằng ông Hoạt đã bị kết án bảy năm tù.

– Bị điều phối bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật, hơn 100 học viên Pháp Luân Công ở 15 thành phố ở các tỉnh Hà Bắc, Liêu Ninh và Sơn Đông đã bị bắt giữ cùng ngày, vào ngày 25 tháng 02 năm 2012 và nhiều người trong số họ bị kết trọng án.

– Ông Trịnh Tường Tinh là một thương nhân trung thực ở huyện Đường Hải, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc chỉ còn da bọc xương vì cuộc bức hại. Khi gần chết, ông được đưa đến Bệnh viện An Khang (một trung tâm phục hồi chức năng) để chữa trị vào ngày 06 tháng 04 năm 2012. Vào ngày 29 tháng 05, Tòa án Đường Hải đưa ông ra xét xử và kết án ông 10 năm tù vào ngày 26 tháng 07. Ông bị chuyển đến Nhà tù Bảo Định vào ngày 08 tháng 08.

– Bà Biện Lệ Triều là một giáo viên trung học xuất sắc ở Trường trung học số 10 Khai Loan đã bị kết án 12 năm tù. Trong quá trình bắt giữ hàng loạt này, các học viên Lệ Ngọc Thư bị kết án 10 năm tù, Cốc Hữu Văn bảy năm, Dương Quốc Quang bốn năm rưỡi, Hà Tố Anh bốn năm, Dương Hi Văn bốn năm, Cổ Nguyên Phong ba năm, Trương Duy Trọng hai năm, Lăng Vân ba năm, Từ Kiệt bảy năm, Trương Minh Phượng ba năm, Trương Quế Chi bốn năm và Đặng Tú Diễm bốn năm rưỡi. Gia đình họ không được thông báo.

Cáo buộc ngụy tạo

Chính quyền đã ngụy tạo cáo buộc chống lại một lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ để biện minh cho những bản án hà khắc của họ.

– Vào ngày 27 tháng 09 năm 2012, bà Dương Lệ Dung ở Xích Phong, Nội Mông Cổ bị kết án tám năm tù, mẹ bà, bà Lý Ngọc Chi bị kết án ba năm. Cả hai người đều bị đưa đến Nhà tù nữ Nội Mông Cổ.

– Vào cuối tháng 03 năm 2012, bà Vương Chấn Tú ở Truy Bác, tỉnh Sơn Đông bị kết án bảy năm tù. Gia đình bà đã tra hỏi về bản án nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Mãi cho đến ngày 01 tháng 04 họ cuối cùng được biết rằng bà Vương đã bị kết án bảy năm tù. Khi gia đình bà đến tòa án để lấy bản sao của bản án, thẩm phán đã từ chối cung cấp.

– Vào ngày 10 tháng 03 năm 2013, Tòa án quận Nguyên Bảo Sơn ở Xích Phong, Nội Mông Cổ kết án ông Cổ Quảng Lâm ở thôn Kiến Xương Doanh, quận Nguyên Bảo Sơn ba năm rưỡi tù mà không thông báo với gia đình. Lúc gia đình ông nhận được phán quyết, thời hạn kháng án đã quá hạn.

– Vào ngày 04 tháng 01 năm 2013, tất cả năm học viên: Lý Văn Bân, Thân Tạ Hợp Đại, Dương Cửu Hợp, Thái Thủy Lan và Tương Diệu Toàn đều bị kết án tù: Lý Văn Bân bị kết án sáu năm, Thận Tạ Hợp Đại bốn năm, Dương Cửu Hợp bốn năm, Thái Thủy Lan ba năm và Tương Diệu Toàn ba năm.

– Bà Chu Huệ Quyên, 50 tuổi và em trai Chu Thành Hạo, 43 tuổi bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 09 năm 2012. Họ đã bị kết án tù vào ngày 06 tháng 03 năm 2013 bởi Tòa án quận Tân Phổ Đông, Thượng Hải. Ông Chu Thành Hạo bị kết án bốn năm và bà Chu Huệ Quyên ba năm rưỡi.

Và danh sách này vẫn còn kéo dài.

ĐCSTQ đã rao giảng “quy định pháp luật” nhưng trên thực tế hoàn toàn không quan tâm đến pháp luật trong việc đối xử với hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công, đồng thời lừa dối cộng đồng quốc tế.

Trong thực tế, một số thẩm phán ở Trung Quốc đã công khai tuyên bố: “Chúng tôi không tuân theo bất kỳ luật lệ nào trong việc đối xử với học viên Pháp Luân Công.”

Chế độ cộng sản Trung Quốc đã phạm phải vô số tội ác trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên cả trong và ngoài Trung Quốc sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức và giảng chân tướng về cuộc bức hại tàn bạo để chấm dứt nó. Chúng ta sẽ điều tra kỹ lưỡng và đem tất cả thủ phạm ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/8/法轮功学员被诬判重刑案例明显增加-271858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/10/138883.html

Đăng ngày 03-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share