Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2013] Trung tâm giam giữ Mạc Kỳ ở Nội Mông Cổ đã tích cực tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong hơn một thập niên qua. Trung tâm giam giữ này nằm dưới sự cai trị của chế độ cộng sản Trung Quốc. Một số phương pháp tra tấn liệt kê dưới đây đã được dùng ở đây từ năm 2000 đến năm 2011.

1. Xích vào thành giường. Các lính canh xích các học viên vào giường bằng dây xích sắt. Cả cổ tay và mắt cá chân đều bị khóa chặt đến nỗi không thể cử động. Phần thịt ở cổ tay bị tróc ra bởi các dây xích sắt, để lộ cả xương. Hai học viên Pháp Luân Công là Trương Thắng Sơn và Lý Phúc Vinh đã bị tra tấn theo cách này.

2. Làm ướt bằng nước lạnh. Các lính canh tạt hay giội nước lạnh vào học viên từ đầu đến chân nhiều lần, cho đến khi bất tỉnh. Học viên Pháp Luân Công là Ngạc Luân Xuân và Dương Vũ Tân đã bị tra tấn theo cách này.

3. Xích lại với nhau. Bàn chân của nhiều học viên bị xích lại với nhau vào một cây gậy thẳng. Bàn chân trái của A sẽ bị còng với bàn chân phải của B, bàn chân trái của B sẽ bị còng với bàn chân phải của C và cứ như vậy. Nếu một người cần đi vệ sinh, tất cả mọi người phải di chuyển, làm cho rất khó khăn. Các nữ học viên Pháp Luân Công ở Mạc Kỳ đã bị tra tấn theo cách này, gồm có Triệu Thục Chi, Triệu Nghênh Cầm, Trương Toàn, Trương Nhất Quần, Niếp Liên Huy và Ngô Diễm.

4. Bức thực. Các học viên bị trói ngồi vào một cái ghế, với đầu bị kéo ra sau và đẩy xuống, cổ ép vào lưng ghế để thực quản gần như bị gấp lại. Mũi bị kẹp lại và miệng bị cạy mở ra, miệng đầy máu, gần như nghẹt thở.

5. Đâm bằng xiên tre. Các xiên tre được đâm vào bàn chân ở giữa các ngón. Học viên Dương Vũ Tân đã bị tra tấn theo cách này.

6. Đeo dụng cụ tra tấn. Xiềng xích nặng 24 kg với các bánh xe bị đeo vào chân. Chúng được gọi là “cổn địa lôi”.

7. Đánh đập tàn bạo. Hàng chục lính canh đánh một học viên bằng nắm đấm, tát vào mặt, giật tóc, đè xuống và đánh vào đầu và thân thể. Các lính canh đánh cho đến khi nào họ cảm thấy mệt. Các học viên bị ngược đãi theo cách này thường bị chảy máu ở mũi và miệng, đau đớn và bầm tím khắp cả người. Các học viên Pháp Luân Công làTriệu Nghênh Cầm và Dương Vũ Tân đã bị ngược đãi theo cách này.

8. Chế ngự bằng xích sắt. Lính canh Đỗ Ngọc Lâm đã dùng cách này để bức hại học viên Trương Thắng Sơn.

9. Bức thực bằng nước muối. Cách này thường được lính canh Y Thế Mẫn dùng bức hại các học viên Pháp Luân Công.

10. Bức thực bằng nước sôi. Học viên Trương Thắng Sơn đã bị bức hại bằng cách này.

11. Không cho đắp chăn vào những đêm lạnh giá. Học viên Trương Thắng Sơn đã bị bức hại bằng cách này.

12. Không cho uống nước. Học viên Trương Thắng Sơn đã bị bức hại bằng cách này.

13. Không cho dùng nhà vệ sinh. Học viên Trương Thắng Sơn đã bị bức hại bằng cách này.

14. Không cho ăn. Học viên Trương Thắng Sơn đã bị bức hại bằng cách này.

15. Còng tay. Các học viên Lý Phúc Vinh và Trương Thắng Sơn nằm trong số những người bị bức hại theo cách này.

16. Cho thức ăn ôi thiu. Các học viên được cung cấp bánh ngô bị mốc với phân chuột và cát bên trong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/10/内蒙古莫旗看守所残害法轮功学员的酷刑-270805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/16/138528.html

Đăng ngày 19-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share