[MINH HUỆ 28-02-2013] Ngày 22 tháng 02 năm 2013, Quốc hội Đan Mạch đã tổ chức một cuộc thảo luận có chủ đề: ‘Tình hình tư pháp của Cộng sản Trung Quốc’. Cuộc thảo luận này do ông Soren Espersen – một Nghị sỹ cao cấp của Quốc hội, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Đan Mạch và Phát ngôn viên của Đảng Nhân dân Đan Mạch khởi xướng. Đó là cuộc thảo luận về vấn đề nhân quyền hiện nay ở Trung Quốc và chất vấn Bộ trưởng Bộ ngoại giao về nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Quốc hội Đan Mạch tổ chức một cuộc thảo luận đặc biệt tập trung vào vấn đề mổ cướp nội tạng sống

Ngoại trưởng Đan Mạch và các phát ngôn viên về chính sách đối ngoại từ 08 đảng khác nhau đã tham gia và phát biểu tại cuộc thảo luận. Ngày 26 tháng 02, hơn 100 Nghị sỹ quốc hội đã biểu quyết về đề xuất thảo luận.

Ông Espersen đã chỉ ra trong cuộc thảo luận: “Về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, như Ngoại trưởng đã nói, chúng ta không có con số chính xác. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất từ Tổ chức Ân xá Quốc tế, ở Trung Quốc có hơn 05 triệu tù nhân, bao gồm cả những nhà bất đồng chính kiến, các mục sư nhà thờ, các luật sư, các học viên Pháp Luân Công, người Cơ đốc giáo, và người Tây Tạng. Họ ở trong khắp hơn 1.400 trại lao động. Một số trại lao động đã thiết lập các công ty kinh doanh riêng để công khai khai thác sức lao động của tù nhân để kiếm tiền. Điều tồi tệ hơn là tội ác mổ cướp nội tạng sống được thực hiện ở đó. Bất kể là loại nội tạng hay các nhóm máu nào, họ có thể cung cấp cho khách hàng của mình chính xác những gì cần thiết và thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán nội tạng.”

Phát ngôn viên về đối ngoại của Đảng Liên minh Xanh và Đỏ của Đan Mạch, ông Nikolaj Villusen nói: “Cuộc thảo luận hôm nay rất có ý nghĩa. Ở Đan Mạch, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận chung về nhân quyền. Hầu như tất cả các đảng đều đồng ý rằng nhân quyền là quan trọng về cơ bản. Vì thế, chúng ta cần phải lên tiếng cho những người còn đang đấu tranh cho nhân quyền ở đất nước họ.”

Các Nghị sỹ quốc hội đã đưa ra 07 vấn đề liên quan đến hồ sơ vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Đây là lần đầu tiên Quốc hội Đan Mạch tổ chức một cuộc thảo luận đặc biệt về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Cuộc thảo luận được phát sóng trực tiếp.

Ngày 26 tháng 02, các Nghị sỹ quốc hội đã biểu quyết về đề xuất được cùng đưa ra bởi 06 đảng trong cuộc thảo luận. Đề xuất này được thông qua với đa số phiếu từ hơn 100 thành viên. Đề xuất viết: “Quốc hội Đan Mạch đã thảo luận về vấn đề nhân quyền Trung Quốc và kêu gọi chính phủ Trung Quốc hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền của mình. Quốc hội Đan Mạch cũng đã lĩnh hội được các khuyến nghị được đưa ra bởi các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc về nhân quyền và các Nghị sỹ cấp cao EU về việc giải quyết những vi phạm nhân quyền hiện nay ở Trung Quốc, bao gồm cả việc không có tự do ngôn luận và đối xử bất công với các nhóm dân tộc thiểu số.”

Đây là lần đầu tiên chính phủ Đan Mạch, chính thức công nhận việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ trước Quốc hội.

Khi được phương tiện truyền thông phỏng vấn, ông Soren Espersen nhận xét: “Tôi nghĩ rằng, là một quốc gia, chúng ta phải có mục tiêu đúng đắn. Trung Quốc được kiểm soát bởi một chế độ độc tài cộng sản mà vẫn đang truy tố và đối xử tàn nhẫn với người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta không nên chỉ nghĩ đến thương mại với Trung Quốc mà bỏ qua những vấn đề nhân quyền.”

Tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ bị phơi bày

Trước cuộc hội thảo, các Nghị sỹ Quốc hội Đan Mạch đã bắt đầu chú ý đến những tội ác mà ĐCSTQ đang thực hiện ở Trung Quốc. Vào tháng 10 năm 2012, ông Peter Skaarup, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân, đã chất vấn Ngoại trưởng Đan Mạch về vấn đề mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Trong một bức thư chính thức gửi Ngoại trưởng, Ông Skaarup đã hỏi: “Một loạt các bằng chứng đang đưa ra ánh sáng tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, mà đã bị phơi bày trong Phiên điều trần của Quốc hội Mỹ. Ngoại trưởng sẽ có những hành động gì đối với tội ác này?”

Trong khi chờ đợi, ông đã nêu ra hai vấn đề với Bộ trưởng Bộ Y tế Đan Mạch. Ông đã hỏi Bộ trưởng Bộ Y tế: “Ngài Bộ trưởng Bộ Y tế có biết bao nhiêu người Đan Mạch và người nước ngoài được cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và ở Đan Mạch không? Ngài Bộ trưởng có nhận thức được rằng những người nhận tạng ghép ở những quốc gia vốn bị cáo buộc bởi Phiên điều trần của Quốc hội Mỹ cần phải báo cáo cho chính phủ của mình (nghĩa là Chính phủ Đan Mạch nếu nạn nhân là người Đan Mạch) không?

Ông cũng hỏi: “Ngài Bộ trưởng Bộ Y tế đã đọc những thông tin do Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hoa Kỳ công bố về việc thu hoạch những nội tạng thiết yếu từ các nhà bất đồng chính kiến của chính phủ Trung Quốc chưa? Có bất kỳ công ty Đan Mạch nào giao dịch kinh doanh với các công ty Trung Quốc tham gia vào việc cấy ghép nội tạng và nghiên cứu liên quan không?”

Công chúng Đan Mạch bày tỏ sự ủng hộ và lên án việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Đáp lại câu hỏi dành cho Ngoại Trưởng của ông Peter Skaarup, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân, công chúng Đan Mạch đang kêu gọi chấm dứt hoàn toàn việc mổ cướp nội tạng. Hơn 80 nghìn công dân, bao gồm nhiều Nghị sỹ quốc hội, đã ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt tội ác này ở Trung Quốc.

Cuộc thỉnh nguyện do Hội Các Các sỹ chống cưỡng bức mổ cướp Nội tạng (DAFOH), một tổ chức phi chính phủ quốc tế, cùng với Đảng Tiến bộ phi bạo lực tổ chức. Thỉnh nguyện bắt đầu từ ngày 06 tháng 10 năm 2012 và đang kêu gọi Liên Hợp Quốc cử một nhóm độc lập đến Trung Quốc để điều tra việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Tính đến ngày 22 tháng 11, trong vòng một tháng rưỡi, hơn 166.461 người từ 36 quốc gia đã ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/28/丹麦国会答辩-议员对中共活摘器官提出质询(图)-270492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/9/138423.html

Đăng ngày 19-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share