[MINH HUỆ 12 – 04 – 2012] Nhà hát Opera Kennedy Center ở Washington, D.C  là nơi đăng cai tổ chức mười ba buổi diễn ngoạn mục từ ngày 21 tháng 03 đến ngày 01 tháng 04 năm 2012 của Công ty Lưu diễn Nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng. Mỗi biểu diễn đẩy khán giả lên đỉnh cao mới về sự phi thường và ngoạn mục.

Ông Ray LaHood, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải: ‘Tôi  cho [Shen Yun] điểm A+”

Ông Ray LaHood, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mỹ, đến xem Shen Yun tại nhà hát Opera trung tâm Kennedy ở Washington D.C. Hôm Chủ Nhật ngày 25 tháng 03. (Ảnh của The Epoch Times)

Trong số nhiều quan chức cao cấp có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mỹ, ông Ray LaHood, cùng vợ. Cặp vợ chồng nói rằng họ đã đợi để xem Shen Yun từ lâu rồi.

Sau khi xem biểu diễn, ông LaHood thốt lên, “Tôi sẽ cho điểm A+”, ông nói thêm, “…chúng tôi đã muốn xem chương trình biểu diễn này từ trước cơ”.

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải đánh giá hết sức cao chương trình này, trong đó có phần âm nhạc, trang phục, và  phông nền động.

Đánh giá chất lượng của buổi diễn, ông LaHood nói, “Độ chính xác của các diễn viên múa thực sự hoàn hảo. Tôi nhất định sẽ giới thiệu chương trình này cho mọi người. Thật đẹp’!

Các quan chức địa phương hết lời ca ngợi Shen Yun

Nhà hát Opera  Kennedy Center, Washington. (Ảnh của The Epoch Times)

Cũng trong số khán giả có ông Dan Burton, Nghị sỹ bang Indiana đã nói, “Tôi nghĩ đây là một trong những chương trình biểu diễn đẹp nhất mà tôi từng xem”. Chị gái của Warren Buffet, nhà từ thiện nổi tiếng Doris Buffet nói, “Ai cũng có thể xem chương trình đó [Shen Yun] và thấy hạnh phúc”. Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Duke Ellington ở D.C. Rory Pullens miêu tả buổi diễn là “rất có tính văn hóa, rất khai sáng, và  tính nghệ thuật cao”.

Janice Nevin, một cựu vũ công balê và hiện là thành viên của Hội văn học và nghệ thuật quốc gia ở Washington D.C nói, “Trong đó có đủ mọi thứ. Có múa, có âm nhạc, có văn hóa, những câu chuyện được dệt lên thật phong phú”, và nói thêm rằng, “Đúng là một mức độ hoàn hảo cấp cao”.

Nói về sự độc đáo của chương trình, cựu Trung tướng quân đội Mỹ Tony Taguba, hiện là chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ban cố vấn và lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương, nói, “Chúng tôi thực sự kinh ngạc… bạn có thể sẽ nói, là sốc – theo nghĩa tích cực – rằng văn hóa vũ múa ở Trung Quốc đẹp đến thế nào”.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc: Shen Yun nói với khán giả ở nhiều cấp độ

 

Bà Trader-Leigh xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun biểu diễn tại Nhà hát Kennedy Center của Washington tối hôm thứ Tư. (Ảnh của The Epoch Times)

Tiến sĩ Karyn Trader-Leigh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của KTA Global Partners, một công ty tư vấn quản lý, thích những khía cạnh nhẹ nhàng của buổi diễn, đặc biệt là tiết mục múa, Những chú tiểu vui tính.

“Tôi thích tính khôi hài của những chú tiểu, và cuộc sống  ở tu viện như thế nào. Nó khiến tôi nghĩ về cuộc sống trước khi có tivi như là việc chúng ta tự giải trí ra sao, cảnh lộng lẫy không chê vào đâu được”, bà nói.

Bà Trader-Leigh cũng đánh giá cao nhiều nền văn hóa dân tộc khác nhau được thể hiện trong buổi diễn. “Bạn không thường nghe nói về các nhóm dân tộc ở Trung Quốc, ngoài người Hán là rất phổ biến, vì vậy [thật tốt] khi nghe nói về cuộc sống cộng đồng và nông thôn, và vai trò của múa và văn hóa trong việc duy trì điều đó”.

Cảm nhận một mức độ sâu hơn về buổi diễn, bà nói, “Có rất nhiều thông điệp ở nhiều cấp độ khác nhau, về cuộc sống, về sự phát triển tinh thần, và sự phát triển ở đó”.

Bà chú ý đến kết cấu trình tự các màn vũ múa như một cách kể chuyện, bà nói, “Nó truyền đạt cho tôi một cái gì đó về trật tự, trật tự trong vũ trụ, và có trật tự trong trạng thái hỗn độn”.

Tiến sĩ Trader-Leigh nói thêm, “Việc sử dụng không gian; không chỉ có động tác, mà không gian một người tạo ra xung quanh và với mọi người, đó là một hình thức của cái đẹp. Màu sắc đẹp. Vậy thì có một sự thẩm mỹ chung đúng là vai trò của cái đẹp trong cuộc sống. Tôi không biết nói như thế nào. Có vẻ như là vẻ đẹp có mục đích tâm linh

Bà kết luận. “Nếu bạn là một bậc cha mẹ người Trung Quốc và gia đình bạn sống ở đó qua nhiều đời, hoặc không lâu lắm, đây là một cơ hội tuyệt vời để tặng cho những đứa con của bạn nền văn hóa lịch sử của các bạn”.

Người sáng lập đài phát thanh truyền hình nói Shen Yun ‘phi thường’

Bà Cathy Hughes xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun diễn ở Washington D.C chiều Chủ Nhật, ngày 01 tháng 04 (Ảnh của The Epoch Times)

Bà Cathy Hughes, người sáng lập và chủ tịch của Radio One, TV One, và Interactive One, công ty truyền thông lớn nhất được điều hành và sở hữu bởi người Mỹ gốc Phi ở Mỹ, nói Shen Yun là “chương trình đẹp nhất mà tôi đã xem trong nhiều năm”.

Bà Hughes cảm thấy rất gần gũi với các yếu tố tâm linh của văn hóa Trung Hoa truyền thống trong Shen Yun.

Tôi yêu phần tâm linh. Tôi rất thích khi Phật xuất hiện trong nhiều cảnh và toàn bộ vấn đề tâm linh thiện luôn thắng ác, tôi cho rằng điều này hết sức quan trọng”, bà nói.

Patricia Grady, nhà văn và là cố vấn cho một chương trình giáo dục của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, chú ý đến những khía cạnh giáo dục, nói Shen Yun đem lại cái nhìn sâu sắc, không chỉ trong nền văn hóa năm nghìn năm của Trung Quốc, mà còn trong hiện thực Trung Quốc ngày nay.

Tôi thích cách mà nó thể hiện sự tương phản giữa nền văn hóa hiện nay và những biểu hiện sáng tạo qua các thời kỳ, đó là một sự đối lập. Nó được thể hiện tự nhiên qua vũ múa – thật đẹp”.

Bà nói rằng Shen Yun là “sản phẩm đẹp nhất mà bà đã xem trong nhiều năm

Tôi sẽ nói với mọi người”, bà thốt lên, nói thêm rằng khi Shen Yun trở lại Washington, chắc chắn “vé sẽ bán hết mỗi đêm”.

Nói đến thể lực của các nghệ sĩ múa, bà nói, “Khi xem họ thực hiện những gì họ đang làm thật sự là phi thường”.

Bà Hughes giải thích rằng người Mỹ “là một nền văn hóa rất có khiếu thời trang”, vì vậy khán giả sẽ hào hứng xem”sự phối hợp màu sắc và lụa, và các loại vải và những chiếc quạt, và những chiếc mũ đội đầu” của Shen Yun.

Bà nói về “vấn đề tâm linh thiện luôn thắng ác”, nói thêm rằng, “Tôi nghĩ, nó hết sức quan trọng”.

Bà Hughes tin rằng cộng đồng người Mỹ gốc Phi sẽ đánh giá cao những giá trị này.

Shen Yun miêu tả sinh động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công đang diễn ra, ở Trung Quốc đương thời. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn.

Bà Hughes cho rằng việc đưa khía cạnh này vào chương trình “là rất quan trọng tôi nghĩ tiết mục này giúp chúng ta hiểu hơn rằng [Shen Yun] có thể được biểu diễn ở Mỹ, nhưng không được biểu diễn ở đất nước của chính họ”.

Nghị sĩ quốc hội Colorado ông Doug Lamborn và con trai, Will Lamborn xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun diễn ở Washington. (Ảnh của The Epoch Times)

Nghị sĩ quốc hội Colorado ông Doug Lamborn, một thành viên của Hội đồng tự do tôn giáo quốc tế trong Quốc hội Mỹ, nói diễn xuất Shen Yun vừa “đẹp” lại “làm ấm lòng người”. Ông nói rằng cảnh tượng bi thảm của cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công chịu đựng ở Trung Quốc ngày nay khiến cho toàn bộ chương trình mạnh mẽ hơn.

Nó đưa ra một cái nhìn sâu sắc về lịch sử văn hóa của Trung Quốc”, ông nói thêm rằng, “Cũng có một số màn trình diễn rất cảm động về sự chiến thắng của tinh thần con người – về sự dũng cảm khi đối mặt với cuộc bức hại mà những người theo học Pháp Luân Công phải chịu đựng”.

Tiến sĩ John Lenczowski, người sáng lập và chủ tịch Học viện chính trị thế giới nói ông bị “kinh ngạc”. “Thực tế là [Shen Yun] đang nói về chân tướng và kèm theo đó là vẻ đẹp, là một cái gì đó tốt đẹp”, ông nói. “Đó là những gì mà các triết gia thời cổ đại đã dạy chúng ta, rằng có một mối quan hệ giữa sự thuần mỹ, thuần chân, và thuần thiện”.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/ray-lahood-transportation-head-gives-shen-yun-a-plus-211198.html 
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/locals-laud-shen-yun-as-season-ends-in-d-c-214842.html 
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/tv-radio-station-founder-calls-shen-yun-incredible-214152.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/12/132674.html#.T4adSlGO2Gh

Đăng ngày: 19 – 4 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share