[MINH HUỆ 12 – 03 – 2012] Công ty Nghệ Thuật Shen Yun New York đã có ba buổi diễn  tràn đầy cảm hứng tại Trung tâm nghệ thuật Anyang ở Anyang, Hàn Quốc vào các ngày 3 và ngày 4 tháng 3 năm 2012. Những người quyền cao chức trọng đáng kính, các nghệ sĩ tài năng, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các công dân địa phương đã khen ngợi chương trình biểu diễn, trình độ kỹ năng và sứ mệnh phục hồi văn hóa truyền thống Trung Quốc của Shen Yun. Nhận thấy các tiết mục truyền cảm hứng và cảm động, nhiều người nói rằng họ mong đợi Shen Yun quay lại vùng này vào năm tới.

Giám đốc công ty opera Seoul: “Mọi phương diện của Shen Yun đều hoàn hảo”

Giám đốc công ty opera Seoul Kim Bong Im (Ảnh của The Epoch Times)

Giám đốc công ty opera Seoul Kim Bong Im miêu tả chương trình mới hoàn toàn của năm nay là “thực sự tuyệt vời, được làm tốt”.

“Tất cả các khía cạnh của Shen Yun đều hoàn hảo, bao gồm cả phần trình diễn của dàn nhạc sống, vũ múa, trang phục, màu sắc, và vân vân; mọi thứ là hoàn hảo. … Tràn đầy cảm hứng”, bà nói.“Các giọng đơn ca cũng “thật sự tuyệt vời”, bà nói thêm.

Vị giám đốc cảm động sâu sắc với tiết mục Sự lựa chọn, mà trong đó một viên cảnh sát trẻ ở Trung Quốc phải lựa chọn việc liệu có bảo vệ bạn mình, một học viên Pháp Luân Công không. Môn tập luyện thiền định tinh thần Pháp Luân Công đã bị bức hại bởi chế độ cộng sản Trung Quốc hơn 12 năm qua.

“Sự lựa chọn là một tiết mục thật tuyệt vời. Không dễ để hình dung ra việc đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại những người tốt. Thông qua nghệ thuật, Shen Yun thể hiện nó theo một cách thật là cảm động”, bà Kim Bong Im nói.

Bà cũng ấn tượng trước  trang phục và những phụ trang  từ các vùng miền, các triều đại và các sắc tộc đa dạng của Trung Quốc, và nói rằng chúng thật “lộng lẫy’.

“Tôi đã hết sức kinh ngạc bởi những chiếc quạt được dùng làm những chiếc lá sen trong tiết mục Lá sen, và bởi sự lựa chọn các trang phục thích hợp, mà đó lại là một kỹ năng; trình diễn nghệ thuật liên quan đến rất nhiều kỹ năng”, bà nói.

Bà Kim Bong Im, đã có thâm niên 25 năm làm giáo sư âm nhạc tại học viện  và 40 năm làm giám đốc công ty opera, ca ngợi Shen Yun vì nỗ lực khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc, nền văn hóa mà phần lớn đã bị phá hủy dưới sự cai trị của cộng sản Trung Quốc hơn 60 năm qua.

“Chương trình biểu diễn Shen Yun thật tuyệt vời; âm nhạc rất xuất sắc, rất hay. Múa của họ đạt đến đỉnh cao nhất của nghệ thuật, một nhóm múa ở trình độ cao nhất”, bà nói.

Bà nói bà mong chờ lại được xem Shen Yun vào năm tới.

Người nhập cư từ Trung Quốc: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến hiệu ứng sân khấu tuyệt vời như vậy”

Ông Kim nhập cư vào Hàn Quốc từ Trung Quốc khoảng một năm trước. “Tôi chưa bao giờ chứng kiến hiệu ứng sân khấu tuyệt vời như vậy và [nghe] thứ âm nhạc hay như vậy!” ông thốt lên sau khi xem biểu diễn.“Việc đồng bộ hóa của các phông nền và diễn viên múa thật liền mạch”

Ông Kim đã có thâm niên 20 năm  trong ngành sản xuất âm nhạc và nghệ thuật, đã tham dự nhiều buổi hòa nhạc và chương trình biểu diễn quy mô lớn khác nhau ở Trung Quốc trước khi chuyển tới Hàn Quốc.

“Khi nghe âm nhạc trong Shen Yun, tôi thích nhắm mắt để lắng nghe những phần bè tinh tế. Tuy nhiên, phần biểu diễn trên sân khấu tuyệt vời đến mức tôi thật đúng là không thể cưỡng lại mà không nhìn được”, ông nói.

“Tôi đã xem một đĩa video Shen Yun, … nhưng cái cảm giác xem biểu diễn trực tiếp là rất khác”, ông Kim nói thêm, với đôi mắt ngấn lệ. “Nó vượt ra ngoài sự tưởng tượng của tôi. Nó quả thực tuyệt vời!”

Nhà biên kịch phim truyền hình nổi tiếng: “Nó rất tuyệt vời và rất cảm động”

Nhà biên kịch Kim Young Hyun (Ảnh của The epoch Times)

Bà Kim Young Hyun, nhà biên kịch  cho bộ phim truyền hình dài tập Hàn Quốc Dae Jang Geum, nói bà “có được một vài cảm hứng” cho công việc của mình sau khi xem Shen Yun. “Là một người tham gia làm phim lịch sử, tôi cũng thường xuyên làm việc với các đạo cụ, nghệ thuật tạo hình, các hình ảnh, vân vân. Tôi đã có được một vài ý tưởng mới liên quan đến những thứ này từ Shen Yun”, bà chia sẻ.

“Âm nhạc và vũ múa của Shen Yun thật xuất sắc. Các nghệ sĩ biểu diễn thực sự xuất sắc”, bà Kim Young Huyn nói. “Tôi đặc biệt ấn tượng với âm nhạc, vì nó được chơi trực tiếp bằng cả các nhạc cụ phương Tây và Trung Quốc. Chúng truyền rất rõ và vang dội đến tai tôi”.

“Màn độc tấu đàn nhị rất cảm động”, bà nói thêm. “Tiết mục này để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Nó rất tuyệt vời và rất cảm động”.

Nhận xét chung về chương trình này, bà nói: “Sự phối hợp liền mạch của âm nhạc, hình ảnh [trên các phông nền động] và vũ múa là một loại nghệ thuật hợp nhất. Các phông nền động rất đặc biệt. Nếu một người muốn học nghệ thuật hợp nhất, họ phải xem Shen Yun, và họ nhất định sẽ học được cái gì đó. Trên thực tế, thật khó để nghĩ ra được một ý tưởng mới, nhưng họ [Shen Yun] trình diễn nhiều tiết mục rất đẹp và sống động với nhiều ý tưởng khác nhau. Lấy tiết mục Những chú tiểu vui tính làm ví dụ. Màn minh họa những chú tiểu tinh nghịch của các nam diễn viên múa rất đặc biệt và nổi bật. Những chiếc quạt và khăn tay được sử dụng trong một vài tiết mục cũng rất đặc biệt và thú vị”.

“Thật tuyệt vời khi được xem một chương trình kỳ diệu như vậy”, bà Kim Young Hyun kết luận. “Tôi thực sự rất cảm ơn Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun!”

Giám đốc phúc lợi cộng đồng Chenl-Ho Ra (Ảnh của The Epoch Times)

Giám đốc cộng đồng: “Một hé lộ chân thực về tính đa dạng của lịch sử Trung Quốc”

Giám đốc phúc lợi cộng đồng Gangseo-Gu, ông Chenl-Ho Ra cũng đến xem biểu diễn ở Anyang.

“Toàn bộ chương trình được làm một cách tuyệt vời. Năm nay là lần thứ ba tôi xem Shen Yun. Nó hoàn toàn là một hé lộ chân thực  về tính đa dạng của lịch sử Trung Quốc”, ông nói.

Thông qua điểm nhấn là vũ múa cổ điển Trung Quốc, Shen Yun đưa khán giả vào một cuộc hành trình đặc biệt qua năm nghìn năm của nền văn minh Trung Hoa, từ những truyền thuyết lịch sử nổi tiếng cho đến các câu chuyện cảm động lòng người ở Trung Quốc đương đại.

Ông Chenl-Ho Ra bị cảm động bởi màn múa miêu tả cuộc bức hại tự do tín ngưỡng đang diễn ra của chế độ cộng sản ở Trung Quốc, nói rằng bất kỳ quốc gia coi trọng nhân quyền nào sẽ không bao giờ dung thứ cho sự đàn áp dưới bất cứ hình thức nào.

“Qua việc xem Shen Yun, tôi nhận thức đầy đủ hơn về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi đã nghe nói đến cuộc bức hại. Tôi cho rằng [đảng Cộng Sản Trung Quốc] không có tư cách  để làm một điều như vậy với các học viên Pháp Luân Công. Trung Quốc muốn trở thành một quốc gia kiểu mẫu trên thế giới, nhưng nếu bức hại còn tiếp diễn, thì liệu Trung Quốc có trở thành một quốc gia kiểu mẫu trên thế giới được không? Điều đó là không thể nào”, ông  nói.

“Nếu Shen Yun còn quay trở lại Hàn Quốc, tôi nhất định sẽ lại xem chương trình này. Tôi rất biết ơn vì có thể xem một chương trình biểu diễn tuyệt vời như vậy”, ông Chenl-Ho Ra nói.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/seoul-opera-company-director-describes-shen-yun-as-the-acme-of-the-arts-201036.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/renowned-tv-screenwriter-gets-inspiration-from-seeing-shen-yun-199770.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/12/132035.html

Đăng ngày: 23– 3– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share