Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 05-10-2026] “Họ là nhóm người rất tốt, những người đang làm cho cộng đồng và đất nước chúng ta trở nên vững mạnh hơn và tốt đẹp hơn”, ông Pat Ryan, Hạ nghị sỹ Đảng Dân chủ đến từ New York, nhận xét khi nói về các học viên Pháp Luân Công mà ông quen biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Gần đây, các nghị sỹ Hoa Kỳ, các nhà hoạt động nhân quyền và những người ủng hộ tự do tôn giáo đã chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn về các học viên Pháp Luân Công mà họ biết dựa trên chính sự tiếp xúc và quan sát của bản thân họ.

Mặc dù những người được phỏng vấn đến từ các bối cảnh khác nhau, nhưng họ đều nhận thấy các học viên Pháp Luân Công mà họ tiếp xúc đều có những đặc điểm chung: thiện lương, chân thành, hòa ái, quan tâm đến người khác, phục vụ cộng đồng và kiên định với tín ngưỡng của mình.

Nghị sỹ Ryan cho biết các học viên Pháp Luân Công “làm những việc tốt cho cộng đồng của chúng tôi”; bà Nina Shea, chuyên viên cao cấp tại Viện Hudson kiêm Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo, nhận xét rằng các học viên Pháp Luân Công mà bà từng gặp “đều rất thiện lương và ân cần”; ông David Trimble, chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo, miêu tả họ là một nhóm “rất hòa ái” và “rất chân thành”; còn bà Rushan Abbas, nhà hoạt động nhân quyền Duy Ngô Nhĩ, tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã phản ánh rất đúng về những học viên Pháp Luân Công mà bà biết.

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ: Tích cực phục vụ cộng đồng 

Hạ nghị sỹ Pat Ryan (Minghui.org)

 

Khu vực bầu cử của Hạ nghị sỹ Ryan có khá đông học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Họ là những người đáng trân trọng, họ đã đóng góp rất nhiều cho khu vực bầu cử của tôi cũng như cho cộng đồng nói chung. Họ luôn tích cực phục vụ cộng đồng, làm những việc có ích, quan tâm đến những người xung quanh và mang đồ ăn đến cho những người cần sự giúp đỡ.”

Ông cũng đề cập rằng cộng đồng Pháp Luân Công tổ chức nhiều sự kiện văn hóa và lễ hội, trong đó có hoạt động mừng Tết Trung thu. Ông nói: “Cộng đồng Pháp Luân Công được mọi người rất yêu mến. Họ là những người rất tốt, những người đang giúp cho cộng đồng và đất nước chúng ta trở nên vững mạnh hơn và tốt đẹp hơn.”

Ông Ryan còn nhắc đến việc ông rất thích một nhà hàng của các học viên Pháp Luân Công trong khu vực bầu cử của mình: “Họ làm ra những chiếc bánh sừng bò ngon nhất nước Mỹ.”

Khi được hỏi người Mỹ bình thường nhìn nhận các học viên Pháp Luân Công ra sao, ông Ryan nhấn mạnh những giá trị mà hai bên cùng chia sẻ: “Xét về văn hóa, các học viên Pháp Luân Công có rất nhiều điểm tương đồng với chúng tôi, họ coi trọng tự do, sự chân thành, thiện lương và bao dung, đây cũng là những giá trị mà người Mỹ chúng tôi trân trọng.”

Ông cho rằng giữa người Mỹ và các học viên Pháp Luân Công có “rất nhiều điểm chung”, bất kể họ là công dân Mỹ hay đang sinh sống tại Trung Quốc.

Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo tại Viện Hudson: Các học viên rất thiện lương và luôn quan tâm đến người khác

Bà Nina Shea, Chuyên viên cao cấp tại Viện Hudson kiêm Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo (Minghui.org)

 

“Những học viên tôi từng gặp đều rất thiện lương và rất ân cần”, bà Nina Shea, chuyên viên cao cấp tại Viện Hudson kiêm Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo, người đã có nhiều năm chuyên trách các vấn đề tự do tôn giáo, cho biết: “Họ luôn giữ thái độ lạc quan và tích cực về lối sống của mình.”

Bà Shea đặc biệt cảm phục các học viên Pháp Luân Công vì họ không chỉ tập trung vào thực trạng bản thân bị đàn áp. Bà nhắc đến các hoạt động của họ, như việc thành lập trường học và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật múa, và bày tỏ: “Tôi thực sự ngưỡng mộ vì họ không chỉ tập trung vào việc mình là nạn nhân, mà còn cố gắng mang đến một tầm nhìn tích cực về Trung Quốc và văn hóa Trung Hoa.”

Bà Shea đã nhiều lần xem các buổi biểu diễn Shen Yun và cho hay bà thực sự thích chúng và “hứng thú tìm hiểu về các truyền thống, văn hóa và nghệ thuật Trung Hoa trước thời Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Theo góc nhìn của bà, Pháp Luân Công có mối liên hệ sâu sắc với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Bà giải thích: “Pháp Luân Công dựa trên truyền thống tín ngưỡng và tinh thần của Trung Quốc, bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa và gắn liền với văn hóa Trung Hoa.”

Chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo: Các học viên rất hòa ái và chân thành

Ông David Trimble, Chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo (Minghui.org)

 

“Họ là một nhóm người rất hòa ái”, ông Trimble cho biết. “Họ rất thiện chí, họ muốn thực hành đức tin của mình trong cuộc sống hàng ngày và chia sẻ điều đó với những người khác.”

Ông Trimble cho biết thêm: “Qua những gì tôi trải nghiệm, tôi thấy họ rất chân thành, rất kiên định với tín ngưỡng của họ, và họ là một cộng đồng rất ôn hòa, sống hòa thuận với mọi người.”

Nhà hoạt động nhân quyền Duy Ngô Nhĩ: Rất đáng tin cậy

Bà Rushan Abbas, nhà hoạt động nhân quyền Duy Ngô Nhĩ (Minghui.org)

 

Nhà hoạt động nhân quyền Duy Ngô Nhĩ Rushan Abbas đã tiếp xúc với các nhóm bị bức hại trong nhiều năm, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Bà chia sẻ: “Họ rất chân thành, thiện lương và rất đáng tin cậy.”

Khi nhìn thấy tấm biểu ngữ có dòng chữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, bà nhận xét: “Điều này miêu tả Pháp Luân Công, và các học viên Pháp Luân Công.”

Bà cho biết thêm: “Càng hiểu thêm về họ, tôi càng nhận thấy họ chưa nhận được sự quan tâm đúng mức.”

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhóm trong cộng đồng. Bà giải thích: “Khi chúng ta đoàn kết lại, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Khi chúng ta cùng nhau lên tiếng, tiếng nói của chúng ta sẽ vang xa hơn. Đó cũng là điều mà chính quyền Trung Quốc lo sợ. Bởi vậy, chia để trị là chiến lược của ĐCSTQ trong nhiều năm qua. Do đó, chúng ta phải thể hiện sự đoàn kết. Chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau.”

Bà Abbas cho biết khi nói về người Duy Ngô Nhĩ, bà cũng nhắc đến các nhóm bị bức hại khác như Pháp Luân Công: “Bởi vì chúng ta phải tập hợp lại, chúng ta phải lên tiếng bảo vệ nhau.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/10/5/515196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/7/236344.html