Các nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ và các nhà hoạt động nhân quyền kêu gọi trừng phạt Bắc Kinh vì bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC
[MINH HUỆ 02-10-2026] Sau khi Thượng viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua dự luật lưỡng đảng S.4009, “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”, vào ngày 28 tháng 9 năm 2026, một số Nghị sỹ đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ. Các chính trị gia và các nhà hoạt động nhân quyền đã lên án sự đàn áp tàn bạo của Bắc Kinh đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đồng thời hối thúc Hạ viện thông qua dự luật để Tổng thống ký ban hành thành luật. Dự luật này, khi được thông qua, sẽ buộc những kẻ dính líu đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống do nhà nước bảo trợ từ các học viên Pháp Luân Công, những người kiên định với đức tin của mình, phải chịu trách nhiệm.

Hai Thượng nghị sỹ Cruz và Merkley thúc đẩy việc thông qua dự luật lưỡng đảng
Một ngày sau khi dự luật được thông qua, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Ted Cruz (bang Texas), người bảo trợ dự luật và thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Jeff Merkley (bang Oregon), người đồng bảo trợ, đã đưa ra một tuyên bố.
Dự luật quy định sẽ áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân nước ngoài bị phát hiện cố ý tham gia hoặc tiếp tay cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Dự luật yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ phải trình lên Quốc hội một báo cáo về các chính sách mua bán và cấy ghép nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong tuyên bố, Thượng nghị sỹ Cruz cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục nhắm vào các học viên Pháp Luân Công thông qua ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng tàn bạo do nhà nước hậu thuẫn. Những tội ác này là một sự tấn công vào tự do tôn giáo và các nhân quyền cơ bản. Tôi tự hào đã kết hợp với Thượng nghị sỹ Merkley để đưa dự luật lưỡng đảng này thông qua Thượng viện, và tôi kêu gọi các đồng nghiệp của tôi tại Hạ viện thông qua và gửi dự luật này đến bàn làm việc của Tổng thống.”
Thượng nghị sỹ Merkley phát biểu: “Chiến dịch đàn áp và vi phạm nhân quyền của Trung Quốc tiếp tục gây ra những hậu quả kinh hoàng, trong đó có các báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các nhóm dễ bị tổn thương trên khắp CHND Trung Hoa. Chúng ta phải đứng lên bảo vệ các nạn nhân của những tội ác này, và nỗ lực lưỡng đảng của chúng tôi sẽ buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành vi ngược đãi của mình.”
Hạ nghị sỹ Wilson: Không thể dung thứ cho hành vi vi phạm nhân quyền

Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Hạ nghị sỹ Joe Wilson (Đảng Cộng hòa bang Nam Carolina) đã đưa ra một tuyên bố, trong đó có đoạn: “Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bị quy trách nhiệm về cuộc bức hại kinh hoàng đối với các học viên Pháp Luân Công cũng như hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng đầy ghê rợn của họ.”
“Việc Thượng viện nhất trí thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng cho thấy lưỡng đảng đã đạt được sự đồng thuận mạnh mẽ rằng những hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và các nhân quyền cơ bản không thể được dung thứ. Các nghị sỹ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ cùng đoàn kết đứng về phía các nạn nhân bị cộng sản đàn áp.”
Với tư cách là Đồng Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Quốc hội chuyên trách các Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, Hạ nghị sỹ Wilson cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy để dự luật này sớm được thông qua và trình đạo luật quan trọng này lên bàn làm việc của Tổng thống Trump.”
Hạ nghị sỹ Bilirakis: Những kẻ dính líu đến cưỡng bức thu hoạch nội tạng phải bị trừng phạt

Hạ nghị sỹ Gus Bilirakis (Đảng Cộng hòa bang Florida) cũng đưa ra một tuyên bố vào ngày 1 tháng 10 và cho biết: “Tôi hoan nghênh việc Thượng viện nhất trí thông qua dự luật lưỡng đảng Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là sự chà đạp kinh hoàng lên nhân phẩm, và những kẻ gây ra phải bị truy cứu. Đạo luật này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ hành ác ở Trung Quốc và tăng cường giám sát các hành vi xâm phạm này.”
“Tôi mong chờ được làm việc cùng các đồng nghiệp tại Hạ viện để thúc đẩy đạo luật này và kiên quyết bảo vệ quyền tự do tôn giáo cũng như các nhân quyền cơ bản.”
Chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo: S.4009 là một dấu mốc quan trọng đối với chính sách của Hoa Kỳ

Ông David Trimble, Chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Minh Huệ Net vào ngày 1 tháng 10: “Trong nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng nhiều phương thức cực đoan, bao gồm giam giữ hàng loạt trong các trại lao động, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”
“Những thách thức xung quanh việc Hoa Kỳ nên làm gì để ứng phó với tội ác này, trong bối cảnh Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược chính của Mỹ, là rất lớn nhưng không phải là không thể vượt qua. Dự luật S. 4009 sẽ thiết lập một dấu mốc quan trọng cho chính sách của Hoa Kỳ bằng cách yêu cầu Tổng thống áp dụng các biện pháp trừng phạt về tài chính và nhập cư đối với các quan chức ĐCSTQ gây ra tội ác đối với Pháp Luân Công, đồng thời đảm bảo rằng Quốc hội luôn được thông báo về các chính sách và hành vi của ĐCSTQ trong lĩnh vực này.”
Bối cảnh của dự luật
Trong phần giới thiệu về dự luật, Thượng nghị sỹ Cruz viết: “Pháp Luân Công là một phong trào được thành lập vào đầu những năm 1990 bởi Đại sư Lý Hồng Chí ở Trung Quốc, và đã phát triển nhanh chóng trong suốt những năm 1990. Đến năm 1999, ĐCSTQ đã cấm phong trào này và tìm cách xóa bỏ các hoạt động của Pháp Luân Công.”
“ĐCSTQ đã tiến hành bắt bớ hàng loạt và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, đồng thời giam giữ hàng nghìn học viên trong các trại lao động, bắt một số người phải chịu cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Những nội tạng bị thu hoạch đó được sử dụng cho các ca cấy ghép ở Trung Quốc và bị bán ra nước ngoài.”
Hai Thượng nghị sỹ Cruz và Merkley đã đệ trình dự luật lưỡng đảng “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” vào ngày 5 tháng 3 năm 2026.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/10/2/515129.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/3/236293.html


