[MINH HUỆ 29-09-2026]Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua dự luật lưỡng đảng S.4009, “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act).

Phiên bản của dự luật này tại Hạ viện là “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (Falun Gong Protection Act, H.R.1540), đã được nhất trí thông qua vào tháng 5 năm 2025. Phiên bản của Thượng viện là S.4009, do các Thượng nghị sỹ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa, bang Texas) và Jeff Merkley (Đảng Dân chủ, bang Oregon) giới thiệu và đệ trình lên Ủy ban Đối ngoại vào ngày 5 tháng 3. Ngày 17 tháng 6, Ủy ban đã thông qua dự luật. Ngày 27 tháng 7, Thượng nghị sỹ James Risch đã báo cáo dự luật sửa đổi lên Thượng viện để đưa vào lịch trình lập pháp. Sau đó, ngày 28 tháng 9, Thượng viện đã thông qua S.4009 với sự đồng thuận nhất trí.

Hiện tại, S.4009 đã được Thượng viện thông qua, dự luật sửa đổi sẽ cần phải được điều chỉnh và thông qua tại Hạ viện. Sau đó, nếu Tổng thống ký ban hành (hoặc không phủ quyết trong thời hạn quy định), dự luật sẽ chính thức trở thành luật liên bang.

Mục đích của Đạo luật

Trong hơn hai thập kỷ qua, các nhà điều tra độc lập đã kêu gọi hành động trên trường quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sát hại các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác để lấy nội tạng cấy ghép, và đây là một hành động trong chiến dịch bức hại các nhóm tín ngưỡng của chính quyền này. Năm 2020, Tòa án Trung Quốc (China Tribunal) đã kết luận: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại CHND Trung Hoa đã tồn tại từ lâu, các học viên Pháp Luân Công chính là những người bị sử dụng làm nguồn cung – có lẽ là nguồn cung chính – cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

S.4009 nhằm mục đích trừng phạt những người nước ngoài tham gia hoặc hỗ trợ buôn bán nội tạng bất hợp pháp và yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Việc ban hành S.4009 được kỳ vọng sẽ có tác động sâu sắc đến các lĩnh vực y học và đạo đức. Đạo luật này nhằm ngăn chặn các cơ sở y tế, nhà nghiên cứu và công ty Hoa Kỳ vô tình hỗ trợ hoặc tham gia vào việc đào tạo và hợp tác ở nước ngoài liên quan đến cấy ghép nội tạng có liên quan đến hành vi vi phạm nhân quyền.

Sau khi được ký ban hành, luật này sẽ khuyến khích cộng đồng y khoa Hoa Kỳ duy trì tính minh bạch cao và kỷ luật tự giác về đạo đức trong hoạt động cấy ghép nội tạng, trao đổi khoa học, và sử dụng dữ liệu hiến tặng nội tạng quốc tế. Nhờ đó, các tổ chức của Mỹ có thể tránh được tình trạng trở thành những bên hưởng lợi gián tiếp từ nạn cưỡng bức thu hoạch và cấy ghép nội tạng.

Đạo luật cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân nước ngoài bị phát hiện có liên quan hoặc hỗ trợ buôn bán nội tạng người bất hợp pháp, bao gồm phong tỏa tài sản và từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Đạo luật cũng chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải nộp báo cáo toàn diện về các chính sách tại Trung Quốc liên quan đến nạn buôn bán và cấy ghép nội tạng người bất hợp pháp ở nước ngoài (đặc biệt nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm khác), nâng tầm vấn đề này trong chính sách đối ngoại và các báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ. Báo cáo cũng được yêu cầu cung cấp danh sách các khoản tài trợ của Hoa Kỳ hỗ trợ nghiên cứu cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc hoặc hỗ trợ hợp tác giữa các tổ chức Trung Quốc và Hoa Kỳ trong thập kỷ qua.

Những tiếng nói ủng hộ

Trước khi dự luật được thông qua tại Thượng viện, nhiều nhà lập pháp và người dân trên khắp nước Mỹ đã ký vào bản kiến nghị gửi lên Thượng viện để bày tỏ sự ủng hộ đối với đạo luật này.

“Bất kể bạn thuộc đảng phái nào — quan điểm chính trị của bạn là gì, không ai cho rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và nô lệ là điều có thể chấp nhận được. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều có thể tán đồng”, Hạ nghị sỹ Scott Perry phát biểu tại một sự kiện ở Pennsylvania vào tháng 6.

“Những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra đối với người dân thật man rợ. Chúng ta cần phải bày tỏ lập trường về điều đó với tư cách là người Mỹ”, Hạ nghị sỹ bang Delaware Michael Smith cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8. “Tôi nghĩ Mỹ luôn là một quốc gia hiếu khách, và đôi khi chúng ta phải gửi tín hiệu đến những người đang sống ở đất nước chúng ta đến từ các khu vực bị áp bức đó rằng chúng ta luôn ủng hộ họ.”

Ông Aaron Bashir, Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận American Real Voice nói: “Hãy tưởng tượng xem, chỉ vì niềm tin và tín ngưỡng của bạn mà bạn bị ai đó đưa đến bệnh viện và lấy đi nội tạng.” “Bạn không còn thận, không còn tim, không còn gan, thậm chí không ai biết chuyện đó. Đến khi gia đình bạn phát hiện ra thì đã quá muộn… Tôi kêu gọi tất cả các đồng nghiệp của tôi, tôi kêu gọi tất cả các chính trị gia, bất kể thuộc đảng phái nào, hãy đồng ý với dự luật này để hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng Pháp Luân Công.”

“Cần có hành động chính thức. Chúng ta có các hạ nghị sỹ đại diện cho người dân, chúng ta cần nói chuyện với những hạ nghị sỹ đó để họ lắng nghe. Bản kiến nghị là một cách để thực hiện điều đó”, nghệ sỹ kiêm nhà văn Mula ở bang Maryland nói khi ký vào bản kiến nghị.

Sau khi cùng vợ ký vào bản kiến nghị, cư dân Delaware Edi Avoic chia sẻ: “Quyền tự quyết đối với cơ thể của chính mình là một nhân quyền cơ bản — quyền của nhân loại. Tước đoạt nội tạng của mọi người mà không có sự đồng ý của họ, cho dù họ là người bạo lực hay ôn hòa, đều không được. Chỉ vì họ không tự vệ bằng vũ lực không có nghĩa là họ có thể bị tước đoạt quyền cơ bản và bất khả xâm phạm do Chúa ban cho. Vì vậy, đó không phải là điều do con người trao cho chúng ta. Đó là điều do Chúa ban cho.”

Nếu độc giả Minh Huệ có mối quan tâm hay đề xuất nào liên quan đến tiến trình lập pháp còn lại hoặc tác động đối với các lĩnh vực y tế, ngoại giao và nhân quyền, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập Minh Huệ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/29/515058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/30/236269.html