Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 30-09-2026] Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act), còn được gọi là S.4009. Dự luật lưỡng đảng này nhằm mục đích trừng phạt những kẻ dính líu đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công và những người khác bị chế độ này bức hại.

Sau khi được thông qua tại Thượng viện, S.4009 sẽ trải qua các cuộc đàm phán sâu hơn giữa Hạ viện và Thượng viện, và sẽ được trình lên Tổng thống Trump ký duyệt trước khi trở thành luật liên bang. Theo các điều khoản của Đạo luật S.4009, khi chính thức đi vào hiệu lực, dự luật này sẽ có tác động sâu rộng trong ba lĩnh vực: nhân quyền quốc tế, ngoại giao, và y đức.

Các dự luật tương tự đã được Hạ viện thông qua gồm H.R.4132 vào tháng 6 năm 2024 và H.R.1540 vào tháng 5 năm 2025. Việc Thượng viện thông qua S.4009 gần đây không chỉ cho thấy sự ủng hộ lưỡng đảng mạnh mẽ trong việc phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, mà còn phản ánh nỗ lực của vô số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hải ngoại trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề này suốt hơn 20 năm qua.

Dự luật này được Thượng nghị sỹ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa, bang Texas) và Thượng nghị sỹ  Jeff Merkley (Đảng Dân chủ, bang Oregon) đệ trình vào tháng 3 năm nay, và đã nhận được sự đồng bảo trợ của 10 thượng nghị sỹ, trong đó có Thượng nghị sỹ Adam Schiff (Đảng Dân chủ, bang California).

Những người đệ trình và đồng bảo trợ “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” (S.4009)

 

Những người đệ trình và đồng bảo trợ S.4009 bao gồm:

Hàng đầu (từ trái qua phải): Người đệ trình: Thượng nghị sỹ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa, bang Texas); Người đồng bảo trợ ban đầu: Thượng nghị sỹ Jeff Merkley (Đảng Dân chủ, bang Oregon); Những người đồng bảo trợ bổ sung: Thượng nghị sỹ Adam Schiff (Đảng Dân chủ, bang California); và Thượng nghị sỹ Todd Young (Đảng Cộng hòa, bang Indiana).

Hàng thứ hai (từ trái qua phải): Thượng nghị sỹ Ron Johnson (Đảng Cộng hòa, bang Wisconsin), Thượng nghị sỹ Ron Wyden (Đảng Dân chủ, bang Oregon), Thượng nghị sỹ Mike Rounds (Đảng Cộng hòa, bang South Dakota), Thượng nghị sỹ Catherine Cortez Masto (Đảng Dân chủ, bang Nevada).

Hàng thứ ba (từ trái qua phải): Thượng nghị sỹ Roger Marshall (Đảng Cộng hòa, bang Kansas), Thượng nghị sỹ David McCormick (Đảng Cộng hòa, bang Pennsylvania), Thượng nghị sỹ Raphael Warnock (Đảng Dân chủ, bang Georgia), và Thượng nghị sỹ James Lankford (Đảng Cộng hòa, bang Oklahoma). (Minghui.org)

ĐCSTQ vẫn bức hại tàn bạo Pháp Luân Công

Ngày 29 tháng 9, Thượng nghị sỹ Ted Cruz đã tuyên bố trong một thông cáo báo chí: “Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn bức hại các học viên Pháp Luân Công thông qua ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng tàn bạo do nhà nước bảo trợ. Những hành vi tàn ác này là chà đạp quyền tự do tôn giáo và các nhân quyền cơ bản. Tôi tự hào vì đã làm việc cùng Thượng nghị sỹ Merkley để đưa dự luật lưỡng đảng này tại Thượng viện, và tôi kêu gọi các đồng nghiệp tại Hạ viện thông qua dự luật để gửi tới bàn của Tổng thống.”

Thượng nghị sỹ Merkley nói thêm trong một thông cáo báo chí: “Chiến dịch đàn áp và lạm dụng nhân quyền của Trung Quốc tiếp tục gây ra những hậu quả kinh hoàng, bao gồm các báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các nhóm dễ bị tổn thương trên khắp đất nước này. Chúng ta phải đứng lên bảo vệ nạn nhân của những tội ác đó, và nỗ lực lưỡng đảng của chúng ta sẽ buộc chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho những hành vi lạm dụng của họ.”

Thượng nghị sỹ James Lankford tuyên bố rằng, nhiều năm qua, chính quyền Trung Quốc đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người chưa bao giờ đồng ý tham gia hiến tạng, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công. Hành vi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm này vô cùng tà ác; Hoa Kỳ phải tuyên bố rõ ràng rằng điều này là sai trái và phải áp dụng các biện pháp đối phó thích hợp. Dự luật này sẽ ấn định các lệnh trừng phạt đối với những cá nhân chịu trách nhiệm và yêu cầu báo cáo về hoạt động của hệ thống ghép tạng tại Trung Quốc. Thượng nghị sỹ Lankford sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ những nạn nhân mà ĐCSTQ đang cố tình phớt lờ.

Ngày 24 tháng 9, khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình tiến hành các cuộc hội đàm chính thức tại Nhà Trắng, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đài Tưởng niệm Hải quân nằm ở vị trí giữa Nhà Trắng và Tòa nhà Quốc hội, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Hạ nghị sỹ Pat Ryan đã phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng tại Quốc hội Hoa Kỳ, cách đây nửa dặm, vẫn luôn có sự ủng hộ lưỡng đảng dành cho quyền tự do tôn giáo, cụ thể là để bảo vệ quyền tu luyện Pháp Luân Công. Tôi tự hào là người đồng bảo trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, một dự luật lưỡng đảng mà chúng ta đã thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ với sự ủng hộ lớn và mạnh mẽ, điều đó cho thấy người dân Mỹ kề vai sát cánh và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trên mọi phương diện về tín ngưỡng và tự do của các bạn.”

Trừng phạt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Theo toàn văn của S.4009 trên congress.gov, dự luật này nhằm mục đích áp đặt lệnh trừng phạt đối với những kẻ dính líu đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc và yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ điều tra sâu hơn về các cáo buộc liên quan.

Dự luật định nghĩa “cưỡng bức thu hoạch nội tạng” là “hành vi lấy đi một hoặc nhiều nội tạng từ một cá nhân thông qua các thủ đoạn ép buộc, bắt cóc, lừa gạt, gian lận, hoặc lạm quyền hay lợi dụng sự yếu thế.”

Phần Phát hiện (Findings) của dự luật chỉ ra rằng nhiều tổ chức công và tư nhân từ lâu đã bày tỏ quan ngại về chính sách cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ cùng các cáo buộc liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, trong đó có những cáo buộc về thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.

Dự luật cũng trích dẫn Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ghi nhận rằng các tổ chức xã hội dân sự vẫn tiếp tục theo dõi các báo cáo về việc chính quyền Trung Quốc cưỡng chế biến người của các nhóm tôn giáo, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, thành những người hiến tạng.

Dự luật chỉ ra rằng chính phủ Hoa Kỳ cần phải điều tra các cáo buộc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống ở Trung Quốc, bao gồm các trường hợp liên quan đến học viên Pháp Luân Công, đồng thời lên án các hoạt động thu mua và cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, mang tính cưỡng ép, không tự nguyện hoặc thiếu minh bạch, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Trừng phạt những kẻ dính líu đến thu hoạch nội tạng

Dự luật quy định, trong vòng 180 ngày sau khi dự luật có hiệu lực, Tổng thống phải đệ trình một danh sách lên Ủy ban Quốc hội liên quan, trong đó liệt kê các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài được xác định là “cố ý và trực tiếp tham gia vào” nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc; danh sách này cũng phải được cập nhật ít nhất mỗi năm một lần theo thông tin mới.

Đối với những cá nhân có tên trong danh sách, dự luật cho phép đóng băng tài sản và quyền lợi tài sản thiết thân của họ tại Hoa Kỳ, đồng thời cấm các giao dịch liên quan; các cá nhân này cũng có thể bị từ chối cấp thị thực, từ chối nhập cảnh, hoặc từ chối miễn thị thực, và có thể bị thu hồi thị thực hiện tại.

Dự luật cũng nêu rõ rằng viện trợ nhân đạo, thực phẩm, thuốc men và các giao dịch tài chính nhân đạo liên quan được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt nói trên. Tùy từng trường hợp, Tổng thống cũng có thể cấp đặc quyền miễn trừ dựa trên lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, nhưng phải báo cáo định kỳ trước Quốc hội về việc sử dụng các quyền miễn trừ đó. Thời hạn ủy quyền áp dụng lệnh trừng phạt là năm năm kể từ ngày dự luật được ban hành.

Chính phủ Hoa Kỳ được yêu cầu đệ trình báo cáo điều tra chính thức

Dự luật cũng yêu cầu trong vòng một năm kể từ khi ban hành, Ngoại trưởng Hoa Kỳ phải đệ trình một báo cáo lên Quốc hội về các chính sách và hoạt động cấy ghép tạng của Trung Quốc. Việc này cần được tiến hành thông qua việc tham vấn với Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia, và người đứng đầu các cơ quan tình báo.

Báo cáo phải bao gồm một kết luận chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về việc liệu ĐCSTQ có quy định hay đã từng tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống hay chưa, cùng với bản đánh giá về hệ thống cấy ghép nội tạng, nguồn cung nội tạng, số lượng ca cấy ghép hàng năm và số lượng hiến tạng tự nguyện tại Trung Quốc. Báo cáo cũng nhấn mạnh yêu cầu phải đề cập đến các tù nhân lương tâm, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/30/515070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/1/236276.html