Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 21-08-2026] Giữa tháng 8 năm 2026, Nữ nam tước Winterton xứ Doncaster, Bộ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cùng hai Nghị sĩ Quốc hội là bà Feryal Clark và bà Deirdre Costigan, đã gửi thư hồi đáp cử tri tại khu vực bầu cử của họ về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Họ cho biết Chính phủ Anh bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc đàn áp các nhóm tín ngưỡng ở Trung Quốc và tái khẳng định lập trường vững chắc của Chính phủ trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Nữ nam tước Winterton xứ Doncaster, Bộ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (Ảnh: Trang web chính thức)

 

Thư của Nữ nam tước Winterton xứ Doncaster. (Minghui.org)

 

Nữ nam tước Winterton xứ Doncaster tuyên bố trong thư: “Chúng tôi nhận thấy môi trường tự do tôn giáo tín ngưỡng trên khắp Trung Quốc đang bị siết chặt, trong đó có cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

“Chúng tôi vẫn liên tục theo dõi và xem xét các bằng chứng liên quan đến các báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, đồng thời duy trì đối thoại với các tổ chức phi chính phủ hàng đầu cùng các đối tác quốc tế về vấn đề này. Lập trường của Chính phủ Anh luôn là, nếu đúng sự thật, thì hoạt động cấy ghép và thu hoạch nội tạng có hệ thống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn sẽ cấu thành hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”

“Chúng tôi thường xuyên nêu những quan ngại về nhân quyền với Trung Quốc, một cách trực tiếp và ở cấp cao nhất. Tháng 1 vừa qua, cựu Thủ tướng, Ngài Keir Starmer, đã nêu những quan ngại của Vương quốc Anh về nhân quyền ở Trung Quốc với Chủ tịch Tập Cận Bình. Vào tháng 6, cựu Ngoại trưởng, bà Yvette Cooper, cũng đã đề cập những vấn đề này trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.”

Nghị sĩ Deirdre Costigan (Ảnh: Trang web chính thức)

 

Nghị sĩ Deirdre Costigan viết: “Vào tháng 4, tôi đã ủng hộ tuyên bố của Quốc vụ khanh lên án cuộc tấn công nhằm vào một học viên Pháp Luân Công trước Bảo tàng Anh, và tôi rất mừng khi thấy cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ việc này.”

“Tôi luôn đặc biệt quan tâm đến việc bức hại người dân ở Trung Quốc chỉ vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ, dù đó là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Cơ Đốc nhân, Phật tử, hay học viên Pháp Luân Công. Quyền tự do thực hành, thay đổi hoặc chia sẻ tín ngưỡng cá nhân, mà không bị phân biệt đối xử hay đàn áp, là nhân quyền cơ bản mà tất cả mọi người đều đáng được hưởng.”

“Nhiều năm qua, tôi đã biết về các cáo buộc vô cùng kinh hoàng trong các báo cáo về hoạt động thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc. Tôi cũng hiểu rằng các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, bao gồm cả học viên Pháp Luân Công, có lẽ đang là mục tiêu bị nhắm tới nhất.”

“Cuối năm 2014, chính quyền Trung Quốc đã thông báo rằng nước này sẽ chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các tử tù. Nếu chính sách này được thực thi, đó có thể là một bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, tôi biết rằng các báo cáo gần đây hơn, trong đó có phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) do Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng tại Trung Quốc (ETAC) khởi xướng, cho thấy hoạt động này vẫn tiếp diễn. Đúng là như vậy, Tòa án Luận tội Trung Quốc đã kết luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng báo động, trong đó học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là nạn nhân chính.”

“Tôi tự hào vì Chính phủ Anh vẫn luôn giải quyết các vi phạm nhân quyền bất cứ khi nào có cuộc tiếp xúc với Chính phủ Trung Quốc, dù là trong các cuộc đàm phán riêng tư hay cuộc hội đàm, dù là tại các diễn đàn ngoại giao song phương hay đa phương, chúng tôi đều đang sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để lên tiếng ủng hộ các nhóm người bị xâm hại ở khắp Trung Quốc. Hơn nữa, tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào đầu năm nay, Đại sứ Anh đã kêu gọi Trung Quốc giải quyết các báo cáo về lao động cưỡng bức và những hạn chế đối với quyền tự do tôn giáo, văn hóa, và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ tùy tiện.”

“Tôi cũng biết rằng Chính phủ Anh vẫn tiếp tục theo dõi sát sao tình hình của các nhóm tôn giáo thiểu số ở Trung Quốc.”

“Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã liên hệ với tôi về vấn đề quan trọng này. Tôi tin rằng Vương quốc Anh đang làm điều đúng đắn khi không ngừng nêu lên những quan ngại về các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, phối hợp với các đối tác quốc tế để thúc đẩy trách nhiệm giải trình và thực hiện các bước để giảm thiểu nguy cơ Vương quốc Anh tham gia vào các hoạt động cấy ghép nội tạng phi đạo đức.”

Nghị sĩ Feryal Clark (Trang web chính thức)

 

Nghị sĩ Feryal Clark nêu rõ trong thư: “Chính phủ Anh luôn ghi nhận tự do tôn giáo, tín ngưỡng là một nhân quyền cơ bản, và cũng là cốt lõi trong toàn bộ chính sách nhân quyền của Vương quốc Anh. Đúng như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển đã tái khẳng định trong một cuộc tranh luận vào ngày 18 tháng 3 năm 2026, Vương quốc Anh đang tập trung theo dõi 10 quốc gia ưu tiên, nơi chúng tôi tin rằng có thể tạo ra tác động lớn nhất trong việc bảo vệ quyền này, và Trung Quốc chính là một trong số đó. Thứ trưởng cũng xác nhận rằng những cá nhân mong muốn thực thi quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Trung Quốc đang phải đối mặt với những hạn chế sâu sắc và có hệ thống, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công.”

“Chính phủ Anh cam kết bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên toàn thế giới. Không ai phải sợ hãi hay chịu phân biệt đối xử vì tín ngưỡng của mình, và tôi rất ủng hộ việc Chính phủ tiếp tục tập trung vào việc thúc đẩy sự tự do, khoan dung và tôn trọng lẫn nhau trên bình diện quốc tế. Năm ngoái, Chính phủ đã phác thảo các biện pháp nhằm bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên toàn cầu.”

“Điều khiến tôi cảm thấy tự hào là, Chính phủ nhiệm kỳ này chưa bao giờ ngừng lên tiếng, với cả đối tác quốc tế và trực tiếp với Chính phủ Trung Quốc. Vào tháng 10 năm 2024, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chính phủ Anh đã ký một tuyên bố về Tân Cương và Tây Tạng nhằm lên án Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền ở các khu vực này. Tuyên bố trên nêu vấn đề cụ thể về việc trẻ em bị tách khỏi gia đình vào các trường nội trú. Tháng 3 năm nay, quan ngại của Chính phủ về những hạn chế ở Tây Tạng cũng một lần nữa được đưa ra tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.”

“Tôi cũng biết rằng Chính phủ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình liên quan tới các nhóm tôn giáo thiểu số ở Trung Quốc. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ trong việc lên tiếng bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho tất cả mọi người ở nước ngoài.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/21/513506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/23/235625.html