Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 01-10-2026]Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua dự luật lưỡng đảng S.4009, “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act). Dự luật nhằm trừng phạt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Sự việc thể hiện sự đồng thuận giữa hai đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ – Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa – trong việc phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công (đặc biệt là hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng).

Các nhà đồng bảo trợ của “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”, Thượng nghị sỹ Todd Young (bên trái) từ bang Indiana và Hạ nghị sỹ Tom Tiffany (bên phải) từ bang Wisconsin đã ca ngợi việc Thượng viện nhất trí thông qua dự luật trong một tuyên bố đưa ra ngày 30 tháng 9 năm 2026. (Minghui.org)

 

Nhiều Thượng nghị sỹ và Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đã ca ngợi việc Thượng viện nhất trí thông qua đạo luật lưỡng đảng này.

Thượng nghị sỹ Todd Young là một trong những nhà đồng bảo trợ của “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng.” Trong một tuyên bố đưa ra ngày 30 tháng 9, ông viết: “Hoa Kỳ phải tiếp tục đứng lên bảo vệ các nhân quyền cơ bản và lên tiếng phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các nhóm thiểu số tôn giáo.”

“Tôi rất vui khi Thượng viện đã nhất trí thông qua đạo luật lưỡng đảng này nhằm chống lại những hành vi ngược đãi kinh hoàng của ĐCSTQ và sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công cũng như các nạn nhân bị bức hại khác ở Trung Quốc. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ tự do tôn giáo và nhân phẩm trước những hành vi ngược đãi của ĐCSTQ đang diễn ra.”

Hạ nghị sỹ Tom Tiffany cũng đưa ra một tuyên bố vào ngày 30 tháng 9. Ông nói: “Sự vi phạm nhân quyền và tra tấn có hệ thống đối với những người bất đồng chính kiến và các nhóm thiểu số tôn giáo của ĐCSTQ đã được biết đến rộng rãi từ lâu. Việc thông qua đạo luật này sẽ giúp đảm bảo rằng những kẻ gây ra các hành vi ngược đãi này phải bị truy cứu trách nhiệm.”

Trong một cuộc mít-tinh do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Washington DC vào ngày 24 tháng 9 năm 2026, Hạ nghị sỹ Patrick Kevin Ryan phát biểu: “Tôi chỉ muốn quý vị biết rằng tại Quốc hội Hoa Kỳ, cách đây nửa dặm, vẫn luôn có sự ủng hộ lưỡng đảng đối với tự do tôn giáo, đặc biệt trong việc bảo vệ các hoạt động của Pháp Luân Công.” Hạ nghị sỹ Ryan cho biết: “Tôi tự hào là người đồng bảo trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, một đạo luật lưỡng đảng mà chúng tôi đã thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ với sự ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ, điều này cho thấy người dân Mỹ luôn sát cánh và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trên mọi phương diện về đức tin và tự do của họ.”

Sau khi được thông qua tại Thượng viện, Dự luật S.4009 sẽ trở thành luật liên bang sau khi được các thành viên của Thượng viện và Quốc hội xem xét và được Tổng thống ký ban hành.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/10/1/515100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/2/236289.html