Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Kentucky, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-09-2026] Từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Kentucky cùng hơn 300 nhóm đã tham gia Lễ hội Gaslight ở Jeffersontown.

Lễ hội đường phố thường niên này bắt đầu vào cuối những năm 1960, sau khi một chiếc đèn đường cổ thắp bằng khí gas được phát hiện trong quá trình cải tạo Quảng trường Phố Cổ. Sau đó, khu vực này được trang bị thêm hàng loạt chiếc đèn khí gas mô phỏng khác và được đặt tên là Quảng trường Gaslight.

Nhiều người dừng lại trước quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để xem trình diễn các bài công pháp, đọc tài liệu thông tin và trò chuyện với các học viên về môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Khá nhiều du khách đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu môn tu luyện tại Lễ hội Gaslight thường niên từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm 2026 (Minghui.org)

 

Chân-Thiện-Nhẫn là “vô cùng quan trọng”

Ngày đầu tiên của sự kiện gặp cơn giông lớn. Một gia đình năm người đã ghé vào quầy của Pháp Luân Công để tránh mưa và rất vui vẻ học các bài công pháp. Họ cũng lắng nghe một học viên chia sẻ về môn tu luyện cả thân lẫn tâm này và sẵn lòng nhận một số tài liệu giới thiệu.

Một gia đình năm người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

 

Ngày hôm sau thời tiết nắng ráo, những bông hoa sen giấy nhiều màu sắc treo ở lối vào quầy đã thu hút du khách ở mọi lứa tuổi. Một trong số họ vô cùng cảm động trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói: “Ba chữ này vô cùng quan trọng. Mỗi người trong chúng ta đều cần đến chúng.”

Nhiều người nán lại xem trình diễn các bài công pháp trực tiếp và ca ngợi bầu không khí hòa ái ở đây.

Mọi người ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống

Những người tham dự sự kiện được biết sau khi được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp nhanh chóng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, điều đó đã dẫn đến việc chính quyền Trung Quốc phát động một cuộc bức hại tàn bạo vào năm 1999. Các học viên cũng nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn, đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt tội ác nhân quyền này.

Trong sự kiện kéo dài ba ngày này, du khách không ngớt ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người tỏ ra thích thú muốn tìm hiểu về pháp môn và quan tâm đến cuộc bức hại mà các học viên đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/22/514555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/26/236205.html