Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2026] Trung tâm tẩy não thành phố Hợp Phì ở tỉnh An Huy, được thành lập vào tháng 9 năm 2025, nằm trên tầng 5 của tòa nhà Viện kiểm sát quận ngoại ô Hợp Phì cao 5 tầng.

Có hai cửa kính tự động dẫn vào trung tâm tẩy não từ lối ra thang máy ở tầng 5. Các cửa này yêu cầu nhận diện khuôn mặt do lực lượng bảo vệ túc trực ở lối vào thục hiện.

Viện kiểm sát quận ngoại ô Hợp Phì

 

Lần đầu tiên bị đưa đến trung tâm tẩy não, các học viên Pháp Luân Công phải bước qua máy quét kim loại toàn thân. Họ không được phép mang theo dây buộc hay kẹp tóc.

Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ riêng biệt ở khu vực phía tây của trung tâm tẩy não. Cửa của mỗi phòng đều được dán tên quận nơi học viên cư trú, chẳng hạn như quận Lư Dương, quận Dao Hải hoặc quận Bao Hà.

Bên trong mỗi phòng có ba chiếc giường đơn bằng ván cứng được sắp xếp thành một hàng, chiếc giường ở giữa dành cho học viên và hai chiếc còn lại dành cho người giám sát (những người do cộng đồng địa phương của học viên phái tới để canh chừng họ tại trung tâm tẩy não).

Mỗi phòng đều có vài tủ đựng đồ, tủ đầu giường và một phòng tắm. Học viên hoàn toàn không được phép bước ra ngoài.

Các học viên đều phải qua kiểm tra sức khỏe trước khi bị đưa vào trung tâm tẩy não. Lúc ở đó, hằng ngày vào lúc 6 giờ 30 sáng, họ được một bác sĩ đo huyết áp.

Mỗi buổi sáng, một người giám sát sẽ xuống khu vực nhà ăn ở tầng một để dùng bữa, trước khi quay lại tầng 5 mang theo bữa sáng của học viên. Sau đó, người giám sát còn lại mới đi xuống nhà ăn để dùng bữa sáng.

Ban ngày, có những người đến để “xử lý” học viên, nhằm cố gắng ép họ từ bỏ Pháp Luân Công. Đôi khi học viên bị đưa đến một phòng học trên tầng bốn để xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Các quản giáo là Trương Lâm và Hoàng Khải Tuấn đã ra lệnh cho học viên (khi đó đang bị ép phải khoác một chiếc áo gi lê màu đỏ) hoàn thành các bài tập có chủ đề phản đối Pháp Luân Công.

Một người đàn ông họ Khương quản lý hoạt động hằng ngày của trung tâm tẩy não. Cấp trên của ông ta mang họ Diêu. Còn có Cát Thế Hà, một nhân viên đã nghỉ hưu của Phòng 610 thành phố Hợp Phì, chịu trách nhiệm khâu hậu cần.

Phần lớn những học viên bị đưa vào trung tâm tẩy não đều dưới 80 tuổi. Giới chức trách đe dọa sẽ đưa toàn bộ học viên ở địa phương vào trung tâm tẩy não cho tới lúc họ chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/7/514011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/16/235903.html