[MINH HUỆ 31-08-2026] Gần đây, trên nền tảng Gan Jing World, có hai người lấy danh nghĩa học viên Đại Pháp đã mở kênh “truyền tin ngoại cảm” của Vu Mông Lung, một nghệ sỹ Trung Quốc đã khuất. Thông qua những gì nhìn thấy bằng thiên mục và tiếp nhận thông tin ngoại lai từ nghệ sỹ đã khuất này, họ kể về một số nội dung liên quan đến giới giải trí Trung Quốc Đại lục, nạn thu hoạch nội tạng sống, và cuộc bức hại ở Tân Cương. Đồng thời, họ cũng tuyên truyền chân tướng Đại Pháp và khuyên “tam thoái” cho những độc giả quan tâm đến nghệ sỹ này, và nói rằng đây là điều kiện quan trọng để “nhận được chiếc chìa khóa bước vào vũ trụ mới”.

Đối với cách giảng chân tướng trên, tôi tin rằng tâm nguyện ban đầu của các học viên vẫn là tốt, và trong giai đoạn đầu cũng đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc truyền bá chân tướng Đại Pháp bị bức hại. Tuy nhiên, một số cách làm và cách nói gần đây của kênh này có những điểm rất không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp đối với học viên, thậm chí có nguy cơ tiềm ẩn gây loạn Pháp. Do đó, tôi đặc biệt viết bài này để nhắc nhở, xin nêu ra một vài phương diện dưới đây:

Một là, trong các bài viết thường xuyên sử dụng những cách nói như “phó nguyên thần của nghệ sỹ này” thế này thế kia. Phó nguyên thần vốn luôn là một chủ đề phức tạp trong tu luyện. Đối với người thường, các bài viết của kênh này lúc thì bảo người thường rằng “phó nguyên thần và chủ nguyên thần không phải là cùng một sinh mệnh”, lúc lại tuyên bố “các phó nguyên thần ở không gian song song đã lập thành một đội ngũ” với nghệ sỹ này, tuyên bố họ đều là nghệ sỹ này, v.v. Họ còn tuyên bố rằng những phó nguyên thần này sau khi nghệ sỹ kia qua đời đều đã trở thành sinh mệnh ra ngoài tam giới… và trong lịch sử họ lại là vị thần tiên này vị thần tiên khác, tâng bốc thân phận của những cái gọi là phó nguyên thần này lên, giống như để quảng cáo cho dịch vụ thu phí của kênh, tự biến bản thân và những phó nguyên thần này thành một “đội ngũ”, và mở dịch vụ xem trả phí cho cái gọi là “hoạt động thường ngày của đội ngũ”…

Nghiêm trọng hơn là, một mặt đăng bài giảng chân tướng bức hại, phơi bày ĐCSTQ, nhưng mặt khác học viên lập kênh này lại thiết lập mức “đăng ký thành viên” với mức phí cao ngất ngưởng, để cung cấp thông tin về “nhân duyên tiền kiếp” của độc giả với những phó nguyên thần này cho những độc giả sẵn sàng trả khoản phí thường niên 200 USD…

Các bài viết giao lưu về phó nguyên thần trên Minh Huệ Net có rất nhiều, xin kiến nghị những học viên này đọc thử. Chúng ta cũng không nên lợi dụng công năng tu luyện được trong Đại Pháp, lấy danh nghĩa học viên để cung cấp dịch vụ như “bói toán” hay “ngoại cảm” cho người thường, càng không được thu phí. Đây đều là những hành vi vi phạm nguyên tắc của Đại Pháp. Không biết trước khi mở kênh này, các học viên đó đã hỏi qua ý kiến của Phật học hội địa phương hay chưa, nhưng tôi thấy lo ngại về những hiểm họa tiềm ẩn trong quá trình phát triển của nó. Sự mê hoặc, can nhiễu và giả tướng của cựu thế lực là không kẽ hở nào không chui vào, học viên vạn lần không được quá chấp trước vào cách làm của bản thân, đi chệch khỏi yêu cầu của Pháp, bị các sinh mệnh và tín tức ở không gian khác khống chế, dẫn đến vì hảo tâm mà làm hỏng việc.

Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc, hy vọng các học viên đều có thể dĩ Pháp vi Sư, tránh chuốc thêm tổn thất và đường vòng.

Trên đây là một số nhận thức hạn hẹp ở tầng thứ hiện tại của cá nhân, nếu có điểm nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/31/513779.html