Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ: Năm 2025, Trung Quốc tiếp tục vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo
Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 05-03-2026] Ngày 4 tháng 3 năm 2026, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố báo cáo thường niên. Theo báo cáo, trong năm 2025, Trung Quốc tiếp tục vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng, ĐCSTQ tiếp tục bức hại Pháp Luân Công, và có các báo cáo cho hay một số học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã qua đời trong thời gian bị giam giữ.
Chủ tịch USCIRF Vicky Hartzler công bố các phát hiện trong Báo cáo Thường niên năm 2025 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ ngày 4 tháng 3 năm 2026. (Ảnh: NTD TV)
Ủy ban khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ “Tiếp tục chỉ định Trung Quốc là ‘quốc gia cần quan tâm đặc biệt’ (Country of Particular Concern, CPC), vì đã có những hành động vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục, và trắng trợn, theo định nghĩa của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế.”
Chủ tịch USCIRF Vicky Hartzler phát biểu: “Như Báo cáo Thường niên của USCIRF đã chỉ ra, có quá nhiều người ở các quốc gia trọng điểm bị tước đoạt quyền tự do tôn giáo thông qua các đạo luật bất công, sự phân biệt đối xử, sách nhiễu, bạo lực, thậm chí là các tội ác chống lại nhân loại. Chính phủ Hoa Kỳ phải tiếp tục thúc đẩy tự do tôn giáo ở nước ngoài để tạo ra sự thay đổi cho những người đang phải đối mặt với cuộc bức hại tôn giáo.”
Phó Chủ tịch USCIRF Asif Mahmood cho biết: “Những kẻ vi phạm tệ nhất thế giới vẫn tiếp tục coi thường quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. ĐCSTQ đã gia tăng đàn áp đối với mọi hoạt động tôn giáo dám hoạt động ngoài vòng kiểm soát gắt gao của họ.”
Ủy viên Mohamed Elsanousi đã đưa ra một số ví dụ về những người bị bức hại vì tín ngưỡng tôn giáo. Ông nói: “Danh sách nạn nhân hoàn toàn không thể liệt kê đầy đủ tất cả những người bị hại… bao gồm nhiều tín ngưỡng, tôn giáo, và truyền thống khác nhau, trong đó có Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Pháp Luân Công, và đáng buồn là danh sách này vẫn đang tiếp tục dài thêm.”
Theo báo cáo, “Chính quyền đã cầm tù các học viên Pháp Luân Công và tín đồ của các nhóm tôn giáo không được công nhận khác mà giới chức trách coi là bất hợp pháp. Vào tháng 8, có tin cho hay giới chức trách đã cưỡng chế một học viên Pháp Luân Công 87 tuổi bắt đầu thi hành bản án 3,5 năm tù giam.”
Ngày 8 tháng 8 năm 2025, ông Triệu Vân Cổ, học viên Pháp Luân Công 87 tuổi được đề cập trong báo cáo, đã bị cảnh sát huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang bắt giữ và đưa đến một nhà tù mới xây ở Hắc Long Giang. Trước đó, ngày 16 tháng 8 năm 2024, thẩm phán của Tòa án Huyện Y Lan đã mở phiên tòa xét xử vụ án của ông Triệu ngay tại nhà ông, rồi kết án ông 3,5 năm tù và mức phạt tiền 30.000 nhân dân tệ.
Ngày 11 tháng 7 năm 2025, các cảnh sát của Cục Công an Huyện Tân, Đội An ninh Quốc gia và Đồn Công an Tây Thành đã khiêng ông lên xe cứu thương và đưa đến Bệnh viện Hắc Long Giang để kiểm tra sức khỏe theo lệnh của tòa án. Sau đó, ngày 21 tháng 7, ông được đưa đến một bệnh viện tuyến huyện và bị tống giam vào một nhà tù mới ở Hắc Long Giang vào ngày 8 tháng 8.
Ông Triệu là một công nhân hưu trí của một nhà máy sản xuất máy kéo nhỏ ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Trong 25 năm qua, ông và vợ là bà Lưu Thục Mai, một cựu chuyên gia kinh doanh, đã liên tục bị nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào năm 2011, cả hai ông bà đều bị kết án bảy năm tù. Do những áp lực từ cuộc bức hại, bà Lưu đã mắc bệnh nặng và qua đời vào tháng 5 năm 2019 ở tuổi 77.
Theo báo cáo năm 2026 của USCIRF, trong năm 2025, một số học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã tử vong trong thời gian bị giam giữ.
Theo các báo cáo trên Minh Huệ Net, trong năm 2025, ít nhất 152 học viên Pháp Luân Công đã qua đời do cuộc bức hại đang diễn ra; 751 người bị kết án tù phi pháp, cảnh sát đã tịch thu tiền của họ, và tổng số tiền phạt từ tòa án lên tới 4.744.900 nhân dân tệ trên khắp 26 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương ở Trung Quốc. Trong số 498 nạn nhân xác định được độ tuổi, có 74,3% là người trên 60 tuổi.
USCIRF báo cáo rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục quấy rối, giám sát, đe dọa người nhà và tìm cách trục xuất các nhóm thiểu số tôn giáo cùng những người bất đồng chính kiến đang sống bên ngoài Trung Quốc, như một phần trong nỗ lực đàn áp xuyên quốc gia của nước này.
ĐCSTQ đã thực hiện các biện pháp đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ cao và các công nghệ mới nổi, nhằm bịt miệng các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc đang sinh sống ở nước ngoài.
Vào tháng 2, chính phủ Thụy Sỹ cáo buộc rằng Trung Quốc đã giám sát người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng tại Thụy Sỹ, đồng thời gây áp lực buộc họ phải làm gián điệp theo dõi chính cộng đồng Hoa kiều.
Ngày 27 tháng 10 năm 2025, tại phiên tòa xét xử ở Tòa án Liên bang Los Angeles, Tôn Diệu Ninh (Sun Yaoning), một người đàn ông Trung Quốc sống tại California, đã nhận tội làm đặc vụ cho ĐCSTQ. Ngày 9 tháng 2 năm 2026, người này bị tuyên án bốn năm tù. Tôn cũng bị cáo buộc đã cấu kết với Trần Quân (Chen Jun), một đặc vụ khác của ĐCSTQ, để bức hại Pháp Luân Công.
USCIRF khuyến nghị chính quyền Hoa Kỳ thực thi chính sách của Bộ Ngoại giao trong việc hạn chế thị thực đối với “những cá nhân đã chỉ đạo, cho phép, hỗ trợ đáng kể, tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm tự do tôn giáo và cả người thân trực hệ của họ, nếu thích hợp”, đặc biệt chú trọng vào các quốc gia mà USCIRF đề xuất đưa vào danh sách CPC hoặc Danh sách Theo dõi Đặc biệt (Special Watch List, SWL).
Ủy ban cũng khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ “phối hợp với các đối tác quốc tế để tiến hành trừng phạt các cơ quan, thực thể, và quan chức chính quyền Trung Quốc — bao gồm Ban Công tác Mặt trận Thống nhất cùng bộ máy công an và an ninh quốc gia của ĐCSTQ — những người phải chịu trách nhiệm cho các vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/5/507496.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/6/233205.html



