[MINH HUỆ 25-11-2024] Ngày 18 và 19 tháng 11, ông Greg Abbott, Thống đốc bang Texas đã ban hành ba sắc lệnh hành pháp của tiểu bang nhằm bảo vệ người dân Texas khỏi ảnh hưởng của nước ngoài là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ba sắc lệnh hành pháp này — GA-47, GA-48, và GA-49 — đề cập đến một số trường hợp cụ thể cho thấy ĐCSTQ xâm phạm ngày càng nhiều vào các quyền của công dân Mỹ, thâm nhập ngày càng sâu vào bộ máy chính quyền Mỹ, và là quốc gia đối địch có nguy cơ hữu hình đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hoa Kỳ. Mỗi sắc lệnh đều vạch ra một kế hoạch hành động cụ thể để chính quyền bang Texas đối phó với ĐCSTQ trong mỗi phương diện này.

GA-47: Ngăn chặn ĐCSTQ quấy nhiễu và cưỡng ép người dân Texas

GA-47, sắc lệnh đầu tiên trong các sắc lệnh hành pháp của Thống đốc Abbott đối với các hành động của ĐCSTQ, được ký vào ngày 18 tháng 11 năm 2024, và nhằm bảo vệ người dân Texas khỏi bị ĐCSTQ quấy nhiễu trong các chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia.

Sắc lệnh hành pháp này yêu cầu Sở An toàn Công cộng Texas (Department of Public Safety, DPS) của bang Texas thực hiện bốn hành động phòng vệ trong phạm vi quyền hạn của mình. Theo sắc lệnh này, Sở An toàn Công cộng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ cá nhân nào nhắm vào những người bất đồng chính kiến thay cho các đối thủ nước ngoài, và cũng sẽ đánh giá mức độ đàn áp xuyên quốc gia của các đối thủ nước ngoài tại Texas phối hợp với các đối tác thực thi pháp luật địa phương và liên bang.

Sắc lệnh này cũng là cơ sở để xác định các cá nhân bị nghi ngờ tham gia vào các hành động đàn áp này và đưa ra khuyến nghị về chính sách cho các nhà lãnh đạo tiểu bang trước ngày 15 tháng 1 năm 2025 về cách “đối phó hiệu quả với các mối đe dọa đó và xây dựng các chương trình đào tạo” để cả các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tại tiểu bang có thể báo cáo các hoạt động đàn áp cho Sở. Cuối cùng, sắc lệnh yêu cầu thiết lập một đường dây nóng công cộng để người dân Texas có thể báo cáo các vụ việc khả nghi là đàn áp xuyên quốc gia cho Sở.

Trong một thông cáo báo chí, Thống đốc Abbott cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham gia vào một chiến dịch toàn cầu nhằm quấy nhiễu người Hoa bất đồng chính kiến hòng ép họ trở về Trung Quốc. Texas sẽ không dung thứ cho hành vi quấy nhiễu hay cưỡng ép của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay những tay sai tàn bạo của nó đối với hơn 250.000 người gốc Hoa đang sinh sống hợp pháp tại Texas.”

GA-48: Thiết lập phòng tuyến chống sự thâm nhập của ĐCSTQ vào chính quyền Texas

Là sắc lệnh đầu tiên trong hai sắc lệnh hành pháp được ký vào ngày 19 tháng 11, sắc lệnh hành pháp GA-48 đề ra một số biện pháp nhằm đảm bảo chính quyền bang Texas không bị ảnh hưởng bởi các đối thủ nước ngoài, bao gồm cả ĐCSTQ.

Theo sắc lệnh hành pháp này, tất cả các cơ quan chính quyền bang Texas phải rà soát kỹ lưỡng các nhà thầu của bang để đảm bảo họ không có mối liên hệ nào với các đối thủ nước ngoài. Tất cả nhân viên chính phủ bị cấm nhận quà từ các đối thủ nước ngoài và không được đi công tác đến các quốc gia đối thủ. Bất kỳ nhân viên chính phủ nào đi đến một quốc gia đối thủ vì mục đích cá nhân đều phải thông báo trước cho cơ quan của mình và nộp báo cáo về các hoạt động của họ sau chuyến đi. Sắc lệnh cũng yêu cầu kiểm tra và rà soát lý lịch kỹ lưỡng hơn đối với các ứng viên vào các vị trí trong chính phủ.

Đối với các trường đại học công lập ở Texas, sắc lệnh này quy định công khai bất kỳ quà tặng nào nhận được từ nước ngoài và các hợp đồng mà trường tham gia. Sắc lệnh cũng cấm nhân viên của các trường đại học công lập ở Texas tham gia vào “bất kỳ chương trình tuyển dụng nào của quốc gia đối thủ nước ngoài, chẳng hạn như Chương trình Ngàn Nhân tài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH).”

Trong thông cáo báo chí sau khi sắc lệnh này được ký, Thống đốc Abbott nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người dân của mình khỏi hoạt động gián điệp của ĐCSTQ. Ông tuyên bố: “Cục Điều tra Liên bang báo cáo rằng chính phủ Trung Quốc đã chủ động nhắm vào các quan chức tiểu bang và địa phương; đây cũng là chiến lược của họ nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Việc củng cố chính quyền tiểu bang chúng ta là hết sức quan trọng trong việc bảo vệ người dân Texas khỏi các tác nhân thù địch nước ngoài rắp tâm phá hoại sự an toàn và an ninh của Texas và quốc gia.”

GA-49: Bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Texas

GA-49 là sắc lệnh cuối cùng trong ba sắc lệnh hành pháp, được Thống đốc Abbott ký vào ngày 19 tháng 11 nhằm xử lý các cuộc tấn công tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng chủ chốt ở Texas mà ĐCSTQ có thể thực hiện.

Thống đốc Abbott cho biết: “Chỉ trong năm qua, một tác nhân thù địch của chính phủ Trung Quốc đã nhắm vào các hệ thống truyền thông, năng lượng, giao thông, nước và nước thải của Mỹ, đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta. Hôm nay, tôi đã chỉ đạo các cơ quan chính quyền bang Texas xác định các lỗ hổng tiềm ẩn để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng địa phương, tiểu bang và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác. Texas sẽ tiếp tục bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của bang để đảm bảo an toàn cho người dân Texas trước các mối đe dọa tiềm tàng từ Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc bất kỳ chính phủ nước ngoài thù địch nào.”

Cuộc tấn công mà ông đề cập xảy ra vào tháng 4 năm 2024 và được thực hiện bởi Volt Typhoon, một nhóm tin tặc do ĐCSTQ hậu thuẫn, đã “thâm nhập thành công vào các mục tiêu trong lĩnh vực viễn thông, năng lượng, nước, và các lĩnh vực trọng yếu khác của Mỹ,” theo một báo cáo của Reuters.

Sắc lệnh này chỉ thị cho Ban Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas và Ủy ban Tiện ích Công cộng Texas khảo sát cơ sở hạ tầng của tiểu bang nhằm tìm ra mọi lỗ hổng và đưa ra giải pháp khắc phục. Sắc lệnh cũng yêu cầu hai cơ quan này mô phỏng các phản ứng đối với các cuộc tấn công mạng vào các ngành công nghiệp quan trọng, đồng thời mô phỏng việc khởi động lại hoàn toàn lưới điện của Texas trong trường hợp bị đối thủ nước ngoài tấn công.

Mối đe dọa ngày càng lớn của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ

Ba sắc lệnh hành pháp của Thống đốc Abbott được ban hành vào thời điểm sự thâm nhập của ĐCSTQ ngày càng trắng trợn và thu hút sự chú ý trên khắp Hoa Kỳ — và vào thời điểm ngày càng nhiều bằng chứng về ảnh hưởng của ĐCSTQ được tiết lộ cho công chúng Mỹ.

Vào tháng 9 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội Linda Sun, cựu trợ lý cấp cao của hai thống đốc New York, vì làm đặc vụ chìm của ĐCSTQ. Bà này bị cáo buộc đã ngăn cản các quan chức Đài Loan tiếp cận các quan chức của bang New York, thay đổi thông điệp của các quan chức cho phù hợp với luận điệu của ĐCSTQ, và cung cấp thư mời trái phép để sắp xếp các cuộc gặp giữa các quan chức chính phủ Trung Quốc và các quan chức bang New York, cùng nhiều hoạt động khác.

Tháng 10 năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ còn buộc tội tám cá nhân tham gia Chiến dịch Săn Cáo, một chiến dịch nhằm ép buộc những người bất đồng chính kiến Trung Quốc sống ở nước ngoài trở về Trung Quốc. Bộ Tư pháp cáo buộc những cá nhân này đã theo dõi, quấy nhiễu và đe dọa những người bất đồng chính kiến theo lệnh của ĐCSTQ.

Gần đây, một người trong chính phủ Trung Quốc đã bí mật tiết lộ thông tin nội bộ từ một cuộc họp của Cục Công an Hắc Long Giang, cho thấy ĐCSTQ vẫn đang sử dụng chiến lược hồi hương này.

Trong các ghi chép về một cuộc họp của Công An tỉnh Hắc Long Giang mà Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có được, bộ máy công an của ĐCSTQ rõ ràng đang nhắm vào ông Trình Bội Minh (Cheng Peiming), một học viên Pháp Luân Công đang cư trú tại Hoa Kỳ. Ông Trình là người sống sót đầu tiên sau các ca phẫu thuật của ĐCSTQ nhằm cưỡng bức thu hoạch tạng — đây là quá trình mổ cướp nội tạng từ nạn nhân và bán với giá cao, sau đó nạn nhân thường sẽ bị giết chết. Đầu năm nay, ông Trình đã công khai câu chuyện về một phần lá phổi hoàn toàn khỏe mạnh của ông đã bị cắt mất trong khi không có sự đồng thuận của ông.

Các ghi chép tiết lộ một chiến lược ba ngạnh nhằm bịt miệng để ông Trình không kể ra câu chuyện của mình. Ngạnh thứ nhất là cưỡng ép ông quay về Trung Quốc bằng cách gây áp lực qua người thân và bạn bè. Ngạnh thứ hai là trù tính đưa bạn bè của ông Trình và các quan chức Trung Quốc đến gặp ông nhằm thuyết phục ông rút lại câu chuyện của mình, lấy sự an toàn của gia đình ông ở Trung Quốc làm con bài mặc cả chính. Nếu cả hai chiến lược này đều thất bại, thì chiến lược thứ ba, cũng là cuối cùng, sẽ là sát hại ông Trình và dàn dựng thành một vụ tự sát.

Người tiết lộ thông tin cho biết: “Cục Công an Hắc Long Giang chịu trách nhiệm triển khai [chiến lược thứ ba] này và họ đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”

Sự ủng hộ của các quan chức Mỹ đối với các sắc lệnh hành pháp này

Sau khi ba sắc lệnh hành pháp được công bố, một số quan chức chính phủ ở cấp liên bang và tiểu bang đã lên tiếng ủng hộ Texas.

Dân biểu Michael McCaul, Nghị sỹ Hạ viên kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã ca ngợi Thống đốc Abbott đã thể hiện lập trường mạnh mẽ trước cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Trong một tuyên bố, ông nói: “Ở cương vị chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, tôi đã trực tiếp chứng kiến những mối nguy mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra cho Hoa Kỳ. Texas đang dẫn đầu trong cuộc chiến chống ĐCSTQ với sự lãnh đạo của Thống đốc Abbott. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn trong khi Trung Quốc rắp tâm thâm nhập vào đất nước chúng ta và gây tổn hại cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.”

Dân biểu bang Texas Gene Wu cũng đồng tình với quan điểm của Hạ Nghị sỹ McCaul. Ông nói: “Tôi hoan nghênh cam kết mới của Thống đốc Abbott trong việc bảo vệ các quyền công dân của người Mỹ gốc Hoa cũng như những người nhập cư và bất đồng chính kiến Trung Quốc tại tiểu bang chúng ta. Được cất lên tiếng nói trong tâm và sống tự do là những lời hứa căn cốt của Giấc mơ Mỹ; bất kỳ ai tìm cách tước đoạt điều đó đều đi ngược lại các giá trị của Texas.”

Cũng như nhận định của Dân biểu Wu, nội dung của GA-48 đã xác định rõ sự khác biệt giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc, và nhấn mạnh rằng “mối đe dọa này là từ chính phủ CHNDTH và bản thân ĐCSTQ, chứ không phải từ người Mỹ gốc Hoa, không phải từ người dân Trung Quốc, vốn là nạn nhân chính của CHNDTH và ĐCSTQ.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/25/485440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/25/221818.html

Đăng ngày 12-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share