32 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai ngày tại thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc
[MINH HUỆ 2-12-2025] Minh Huệ trước đó từng đưa tin về việc ít nhất 32 học viên ở thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, bị bắt giữ trong những tháng gần đây chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Thông tin mới nhất cho thấy, 32 vụ bắt giữ này thực chất chỉ diễn ra trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 năm 2025. Ba người nhà và một người hàng xóm của họ cũng bị bắt giữ. Hầu hết nhà của các học viên đều bị cảnh sát đột kích.
Tham gia các vụ bắt giữ là cảnh sát Đồn Công an phố Lệ Cảnh, Đồn Công an phố Bắc Phượng Hoàng, Đồn Công an thị trấn Đại Tân, Đồn Công an phố Bắc Ngọc Hoàng Các, Đồn Công an phố Văn Hóa, Đồn Công an phố Bắc Mãn Thành, Đồn Công an Tây Hoa Viên và Đồn Công an đường Bảo Hồ.
Một số cảnh sát cạy cửa nhà các học viên hoặc lẻn vào bắt giữ họ. Một số học viên thì bị bắt giữ ngay trên đường phố.
Những người bị bắt bao gồm:
– 15 học viên, 3 thành viên gia đình và một người hàng xóm ở quận Hưng Khánh: Lý Kim Hoa và con gái, Tư Ngọc Vinh và con gái, Lương Ngọc Hoa và con gái, Tạ Nghị Cường và hàng xóm, Dương Tuyết Hồng, Thái Quốc Quân, Lý Sĩ Lâm, Lưu Hải Huân, Diêm Ngân Lục, Chu Lâm, Thân Đông Mai, Trương Hiểu Bình, Trương Kiến Bình, Ngô Tiến Phương và Đinh Kiền.
– 6 học viên ở quận Kim Phượng: Vương Tương Thần, Trần Bảo Tông, Vương Ngọc Chu, Lý Lam Phượng, Thiền Quý Ninh và Vương Ngọc Hương.
– 6 học viên ở quận Tây Hạ: Tống Cảnh, Trần Tuyết Anh, Triệu Lâm, Tôn Nhã Quyên, Lý Y Bình và Trần Ngọc Lan.
– 2 học viên ở huyện Vĩnh Ninh: Khương Đào và Chu Hải Yến
– 3 học viên Pháp Luân Công khác: Triệu Hằng Đức, Mao Mẫn Ngộ và Hồ Kiến Tài.
Tình trạng hiện tại
9 người vẫn bị giam giữ
Các học viên Tạ Nghị Cường, Lý Kim Hoa, Thân Đông Mai, Ngô Tiến Phương, Lương Ngọc Hoa và Đinh Kiền, hiện vẫn bị giam giữ trong Trại giam Thành phố Ngân Xuyên
Chưa rõ nơi giam giữ ông Lý Sĩ Lâm, vợ ông là bà Chu Lâm và bà Trần Tuyết Anh. Cảnh sát đã niêm phong nhà ông Lý và bà Chu.
25 người được trả tự do
Các học viên Triệu Hằng Đức, Triệu Lâm, Tư Ngọc Vinh, Thiền Quý Ninh, Vương Tương Thần, Vương Ngọc Chu, Diêm Ngân Lục, Trần Bảo Tông và Lý Lam Phượng, tất cả đều được thả về trong vòng 24 giờ sau khi bị bắt.
Các học viên Trương Kiến Bình, Lưu Hải Huân và vợ ông là bà Dương Tuyết Hồng, được thả về sau 7 ngày bị giam giữ.
Hai học viên Trương Hiểu Bình và Hồ Kiến Tài được thả sau 8 ngày bị giam giữ.
Bà Tôn Nhã Quyên và Lý Y Bình được thả sau 10 ngày bị giam giữ.
Ông Tống Cảnh được thả sau 13 ngày bị giam giữ.
Các học viên Khương Đào, Chu Hải Yến, Trần Ngọc Lan và Thái Quốc Quân, cũng được thả về, nhưng chưa rõ là sau khi bị giam giữ trong bao lâu.
Ba người nhà của các học viên cũng đã được trả tự do.
Ngày 25 tháng 11 năm 2025, Cảnh sát lại tới sách nhiễu nhà ông Hồ Kiến Tài và Trương Hiểu Bình nhưng họ đã từ chối mở cửa.
2 trường hợp chưa rõ tình trạng
Hiện chưa rõ tình trạng của hai học viên Mao Mẫn Ngộ và Tạ Nghị Cường.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/2/503197.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/7/231608.html



