Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 26-11-2025] Giữa tháng 8 năm 2025, bà Cốc Mạnh Hoa ở huyện Tào, tỉnh Sơn Đông, bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông để thụ án 4 năm tù mà bà bị kết án từ 4 năm trước.

Bản án của bà Cốc, khoảng 75 tuổi, nhân viên về hưu của Phòng Thực phẩm Huyện Tào, bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào tháng 3 năm 2020 vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào thời điểm chưa xác định, nhưng bị bắt giam trở lại vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Ban đầu, 4 cảnh sát của Đồn Công an Thanh Hà và Đồn Công an Tào Thành đưa bà đến Đồn Công an Tào Thành, sau đó đưa bà tới bệnh viện để khám sức khỏe và xét nghiệm máu. Vụ bắt giữ diễn ra trong khi bà đang ở một bệnh viện khác để chăm sóc người chồng ngoài 70 tuổi (đã bị cắt cụt chân) và người mẹ già 100 tuổi của mình.

Sau đó, cảnh sát đưa bà Cao đến Trại tạm giam Huyện Quyên Thành, nơi bà bị cưỡng chế lấy mẫu máu và khám sức khỏe lần nữa. Huyện Quyên Thành và huyện Tào đều dưới quyền kiểm soát của thành phố Hà Trạch.

Kết quả khám sức khỏe cho thấy bà Cao bị bệnh tim nghiêm trọng (nhịp tim khoảng 150 nhịp/phút) và huyết áp cao. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận, và bà được đưa về nhà vào lúc 10 giờ tối cùng ngày.

Tháng 6 năm 2020, Tòa án Huyện Tào xét xử vụ án của bà Cao, và bà tự bào chữa cho bản thân. Tháng 8 năm 2021, bà bị kết án 4 năm tù, nhưng được hoãn thi hành án, có thể là do tình trạng sức khỏe của bà và đại dịch COVID-19. 4 năm sau, giữa tháng 8 năm 2025, bà phải bắt đầu thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Đây không phải lần đầu bà Cao bị nhắm đến vì đức tin của mình. Tháng 10 năm 2000, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Nữ Vương Thôn ở tỉnh Sơn Đông. Bà xuất hiện các triệu chứng bệnh nghiêm trọng, và được bảo lãnh tại ngoại.

Sau vụ bắt giữ khác vào tháng 10 năm 2005, bà Cao bị đưa tới Trại tạm giam Huyện Tào, bị tra tấn tàn bạo và mắc nhiều bệnh. Tháng 9 năm 2006, bà bị bí mật kết án 4 năm tù. Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông đã 3 lần từ chối tiếp nhận bà do tình trạng sức khỏe yếu. Phó Giám đốc Công an Huyện Tào đã đích thân đến nhà tù và buộc nhà tù tiếp nhận bà vào lần thứ 4.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/502983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/1/231533.html