Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2025] Cuối tháng 11 năm 2025, Minh Huệ Net nhận được tin một phụ nữ ở thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Khổ nạn của bà Vương Tú Liên, ngoài 60 tuổi, bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 10 năm 2023 tại nhà của một học viên khác, bà Lưu Tuệ Thanh. Ngay sau đó, ông Viên Ân Trụ và vợ, bà Trương Thục Cầm, cũng bị cảnh sát của Đồn Công an Đường Hà Bắc bắt giữ tại nhà riêng.

Khoảng trưa hôm đó, bà Vương bị đưa đến Đồn Công an Thiên Cương, sau đó bị đưa trở lại Đồn Công an Đường Hà Bắc vào lúc 2 giờ chiều. Cảnh sát đã thẩm vấn bà và bà Lưu, đồng thời tra hỏi xem liệu họ có liên lạc với ông Viên và bà Trương, vốn cũng là các học viên Pháp Luân Công. Một cảnh sát đã cuộn một tập giấy lại và đánh vào đầu bà Vương. Bà bị ép phải thừa nhận mình đã phát hơn 50 cuốn tài liệu Pháp Luân Công (không rõ bà có thực sự làm vậy hay không).

Tối hôm sau, bà Vương và bà Lưu được bảo lãnh tại ngoại do sức khỏe kém.

Ông Viên và bà Trương bị đưa đến một trại tạm giam địa phương. Cả hai lần lượt bị Tòa án Thành phố Thư Lan kết án 3 năm 2 tháng tù vào ngày 29 tháng 7 và ngày 6 tháng 8 năm 2024. Hiện tại, ông Viên đang thụ án tại Nhà tù Số 2 Tỉnh Cát Lâm, còn vợ ông bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Cả thành phố Thư Lan và Giao Hà đều thuộc quyền quản lý của thành phố Cát Lâm.

Tháng 11 năm 2024, bà Vương nhận được điện thoại của Phan Toàn Dã của Công an Thành phố Giao Hà, yêu cầu bà đến trình diện. Bà đến đó, và bị Phan đưa tới Viện Kiểm sát Thành phố Thư Lan để ký một số văn bản pháp lý.

Bà Vương nhận ra cảnh sát đang tìm cách truy tố bà. Vài ngày sau, bà bỏ trốn. Sau hơn 6 tháng sống lưu lạc, bà bị bắt vào khoảng ngày 10 tháng 7 năm 2025 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cách thành phố Giao Hà hơn 2.000 dặm. Bà bị áp giải trở lại và bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Viện kiểm sát địa phương đã truy tố bà Vương, và tòa án địa phương kết án bà 3,5 năm tù.

Án tù trong quá khứ

Đây là lần thứ hai bà Vương bị kết án. Trước đó, tối ngày 23 tháng 12 năm 2011, bà từng bị bắt cùng 3 học viên khác, gồm bà Đinh Ngọc Bân, bà Lý Thục Mai và bà Lý Tuyết Hoa, vì đã đến thôn Hậu Lưu thuộc thị trấn Bạch Thạch Sơn để phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ bị cảnh sát của Đồn Công an Bạch Thạch Sơn bắt giữ, và bị Đội An ninh Nội địa Thành phố Giao Hà thẩm vấn. Ngày 25 tháng 12 năm 2011, họ bị đưa đến Trại tạm giam Tiểu Bạch Sơn.

Tòa án Thành phố Giao Hà đã bí mật kết án tù 4 học viên vào một thời điểm không xác định. Bà Lý Tuyết Hoa bị kết án 5 năm tù. Bà Lý Thục Mai bị kết án 4,5 năm tù. Bà Vương và bà Đinh mỗi người bị kết án 3,5 năm tù. Giữa tháng 9 năm 2012, tất cả họ bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm.

Ngày 16 tháng 6 năm 2015, chưa đầy 6 tháng sau khi được trả tự do, bà Vương lại bị Giang Bách Thắng thuộc Đồn Công an Phố Hà Bắc bắt giữ, và bị giam tại Trại Tẩy não Sa Hà Tử trong 5 ngày.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Four Practitioners Illegally Sentenced to Prison in Jiaohe City

Báo cáo liên quan:

Thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm: Hơn 30 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai ngày

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/29/503075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/6/231602.html