Người phụ nữ Cam Túc 73 tuổi bị kết án bí mật 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-10-2025] Theo thông tin gia đình nhận được vào cuối tháng 9 năm 2025, một cụ bà 73 tuổi ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, đã bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bản án oan sai của bà Lý Thụy Hoa, sinh tháng 7 năm 1952, bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 20 tháng 8 năm 2024, trong khi bà về thăm gia đình ở huyện Trấn Nguyên, thuộc thành phố Khánh Dương. Sau khi tặng bùa hộ mệnh có thông điệp về Pháp Luân Công cho một người dân, bà đã bị cảnh sát từ Đồn Công an Thành Quan bắt giữ. Cùng ngày hôm sau đó, cảnh sát đột kích nhà bà và đưa bà đến một trại giam địa phương. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì bà không vượt qua lần kiểm tra sức khỏe bắt buộc.
Ngày 23 tháng 8 năm 2024, cảnh sát cho bà Lý tại ngoại, nhưng lại bắt giam bà trở lại vào ngày 18 tháng 7 năm 2025 . Không rõ họ có tiến hành kiểm tra sức khỏe cho bà như tuyên bố hay không, gia đình chỉ biết rằng hôm đó bà bị đưa đến Trại tạm giam huyện Ninh, cũng thuộc quyền quản lý của thành phố Khánh Dương.
Tòa án huyện Trấn Nguyên đã bí mật xét xử bà Lý mà không thông báo cho gia đình. Cuối tháng 9 năm 2025, khi người thân của bà đến trại tạm giam, họ được các lính canh cho biết bà đã bị kết án 5 năm tù.
Bà Lý có một số vấn đề sức khỏe, và trại tạm giam đã đề nghị cho bà được bảo lãnh y tế, nhưng tòa án vẫn kiên quyết yêu cầu giam giữ bà. Hiện bà đang kháng cáo bản án này.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý, cựu quản lý của một phòng thương mại địa phương, bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà bắt đầu tu luyện từ tháng 3 năm 1996 và đã phục hồi nhiều căn bệnh, bao gồm ung thư vú, bệnh tim bẩm sinh, đau nửa đầu, thấp khớp, cảm lạnh thường xuyên, viêm phế quản, đau lưng, khí phế thũng và các vấn đề về dạ dày.
Ngày 25 tháng 3 năm 2000, bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức sau khi bị bắt. Sau khi được thả, bà phải rời nhà sống phiêu dạt để tránh bị bức hại thêm. Cảnh sát đã lừa bà trở về nhà và bắt giữ bà ngay sau đó. Bà bị kết án 3 năm tù, và được thả vào ngày 8 tháng 10 năm 2005. Vào thời điểm đó, bà không thể tự chăm sóc bản thân, các khớp của bà bị sưng và chân tay bà yếu ớt. Tháng 6 năm 2011, bà lại bị buộc phải rời nhà, và mãi 4 năm sau mới trở về.
Chồng của bà Lý, ông Khấu Sang Kim, một quan chức chính phủ, cũng từng nhiều lần bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 6 năm 2011, ông bị kết án 3 năm tù sau khi bị bắt.
Việc hai ông bà liên tục bị bức hại đã gây tổn thương sâu sắc cho con gái họ. Vào năm 2001, cô bị mắc chứng trầm cảm lâm sàng khi khoảng 14 tuổi, và cho đến nay vẫn chưa hồi phục.
Báo cáo liên quan:
Ông Khấu Sang Kim ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, bị đưa ra xét xử bất hợp pháp (ảnh)
Một luật sư Trung Quốc ủng hộ điều mà ông biết là đúng
Việc bức hại một cựu cán bộ khiến tinh thần con gái ông suy sụp
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Healed of Cancer through Practicing Falun Gong, Ms. Li Ruihua Repeatedly Persecuted for Her Belief
Former County Government Official Persecuted Due to His Beliefs
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/5/501013.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/8/230832.html



