Ông lão Sơn Đông 84 tuổi bị tạm giam vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-10-2025] Một cụ ông 84 tuổi ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, vẫn đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 25 tháng 8 năm 2025, ông Sử Quốc Hưng đã bị bắt lần đầu. Sáng ngày hôm đó, một số cảnh sát từ Đồn Công an Ngưu Tây Phụ đột kích nhà ông và bắt giữ ông. Họ nhắm vào ông sau khi camera giám sát ghi lại cảnh ông dán các miếng dán tự dính có thông tin về Pháp Luân Công. Họ đưa ông đến đồn công an, và thả ông tại ngoại vài giờ sau.
Lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 2025, cảnh sát thuộc Công an Thành phố Lai Tây đã đột nhập vào nhà ông Sử, và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in và các vật dụng có giá trị khác của ông. Họ đưa ông và người vợ 82 tuổi của ông, bà Tống Trân Phương, đến Đồn Công an Tôn Thụ.
Gia đình của hai ông bà đã yêu cầu cảnh sát trả tự do cho họ. Tới 7 giờ tối cùng ngày, cảnh sát thả bà Tống về nhà, nhưng lại đưa ông Sử đến Trại tạm giam thành phố Lai Tây, nơi ông vẫn đang bị giam giữ.
Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng họ bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình, môn mà họ đã bắt đầu tu luyện từ năm 1998.
Chỉ sau 2 tháng tu luyện Pháp Luân Công, bà Tống đã khỏi nhiều căn bệnh như đau lưng, đau khớp, suy nhược thần kinh, mất ngủ và chứng liệt nửa người. Ông Sử rất kinh ngạc, và đã bắt đầu tu luyện cùng bà. Cánh tay trái của ông, vốn thường đau đến mức không thể nâng nổi bát cơm, đã hồi phục sau 1 tháng.
Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, hai ông bà vẫn kiên định với đức tin, và liên tục bị nhắm đến. Vào tháng 10 năm 2000, một cảnh sát địa phương đã dẫn bốn cảnh sát đến đột kích nhà của ông bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin giảng chân tướng của họ. Khi cảnh sát phát hiện một thùng sơn trong nhà và hỏi mục đích của nó, thì ông Sử cho biết ông dùng nó để phun sơn các thông điệp Pháp Luân Công lên tường công cộng.
Sau đó, cảnh sát yêu cầu ông Sử đi cùng họ. Ông từ chối tuân theo, và họ đã kéo và đẩy ông lên xe cảnh sát. Sau khi giam giữ ông tại Trại giam Thành phố Lai Tây một tháng, họ đã kết án ông 1 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Thành phố Thanh Đảo.
Trong thời gian ông Sử bị giam giữ, cơ sở nuôi thỏ mà ông đầu tư 20.000 nhân dân tệ đã bị thiệt hại nặng nề. Một số con thỏ bị đánh cắp, và một số khác bị chết. Bà Tống không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán cơ sở kinh doanh với giá rất thấp.
Ngày 4 tháng 2 năm 2001, ông Sử và bà Tống đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Họ bị đưa trở lại Lai Tây và bị giam giữ trong 2 tháng.
Một ngày vào tháng 7 năm 2001, 2 cảnh sát đến nhà họ, và yêu cầu hai ông bà đến trình diện trưởng đồn cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát đã chở họ thẳng đến một trung tâm tẩy não nằm trong một trường học. Trong những ngày tiếp theo, nhiều học viên Pháp Luân Công khác cũng bị đưa đến đó. Hai vợ chồng họ bị giam ở đó hơn 40 ngày.
Trong một lần bị giam giữ khác tại một trường học, ông Sử bị một quản giáo phát hiện đang học các bài giảng Pháp Luân Công và bị yêu cầu nộp lại. Ông từ chối, và quản giáo đã gọi một kẻ côn đồ đến đánh đập ông dã man. Tù nhân này đá mạnh vào lưng ông bằng giày da, khiến ông ngã xuống đất, sau đó đạp mạnh lên ngực ông.
Sau đó, quản giáo yêu cầu kẻ côn đồ dừng lại, vì lo sợ ông Sử có thể gặp chuyện bất trắc. Đêm đó, ông không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Ông đã tuyệt thực để phản đối, và bị bắt đứng ngoài trời bằng một chân trong thời tiết giá lạnh trong hơn 2 giờ đồng hồ.
Lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 2014, 1 cảnh sát mặc đồng phục và 4 cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà ông Sử. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu chân tướng, cùng với máy tính để bàn, máy tính xách tay và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Cả ông Sử và bà Tống đều bị đưa tới Đồn Công an Cổ Hà. Ông Sử đã khuyên các cảnh sát chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hai giờ sau, cảnh sát gọi con trai của hai ông bà đến đón họ về nhà.
Báo cáo liên quan:
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Laixi Police Harass Falun Gong Couple
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/5/501024.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/8/230833.html



