Bài viết của phóngviên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, TrungQuốc

[MINH HUỆ 15-10-2025]

Họ tên:Lưu Tường Triệu
Tên tiếng Hán: 刘祥兆
Giới tính:Nam
Tuổi:Ngoài 80
Thành phố:Lữ Thuận
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp:Không có
Ngày qua đời:Ngày 4 tháng 6 năm 2025
Ngày bị bắt gần đây nhất:Ngày 24 tháng 4 năm 2025
Nơi giam giữ gần đây nhất: Đồn Công an Thổ Thành Tử

Ngày 4 tháng 6 năm 2025, một ông lão ngoài 80 tuổi đã qua đời chỉ hơn 1 tháng sau lần bị bắt gần đây nhất vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 24 tháng 4 năm 2025, ông Lưu Tường Triệu, ở thành phố Lữ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt tại một khu chợ nông sản trong khi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị đưa đến Đồn Công an Thổ Thành Tử, và bị giam trong một phòng tối. Ông bị bắt ngồi trên nền xi măng lạnh trong một thời gian dài. Người ông liên tục run rẩy. Cảnh sát ép ông uống một loại thuốc không rõ chủng loại trước khi thả ông ra.

Cảnh sát cũng khám xét nhà ông Lưu, lấy đi 1 bức ảnh đồ hình Pháp Luân, biểu tượng của Pháp Luân Công. Ông Lưu và vợ đã đến đồn công an để yêu cầu trả lại bức ảnh, nhưng bị đuổi ra ngoài.

Kể từ đó, sức khỏe của ông Lưu ngày càng suy giảm, và ông đã qua đời vào ngày 4 tháng 6 năm 2025.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lưu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Năm 1999, ông bị bắt vì đến Bắc Kinh để khiếu nại cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị kết án 2,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Sau khi ông được thả, cảnh sát của Đồn Công an Thổ Thành Tử liên tục sách nhiễu ông. Sau đó, ông bị bắt nhiều lần vì phát tài liệu Pháp Luân Công tại khu chợ nông sản, nhưng được thả ra ngay sau mỗi lần bị bắt do sự phản đối mạnh mẽ của gia đình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/15/501502.html#25101422850-10

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/18/230965.html