Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 5 tháng 10 năm 2025 (6 báo cáo)
[MINH HUỆ 05-10-2025] Tin tức hôm nay về Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 6 thành phố hoặc quận huyện tại 4 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 16 học viên gần đây đã bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình.
1. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Khoảng 20 học viên bị bắt
2. [Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt
3. [Huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông] Ông Kiều Phương Hòa và vợ là bà Thôi Thư Cầm bị bắt
4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Chu Diễm Xuân và bà Thái Thiếu Khiết bị giam giữ
5. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tiết Cẩm Hoa bị bắt
6. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Thiếu Xuân bị sách nhiễu
1. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Khoảng 20 học viên bị bắt
Ngày 29 tháng 9 năm 2025, khoảng 20 học viên ở quận Thiên Kiều bị bắt giữ. Bà Lý Quế Chi bị các cảnh sát từ đồn công an đường Tiểu Vĩ Bắc bắt giữ và hiện đang bị giam tại trại tạm giam Trọng Cung. Bà Vương Hiểu Phương, ông Lý Lượng và học viên họ Đằng đã được thả. Hai học viên khác họ Từ và họ Triệu cũng bị bắt, nhưng không có thông tin về tình hình của hai học viên này.
2. [Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt
Ngày 20 tháng 9 năm 2025, bà Tần Hiền Trân, ngoài 70 tuổi, và bà Tống, ngoài 80 tuổi, bị các cảnh sát từ đồn công an Phú An ở quận Tiêm Sơn bắt giữ vì dán các nhãn dán mang thông tin về Pháp Luân Công.
Ngày 28 tháng 9 năm 2025, bà Thẩm Diễm, ngoài 80 tuổi, cũng bị các cảnh sát từ đồn công an Phú An bắt giữ vì dán các nhãn dán mang thông tin về Pháp Luân Công.
Ba học viên này bị đe dọa và ép ký vào các bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trong thời gian bị giam giữ. Sau đó, họ được tại ngoại sau khi mỗi người nộp một khoản tiền bảo lãnh 10.000 Nhân dân tệ.
3. [Huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông] Ông Kiều Phương Hòa và vợ là bà Thôi Thư Cầm bị bắt
Tối ngày 6 tháng 9 năm 2025, ông Kiều Phương Hòa và vợ là bà Thôi Thư Cầm bị công an huyện Khánh Vân bắt giữ khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà Thôi bị huyết khối não và phải nhập viện kể từ đó. Ông Kiều vẫn đang bị giam giữ.
4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Chu Diễm Xuân và bà Thái Thiểu Kiệt bị giam giữ
Bà Chu Diễm Xuân và bà Thái Thiểu Kiệt bị bắt vào ngày 27 tháng 8 năm 2025, và được thả vào ngày 30 tháng 9 năm 2025.
5. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tiết Cẩm Hoa bị bắt
Trưa ngày 25 tháng 9 năm 2025, năm cảnh sát từ đồn công an thị trấn Đông Quan cố gắng sách nhiễu bà Tiết Kim Hoa tại nhà riêng. Họ đã rời đi vì không có ai ở nhà. Buổi chiều, một vài cảnh sát quay lại và cố gắng theo bà vào trong khi bà trở về nhà vào khoảng 4 giờ 30 chiều. Bà kịp khóa cửa trước khi họ vào. Nhưng cảnh sát đã phá cửa sổ và đột nhập vào nhà. Bà cố gắng trốn thoát bằng cửa sau nhưng không thành công. Nhà của bà bị lục soát, sách Pháp Luân Công và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công bị tịch thu. Bà bị đưa đến đồn công an và được thả vào buổi tối.
6. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Thiểu Xuân bị sách nhiễu
Ngày 25 tháng 7 năm 2025, ông Lý Thiểu Xuân bị camera giám sát ghi lại khi đang dán các nhãn dán mang thông tin về Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Ngày 6 tháng 8 năm 2025, cảnh sát khám xét nhà ông nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công. Họ triệu tập ông đến đồn công an và thẩm vấn ông về nơi ông lấy nhãn dán và nơi ông đã dán chúng. Ông từ chối trả lời, nhưng vợ ông đi cùng ông đến đồn công an và đã cung cấp thông tin. Ông Lý được thả vào cuối ngày hôm đó.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/5/501036.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/15/230930.html




