Nữ cư dân Sơn Tây bị giam cầm vì đăng thông tin về Pháp Luân Công trên mạng xã hội
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-10-2025] Một nữ cư dân 51 tuổi ở thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, gần đây bị đưa đi giam cầm để thi hành bản án ba năm rưỡi vào năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.
Bà Lý Tuệ Mẫn, một giáo viên, bị bắt ngày 14 tháng 6 năm 2022 bởi công an ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Ba học viên khác cũng bị bắt cùng ngày, bao gồm ông Thái Tân Dương, 64 tuổi, ở huyện Thượng Do, tỉnh Giang Tây; ông Ngô Liên An, 53 tuổi, ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến; và ông Lý Sỹ Hải, ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông.
Công an Hà Nam tuyên bố các học viên đã thành lập hai nhóm trò chuyện trên mạng xã hội vào tháng 2 năm 2022 và đăng thông tin về Pháp Luân Công ở đó. Nhóm đầu tiên có hơn 700 thành viên và nhóm thứ hai có hơn 3.000. Ông Lý là quản trị viên chính.
Bốn học viên được đưa ra xét xử bởi Tòa án Quận Triền Hà Hồi ở Lạc Dương vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Ông Lý sau đó bị kết án bốn năm tù. Bà Lý bị kết án ba năm rưỡi, nhưng do bà bị thiếu máu trầm trọng, nên bà không bị thụ án ngay lập tức, và được thả tại ngoại. Bản án của ông Thái và ông Ngô không rõ.
Ngày 29 tháng 9 năm 2025, Phan Phi của Tòa án Thành phố Lạc Dương, công an Triệu ở Đội An ninh Nội địa Thành phố Lạc Dương, và một vài công an khác đã đi đến tỉnh Sơn Tây và bắt bà Lý tại nhà. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Lạc Dương, nơi bà phải thi hành án ba năm rưỡi.
Trước khi bị bắt, viên chức Phan đã gọi điện cho bà Lý nhiều lần và ra lệnh cho bà đến Lạc Dương để khám sức khỏe. Bà phản hồi rằng bà đã cung cấp hồ sơ y tế từ bệnh viện địa phương của mình và đặt câu hỏi tại sao bà phải lặp lại các cuộc khám sức khỏe ở Lạc Dương. Viên chức Phan đe dọa sẽ bắt bà nếu bà không tuân thủ.
Từ cuối năm 2019 đến năm 2022, có ít nhất 22 học viên Pháp Luân Công từ ba thành phố trực thuộc trung ương (Trùng Khánh, Bắc Kinh, và Thượng Hải) và chín tỉnh (Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Sơn Đông, Hà Bắc, Chiết Giang, Liêu Ninh, Giang Tây, Phúc Kiến, và Sơn Tây) đã bị bắt bởi các công an từ tỉnh Hà Nam (và đặc biệt là thành phố Lạc Dương) vì đăng thông tin trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hầu hết trong số họ đã bị kết án tù, với thời hạn từ ba đến chín năm rưỡi.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/4/500846.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/9/230853.html


