Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2025] Sáu cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị bắt một năm trước chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, trong đó hai người bị kết án tù.

Bà Trịnh Lệ Kiệt bị kết án ba năm và bà Trương Thúy Cần bị kết án một năm. Hai học viên này cùng bốn học viên Pháp Luân Công khác, trong đó có bà Hàn Ngọc Kiệt 72 tuổi, tất cả bị bắt tại một công viên vào ngày 4 tháng 8 năm 2024. Tiến hành bắt giữ là cảnh sát trưởng Lưu Minh Trạch và hai cảnh sát viên của Đồn Công an Phấn Tiến.

Sáu học viên này bị đưa đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Y dược Trường Xuân để kiểm tra sức khỏe, trong đó có xét nghiệm máu, nước bọt và nước tiểu. Kết quả kiểm tra cho thấy các học viên này đều không đủ điều kiện giam giữ, nhưng cảnh sát trưởng Lưu vẫn yêu cầu Cơ sở giam giữ Vĩ Tử Câu giam giữ họ trong hai giờ đồng hồ. Sau đó, ông Lưu để họ được tại ngoại và cho cấp dưới sách nhiễu họ qua điện thoại thường xuyên.

Ngày 6 tháng 11 năm 2024, ông Lưu đã lừa năm trong sáu học viên này đến đồn công an trình diện và ép họ ký vào hồ sơ tài liệu. Sau đó, ông ta đưa năm học viên này tới Viện Kiểm sát Quận Khoan Thành để chụp hình.

Ông Lưu dẫn theo cấp dưới tiến hành bắt giữ sáu học viên này vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 27 tháng 11 năm 2024. Ba trong số các học viên này buộc phải rời khỏi nhà và một học viên khác không có ở nhà. Cảnh sát bắt giữ bà Trương và bà Trịnh, làm hỏng cửa nhà bà Trịnh khi họ dùng đồ sắt cạy cửa.

Sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy bà Trịnh không đủ điều kiện giam giữ, nên bà nhanh chóng được tại ngoại. Bà Trương bị phát hiện có huyết áp cao, nhưng cảnh sát vẫn đưa bà vào Trại tạm giam Thành phố Trường Xuân.

Các cảnh sát Thường Lượng và Mã Đông Thăng của Đồn Công an Phấn Tiến, cùng hai người của Tòa án Quận Khoan Thành đã lừa bà Trịnh tới tòa án vào ngày 6 tháng 3 năm 2025. Họ hứa trả lại 1.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh bà đã nộp, với điều kiện bà phải ký vào một văn bản dài 3 trang. Bà từ chối tuân theo, nhưng chồng bà đã tự ý ký thay bà sau khi bị cảnh sát lừa. Tuy nhiên, số tiền bảo lãnh này đã không được trả lại.

Sau đó, các con bà Trịnh đã đọc lại bản sao văn bản chồng bà đã ký và nhận ra rằng đó chính là bản cáo trạng chung của bà Trịnh và bà Trương, thẩm phán phụ trách vụ án là Vương Tử Di.

Sau đó, bà Trịnh bị kết án ba năm nhưng được phép hoãn thụ án do điều kiện sức khỏe không đủ. Còn bà Trương thì bị kết án một năm.

Bà Hàn, người bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bức hại, lại bị người của Đồn Công an Phấn Tiến bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2025. Thời điểm bà bị bắt, bà đang làm giúp việc tại một gia đình ở huyện Nông An. Huyện Nông An này nằm dưới quản lý của Trường Xuân.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/12/499382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/16/229853.html