Người phụ nữ Sơn Tây mất khả năng nói do cao huyết áp nhưng vẫn bị chính quyền cố gắng bắt giam nhiều lần để thụ án tù được tuyên từ năm 2020
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-09-2025] Một phụ nữ ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đã mất khả năng nói trong nhiều năm do bệnh cao huyết áp, nhưng vẫn bị chính quyền tìm cách bắt giam để thụ án tù được tuyên vào tháng 9 năm 2020.
Bản án oan sai của bà Cao Kế Bình, ngoài 60 tuổi, bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 7 tháng 9 năm 2019. Chồng bà, ông Chu Thiệu Sơn, cùng con gái Chu Na, cũng bị bắt giữ cùng thời điểm. Cảnh sát nhắm vào gia đình họ vì họ tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Cao được tại ngoại sau 10 ngày do sức khỏe yếu. Sau đó, bà, chồng và con gái đều bị kết án vào ngày 23 tháng 9 năm 2020. Vợ chồng bà bị kết án 3 năm tù mỗi người, và con gái của họ bị kết án 2 năm tù. Sau khi đơn kháng cáo của họ bị bác bỏ vào đầu năm 2021, ông Chu bị đưa vào Nhà tù Tấn Trung vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, và cô Chu bị yêu cầu tiếp tục thụ án tại Trại tạm giam Thành phố Cổ Giao.
Kể từ đó, chính quyền nhiều lần tìm cách tống giam bà Cao, nhưng đều thất bại.
Cuối tháng 4 năm 2021, Tòa án Quận Vạn Bách Lâm yêu cầu bà Cao đi khám sức khỏe tại một số bệnh viện. Tất cả kết quả đều cho thấy bà có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và không đủ điều kiện giam giữ.
Tháng 7 năm 2021, Đồn Công an Đường Hòa Bình Nam đưa bà Cao đi khám sức khỏe. Bà lại được kết luận là không đủ điều kiện giam giữ, và được cho về nhà.
Ngày 7 tháng 2 năm 2023, 4 cảnh sát đến sách nhiễu bà Cao tại nhà và rời đi mà không bắt giữ bà.
Khoảng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 2023, 3 cảnh sát khác đưa bà Cao đi khám sức khỏe. Họ nộp kết quả khám sức khỏe của bà cho Tòa án Trung cấp Thành phố Thái Nguyên. Vì không đáp ứng các yêu cầu giam giữ, bà được phép tiếp tục tại ngoại.
Khoảng 5 giờ chiều ngày 2 tháng 9 năm 2025, khi bà Cao đang đi bộ qua cổng phía Nam của Đại học Công nghệ Thái Nguyên thì cảnh sát từ Đồn Công an Đường Hòa Bình Nam bất ngờ khống chế bà. Họ đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân Số 4 Thành phố Thái Nguyên để khám sức khỏe. Ngày hôm sau, họ đưa bà đến Bệnh viện Tim mạch Tỉnh Sơn Tây để khám sức khỏe lần nữa. Đêm đó, họ giam bà tại Đồn Công an Phố Trường Phong. Ngày 4 tháng 9, họ đưa bà đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền tỉnh Sơn Tây để khám sức khỏe lần thứ ba.
Cả ba lần khám đều cho thấy bà Cao không đủ điều kiện để bị giam giữ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đưa bà đến Trại tạm giam Số 4 Thành phố Thái Nguyên vào khoảng 6 giờ tối ngày 4 tháng 9 năm 2025. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà, nên cảnh sát đã đưa bà trở lại đồn công an vào khoảng 11 giờ đêm. Họ thông báo cho chồng bà đến đón bà. Họ không hề nói cho ông biết rằng vợ ông đã phải trải qua ba lần khám sức khỏe.
Báo cáo liên quan:
Thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây: 11 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong năm ngày
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh
Family’s Appeal Against Wrongful Sentences Rejected
Family of Three Sentenced for Their Shared Faith
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/7/499198.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/11/229778.html