Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 11-09-2025] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Bắc nước Pháp đã được mời tham gia Diễn đàn các Hiệp hội được tổ chức tại Unelles ở Coutances, Manche, miền Trung nước Pháp.

Diễn đàn các Hiệp hội là một sự kiện truyền thống của Pháp, được tổ chức trên toàn quốc vào tháng 9 hàng năm, nhằm cho công chúng biết đến các hiệp hội và những hoạt động của họ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin để giới thiệu năm bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên cũng thu thập chữ ký cho một đơn kiến nghị gửi đến các nước G7+7 [Ghi chú của biên tập viên: Nhóm G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ; nhóm G7+7 gồm thêm các nước Argentina, Úc, Ấn Độ, Israel, Mexico, Hàn Quốc và Đài Loan], kêu gọi các quốc gia này giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp do nhà nước hậu thuẫn.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp và nhiều người đã nán lại quầy thông tin rực rỡ sắc màu của Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài việc tham gia diễn đàn, các học viên còn tổ chức các buổi luyện công chung hàng tuần ở Coutances. Nhiều khách tham quan ghé qua quầy thông tin cho biết họ rất muốn học các bài công pháp.

d2ab3372251cb8f75d30173ac95db9d7.jpg

cf8fbdfb879dac7d44ff4e8913817017.jpg

cb30178b629cb747c5a73ba6777cee3c.jpg

432327db8ac3a228df97c3842984e9e5.jpg

Công chúng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị.

Một người đàn ông bộc bạch rằng ông quá căng thẳng trong công việc nên rất quan tâm đến các bài công pháp. Vợ ông nói thêm: “Ông ấy thực sự cần một môn như thế này”.

Một người phụ nữ có chồng vừa mới qua đời cho biết trước đây bà đã tập một vài môn khí công nhưng chưa tìm được môn nào phù hợp với mình. Sau khi nói chuyện với một học viên, bà xúc động nói: “Đây chính là pháp môn mà tôi hằng mong đợi”.

Một người dân địa phương khác nhớ lại rằng bà đã xem các học viên luyện công trong công viên vài năm trước và được tặng một bông hoa sen giấy làm kỷ niệm kèm theo thẻ đánh dấu sách có in dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Bà bày tỏ niềm vui khi gặp lại các học viên và cho hay bà muốn học các bài công pháp.

Sau khi biết đến cuộc bức hại, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị. Một phụ nữ có con dâu là người Trung Quốc đã nán lại quầy thông tin rất lâu để thảo luận với các học viên về các bài công pháp và tình hình ở Trung Quốc. Bà nói mặc dù trước đây bà chưa từng biết đến cuộc bức hại nhưng bà không ngạc nhiên. Bà cũng đề cập đến việc nhiều người Trung Quốc sống ở nước ngoài không muốn quay trở về. Bà đã ký bản kiến nghị, bày tỏ ý định sẽ đến điểm luyện công và cảm ơn lòng tốt của các học viên.

Một cặp vợ chồng là thầy dạy khí công cũng đã ký tên để ủng hộ. Họ còn mang về nhà một bản kiến nghị gửi tới G7+7 có mã QR, với dự định sẽ dán bản kiến nghị này tại lớp học khí công của mình để các học viên có thể ký tên. Họ rất vui khi nhận được những bông hoa sen nhỏ làm kỷ niệm.

Vào cuối sự kiện, các học viên đã phối hợp với ban tổ chức để biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Màn trình diễn đã thu hút thêm sự chú ý và quan tâm đến pháp môn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/11/499364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/13/229808.html