New Hampshire, Hoa Kỳ: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ bang tại Hopkinton
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Hampshire
[MINH HUỆ 11-09-2025] Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2025, các học viên tại Massachusetts đã tham gia Hội chợ bang được tổ chức thường niên tại Hopkinton, New Hampshire.
Hội chợ bang tại Hopkinton là một sự kiện hàng đầu dành cho gia đình, nơi trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, giải trí và sự gắn kết cộng đồng. Khởi nguồn từ năm 1915, hội chợ đã trở thành một trong những sự kiện nổi tiếng nhất của vùng New England và là hội chợ lớn nhất ở bang New Hampshire.
Trong suốt năm ngày liên tiếp tại sự kiện, các học viên đã dựng một quầy giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), trưng bày các tấm bảng chân tướng, trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Quầy của các học viên không chỉ thu hút người dân địa phương và khách du lịch mà còn nhận được sự quan tâm từ các tiểu thương và nhân viên ban tổ chức sự kiện.
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Bang Hopkinton ở New Hampshire
Ngày 29 tháng 8, một người phụ nữ tên Sonja Kull đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên kể cho bà nghe về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch cưỡng bức nội tạng từ các học viên do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Người học viên giải thích rằng việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện là để chấm dứt cuộc bức hại và kêu gọi Thượng viện sớm thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.”
Bà Kull đã ký đơn kiến nghị và cho biết bà có một quầy bán thức ăn tại hội chợ. Tối hôm đó, bà quay lại quầy thông tin của các học viên và nói nếu cần, các học viên có thể thu thập chữ ký tại quầy của bà. Ngày nào bà cũng dẫn mọi người đến quầy Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu chân tướng và ký tên vào bản kiến nghị.
Một số người đã dừng lại trước quầy Pháp Luân Đại Pháp và đọc các tấm bảng trưng bày, lấy tờ rơi và ký bản kiến nghị. Một chủ quầy hàng đã ký tên và sau đó dẫn vợ ông đến. Một học viên đã kể cho người vợ nghe về nạn thu hoạch cưỡng bức nội tạng của ĐCSTQ. Bà trở nên phẫn nộ và kinh hãi. Bà đã ký bản kiến nghị và ôm lấy người học viên. Một lát sau, bà dẫn một người bạn nữ đến quầy Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và ký bản kiến nghị.
Khi biết đến những tội ác của ĐCSTQ, hai phụ nữ khác đã ký tên vào bản kiến nghị và hỏi xin thông tin về bản thỉnh nguyện trực tuyến để người thân và bạn bè của họ cũng có thể ký tên. Sau đó, một trong hai người phụ nữ đã dẫn chồng mình đến quầy của các học viên để tìm hiểu chân tướng và ký tên thỉnh nguyện.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/11/499363.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/13/229809.html