Trân quý thời gian Sư phụ kéo dài cho chúng ta
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-07-2025] Gần đây, tôi cảm thấy thời gian trôi qua còn nhanh hơn trước. Hôm qua, đồng tu A ở quê tôi gọi cho tôi và nói rằng bà ấy đang trong tình trạng bế tắc. Vì không thể chia sẻ những thể ngộ về Pháp qua điện thoại, nên tôi quyết định gửi bài viết này tới Minh Huệ Net để giao lưu cùng đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.
Sau sự kiện “20 tháng 7”, đồng tu A đã ngừng tu luyện trong một thời gian dài, mãi đến hai năm trước khi có dịch bệnh mới quay trở lại tu luyện, nhưng vẫn chưa theo kịp việc học Pháp. Bình thường bà ấy rất nhiệt tình và hòa đồng với tất cả mọi người. Bà ấy rất có duyên, với bất kỳ ai đều có thể trò chuyện, huống chi là với chồng, các con, các cháu, anh chị em của bà, quả thực, không có ai là bà ấy không bận tâm.
Thấy bà ấy dành quá nhiều thời gian cho những chuyện đối nhân xử thế, các đồng tu đều lo lắng cho bà, khuyên bà nên học Pháp nhiều hơn, xem nhẹ tình, và làm những việc mà người tu luyện nên làm.
Thông qua việc học Pháp nhóm cùng các đồng tu, bà A đã coi nhẹ được rất nhiều thứ. Tuy nhiên, ngay trong lúc bà ấy đang không ngừng đề cao, thì có hai người bạn hầu như tối nào cũng đến nhà bà chơi, khoảng một hai tiếng sau mới rời đi, có khi cả ban ngày cũng đến.
Một năm sau, đồng tu A chuyển đến nơi ở cách đó ba cây số. Mặc dù hai người bạn không còn đến chơi thường xuyên như trước, nhưng họ lại gọi điện thoại không ngừng, đôi khi còn đến ăn tối ở nhà bà, làm đồng tu A và gia đình lại phải tiếp đãi. Đồng tu A cảm thấy có chút khó chịu, nhưng dường như bất lực, vì bà ấy không muốn làm mất lòng họ.
Tôi ngộ ra từ trong Pháp rằng đây là một loại can nhiễu, là tà ác ở không gian khác đang khống chế người thường để đồng tu A không có thời gian học Pháp. Nếu đệ tử Đại Pháp không thể đảm bảo mỗi ngày đều tĩnh tâm học Pháp, chúng ta còn có thể làm tốt những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm không? Học Pháp tốt mới là đảm bảo căn bản để chúng ta theo Sư phụ trở về nhà.
Sư phụ đã ban cho các đệ tử Pháp bảo hướng nội tìm. Nhất định phải tìm xem cái tâm nào của mình đã bị ma dùi vào sơ hở? Viết đến đây, tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:
“Trong vũ trụ chúng ta có một [Pháp] lý, rằng tự mình truy cầu gì, tự mình mong muốn gì, người khác thông thường không thể can thiệp; nó dùi sâu vào sơ hở ấy: ‘Hắn ta muốn thế, ta giúp hắn; ta giúp hắn nào có sai gì?’Nó cấp [cho vị này].” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
Những người bạn đến nhà đồng tu A ăn uống thoải mái, ai nấy đều vui vẻ, quan tâm bà ấy như người thân. Ban đầu bà cảm thấy vui mừng, dần dần họ đã can nhiễu đến việc tu luyện của bà ấy, khi thân thể bà ấy xuất hiện vấn đề, họ khuyên bà ấy đi viện, gọi điện cho người nhà bà ấy, thúc giục người nhà đưa bà đi khám bệnh. Đối với người thường mà xét, đây có thể là người tốt việc tốt. Nhưng chúng ta là người tu luyện, chúng ta muốn gì? Chúng ta truy cầu điều gì? Hãy nghĩ xem việc họ làm như vậy có thật sự tốt cho đồng tu không?
Từ trong Pháp tôi lý giải rằng: Đây là đang kéo đồng tu xuống, không cho bà ấy tu luyện. Nhưng người thường họ không biết, là do linh thể ở không gian khác đang khống chế họ làm như vậy.
Chúng ta hãy chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà yêu cầu bản thân, đừng cho họ cơ hội để nói chuyện phiếm. Bằng cách này, chúng ta có thể tu khẩu tốt hơn, đồng thời cũng tránh việc khiến người thường tạo nghiệp.
Một khi người thường đã minh bạch chân tướng, chúng ta không nên cho họ cơ hội làm lãng phí thời gian tu luyện quý báu của chúng ta, đặc biệt là trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp này. Đây là thời gian quý báu mà Sư phụ đã ban cho chúng ta để cứu nhiều người hơn, bao gồm cả việc cứu chính chúng ta, vì vậy chúng ta phải trân quý vạn phần, tận dụng tối đa và làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.
Ngoài ra, những người xung quanh chúng ta đều có duyên phận rất lớn với chúng ta. Chúng ta phải thiện đãi họ, dùng công năng mà Sư phụ ban cho chúng ta để phát chính niệm: Kính xin Sư phụ gia trì thanh trừ tất cả sinh mệnh và nhân tố tà ác đằng sau đang khống chế người thường can nhiễu đệ tử Đại Pháp tu luyện.
Không quan trọng người đó ở gần hay không, chúng ta đều có thể thanh trừ các sinh mệnh tà ác đằng sau họ bằng cách phát chính niệm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng trong trường hợp đặc biệt, có thể phát chính niệm không cần lập chưởng.
Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi đã nghĩ: Tại sao lại để mình nghe được những điều này? Mình cũng nên hướng nội. Trong nhiều năm trước, tôi hiếm khi tán chuyện với người thường, không xem TV hay lướt mạng trên điện thoại di động. Nhưng gần đây tôi đã bắt đầu trò chuyện với các bạn học cũ, đồng nghiệp, họ hàng qua điện thoại, mỗi lần tôi nói đến gần một tiếng đồng hồ, rồi số lần tôi gọi cũng tăng lên. Chẳng phải là do cái tình của tôi còn nặng sao? Tôi còn có tâm hiếu kỳ, tâm làm việc tốt, tâm hiển thị, và cả tâm sắc dục. Vui vẻ trò chuyện với họ, tôi lại nghĩ mình đang phù hợp với xã hội người thường. Thực ra tất cả họ đều đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi thì tôi không nên lãng phí thời gian vào việc này nữa.
Dạo gần đây, tôi cảm thấy một ngày trôi qua rất nhanh, chưa kịp làm xong hết các việc. Tôi vô cùng đau lòng vì đã lãng phí thời gian quý báu như vậy! Chẳng phải tôi cũng giống như đồng tu A sao?
Tôi đã tỉnh ngộ, hóa ra đồng tu A là một tấm gương cho tôi, là Sư phụ mượn việc của đồng tu A để cho tôi thấy chấp trước của mình, và tu bỏ nó đi.
Trong quá trình viết bài chia sẻ này, tôi đã dần dần nhìn ra những chấp trước của mình, và tôi có cảm giác như Sư phụ đang đẩy tôi tiến về phía trước. Tôi hy vọng các đồng tu cũng sẽ cầm bút lên và viết ra thể hội tu luyện của mình để chúng ta cùng nhau đề cao tinh tấn!
Cảm ơn sự giúp đỡ của đồng tu! Cảm tạ hồng ân của Sư phụ! Con xin khấu tạ Sư tôn!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/15/497026.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/27/229544.html


