Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-08-2025]

Tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công ở 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách khác gồm các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên kêu gọi chính phủ của họ yêu cầu những thủ phạm này phải chịu trách nhiệm bằng cách cấm họ và người nhà nhập cảnh, đồng thời đóng băng tài sản của họ.

45 quốc gia này bao gồm các nước trong liên minh Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand), tất cả 27 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) và 13 quốc gia ở các châu lục khác. Các quốc gia thuộc EU bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta. 13 quốc gia còn lại nằm ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay.

Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố, ĐCSTQ đã nhấn mạnh một mục tiêu tại một cuộc họp do Bộ Công an tổ chức vào tháng 5 năm 2024: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Ngăn chặn hành vi đó bằng mọi giá”.

Trong số những thủ phạm được liệt kê có Đồng Kiến Minh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Thông tin về thủ phạm

Tên đầy đủ của thủ phạm: Đồng Kiến Minh

Tên Trung Quốc: 童建明

Giới tính: Nam

Quốc gia: Trung Quốc

Tháng/năm sinh: Tháng 6 năm 1963

Nơi sinh: Thuần An, Chiết Giang

1c5d73b0e29c35afa65529b9ab3e4c69.jpg

Chức danh và Chức vụ

Tháng 2 năm 2013 – Tháng 7 năm 2017: Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Hà Bắc, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh

Tháng 7 năm 2017 – Tháng 6 năm 2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Bắc, Tổng Thư ký, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tháng 6 năm 2018 – Tháng 5 năm 2020: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Kiểm sát, Ủy viên Ban Cán sự Đảng

Tháng 5 năm 2020 – Hiện tại: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Kiểm sát

I. Tội ác trong nhiệm kỳ ông Đồng giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Tháng 5 năm 2020 – Hiện tại)

Kể từ tháng 6 năm 2018, ông Đồng đã giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Kiểm sát, Ủy viên và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng và Ủy viên Ban Kiểm sát. Ông ta là một trong những người chỉ huy cao nhất trong hệ thống kiểm sát và phải chịu trách nhiệm về việc các học viên bị truy tố và kết án trong giai đoạn này.

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025, ít nhất 380 học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã bị kết án và bị phạt tổng cộng 1.841.000 nhân dân tệ. Trong số đó, 182 người (47%) từ 60 tuổi trở lên, bao gồm 15 người trên 80 tuổi và 80 trên 70 tuổi.

Ông Dương Ngọc Đông, 84 tuổi, ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 4 năm tù. Ông Lưu Anh Quân, 75 tuổi, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 7 năm tù và bị phạt 100.000 nhân dân tệ. Bà Trần Diễm Thu, 58 tuổi, ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, bị kết án 9 năm tù, còn bà Mạnh Khánh Khiết, 73 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 8 năm tù và bị phạt 50.000 nhân dân tệ.

Năm 2024

Năm 2024, 764 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án. Trong số đó, 376 học viên bị kết án từ 3 năm tù trở lên và 8 học viên bị kết án từ 10 đến 13 năm tù. Học viên lớn tuổi nhất, bà Nhiêu Kế Ngọc, 94 tuổi, ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, bị kết án 2,5 năm tù. Bà bị bắt tại một công viên vào năm 2020 sau khi cảnh sát phát hiện bà mang theo tài liệu Pháp Luân Công.

Ba công dân ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án nặng. Ông Tô Tú Phúc, khoảng 59 tuổi, bị kết án 13 năm tù; bà Từ Á Phân và bà Doãn Quế Anh, trên 70 tuổi, đều bị kết án 12 năm tù.

Bốn công dân ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vào cuối tháng 12 năm 2024. Ông Lý Trác Trung, một cựu giáo viên trung học ngoài 50 tuổi, và vợ ông, bà Liêu Uyển Quần, một cựu giáo viên mẫu giáo, đều bị kết án 10 năm tù và bị phạt tổng cộng 150.000 nhân dân tệ.Ông Tạ Dục Quân, 56 tuổi, và bà Liêu Quyên Na, mỗi người bị kết án 5 năm tù và bị phạt 70.000 nhân dân tệ.

Bảy học viên ở thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị Tòa án thành phố Lai Châu kết án tù vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Ông Lâm Hồng Kiệt bị kết án 8 năm tù và bị phạt 40.000 nhân dân tệ. Ông Tạ Khánh Tài bị kết án 5 năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà Đằng Cầm Hoa, bà Phương Thụy Cần và ông Cao Nhật Quân, mỗi người bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Phùng Quốc Bình bị kết án 3 năm tù, 4 năm quản chế và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Phan Triệu Hoa bị kết án 1 năm 6 tháng tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Năm học viên ở huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2023. Ông Khuông Tông Nghiêu bị kết án 8 năm tù và bị phạt 30.000 nhân dân tệ. Ông Khâu Tân Nãi bị kết án 7 năm 4 tháng tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Ông Đường Bỉnh Sinh, 68 tuổi, bị kết án 7 năm 2 tháng tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Ông Trương Tân Phát, 73 tuổi, bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Ông Trương Bách Lâm, 71 tuổi, bị kết án 1 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ông Nhậm Trường Bân, 60 tuổi, ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát vào ngày 14 tháng 9 năm 2024 và bị kết án 3 năm tù vào ngày 25 tháng 7 năm 2024. Ông bị chuyển đến Nhà tù Song Áp Sơn vào ngày 23 tháng 9 và qua đời 5 ngày sau đó. Trên người ông có nhiều vết bầm tím và thương tích, dưới mắt có quầng thâm và trên đầu có nhiều vết khâu.

Năm 2023

Năm 2023, ít nhất 1.188 học viên Pháp Luân Công trên khắp 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương đã bị kết án và bị phạt tổng cộng 4.827.000 nhân dân tệ.

Bà Thái Tú Anh và chồng, ông Chu Minh Đích, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt trong một vụ bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công tại địa phương vào tháng 4 năm 2020. Họ bị Tòa án thành phố Đại Khánh xét xử vào cuối tháng 12 năm 2022 và ngay sau đó bị kết tội. Bà Thái bị kết án 10 năm tù và bị phạt 70.000 nhân dân tệ. Ông Chu bị kết án 9 năm 8 tháng tù và bị phạt 60.000 nhân dân tệ.

Bà Lâm Kiến Bình, ở thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vào tháng 3 năm 2023 và bị kết án 3 năm tù. Bà bị bắt giam trở lại vào giữa tháng 10 năm 2024 để thi hành án. Bà bị tra tấn trong khi bị giam giữ và được tại ngoại để chữa bệnh vào ngày 30 tháng 1 năm 2025. Bà qua đời vào ngày 13 tháng 2 năm 2025.

Năm 2022

Năm 2022, 633 học viên từ 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương đã bị kết án và bị phạt tổng cộng 3.349.500 nhân dân tệ. Trong số đó, 373 học viên (58,9%) bị kết án từ 3 năm tù trở lên.

Bà Ngưu Tiểu Na, một công dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Tòa án Giao thông Đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã kết tội bà vào cuối tháng 9 năm 2022 và tuyên bà phải chấp hành bản án 15 năm tù, bao gồm bản án 14 năm trước đó được tuyên án năm 2004, mà bà đã chấp hành ngoài tù theo lệnh của tòa án do bị khuyết tật.

Ông Chử Kế Đông, 48 tuổi, ở Thiên Tân đã chuyển đến Ninh Hạ để tránh bị bức hại vì đức tin của mình. Ông bị bắt vào khoảng tháng 1 năm 2022 và bị kết án 13 năm tù vào tháng 4 năm 2022.

Ông Ngô Thành Thu ở Sơn Đông bị kết án 11 năm tù và bị phạt 100.000 nhân dân tệ. Ông Triệu Thiên Hoa, chủ một trường tư thục ở Quảng Đông, bị kết án 7 năm tù và bị phạt 500.000 nhân dân tệ.

Bà Lưu Hồng Hà, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 28 tháng 10 năm 2021 vì dán áp phích về Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tuyệt thực vào ngày 14 tháng 2 năm 2022 để phản đối cuộc bức hại, bà bị bức thực và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong bệnh viện. Tòa án quận Cam Tỉnh Tử đã kết án bà 4 năm tù sau một phiên điều trần vào ngày 13 tháng 7 năm 2022. Bà rơi vào tình trạng nguy kịch do bị tra tấn và bị cưỡng ép tiêm thuốc trong khi bị giam giữ, nhưng tòa án và trại tạm giam vẫn từ chối cho bà tại ngoại để chữa bệnh. Bà qua đời vào sáng ngày 8 tháng 11 năm 2022. Bà hưởng dương 47 tuổi.

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Tòa án quận Nhậm Thành thuộc thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông đã kết án 15 học viên Pháp Luân Công. Trong số đó, bà Mật Kim Anh bị kết án 7 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Hơn 10 học viên khác bị kết án từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm tù. Hầu hết các học viên bị kết án đều trên 60 tuổi, người lớn tuổi nhất ở độ tuổi 80.

Năm 2021

Năm 2021, 1.184 học viên Pháp Luân Công từ 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương đã bị kết án và bị phạt tổng cộng 5.997.800 nhân dân tệ. Đặc biệt, 227 học viên từ 65 tuổi trở lên, trong đó có 70 người từ 65 đến 70 tuổi, 122 người trên 70 tuổi và 35 người trêm 80 tuổi. Học viên lớn tuổi nhất là 88 tuổi.

Bà Vương Thụy Linh, 71 tuổi, ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt trong một vụ bắt giữ hàng loạt vào ngày 6 tháng 7 năm 2019 và bị kết án oan 8 năm tù vào một ngày không rõ. Bà bị đưa vào tù vào ngày 15 tháng 4 năm 2021. Lính canh nhà tù đánh bà 3 lần một ngày, và sàn phòng giam của bà đầy những vết máu bắn tung tóe. Họ đập đầu bà vào tường và dội nước lạnh lên người bà. Khi bà không chịu mở miệng để bị bức thực bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc, họ đã cạy miệng bà ra và trong quá trình đó đã làm rụng một số răng của bà. Cuối cùng, bà bị dồn đến suy sụp tinh thần, và khóc lóc, la hét mỗi ngày.

Bà Vương Dung ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, bị kết án 3 năm tù vào năm 2021. Bà lâm bệnh nặng khi đang thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc. Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào tháng 8 năm 2023 vì vỡ thận và xuất huyết, cũng như gãy xương sườn. Các bác sĩ cho biết không còn hy vọng và bà được đưa về nhà.

Gia đình bà Vương nhận thấy bà mặc một chiếc tã lót có máu thấm ra chân, và trên đầu và thái dương của bà có những vết bầm tím. Lưng bà bị phù, và da bị lõm xuống ở bất cứ đâu bị ấn vào. Trong những tháng cuối đời, bà Vương lúc tỉnh lúc mê. Bà không có sức để ngồi dậy và chỉ có thể nằm trên giường cả ngày. Bà qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Anh Bàng Huân, cựu phát thanh viên của Đài Phát thanh Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào tháng 7 năm 2020 và sau đó bị kết án 5 năm tù. Người thanh niên 30 tuổi này đã bị tra tấn đến chết vào ngày 2 tháng 12 năm 2022, chỉ 6 tháng sau khi bị đưa vào Nhà tù Gia Châu. Trong những bức ảnh được chụp sau khi anh Bàng qua đời, thi thể của anh đầy những vết bầm tím, các dấu vết do bị điện giật và bị trói chặt bằng dây thừng. Trong miệng anh có máu. Anh cũng bị mất tự chủ tiêu tiểu do bị tra tấn.

Tội ác đã gây ra trong nhiệm kỳ của ông Đồng với tư cách là Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Hà Bắc, Bí thư Ban Cán sự Đảng, và Ủy viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh (Tháng 2 năm 2013 – Tháng 7 năm 2017)

Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, hệ thống Viện Kiểm sát tỉnh Hà Bắc đã tích cực truy tố các học viên.

Tháng 2 năm 2013, sau khi ông Đồng trở thành Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Hà Bắc và là Ủy viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh, ông ta đã tiếp tục thực hiện chính sách diệt chủng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Ông ta phỉ báng Pháp Luân Công trong các bài phát biểu trước công chúng và yêu cầu một “kiên quyết đàn áp… các tổ chức tà giáo”.

Trong nhiệm kỳ của ông Đồng từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017, ít nhất 231 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án ở Hà Bắc, bao gồm 39 người vào năm 2013, 35 người vào năm 2014, 56 người vào năm 2015, 58 người vào năm 2016 và 43 người trong nửa đầu năm 2017. Ít nhất 4 học viên, bao gồm ông Lý Khải, ông Đổng Hán Kiệt, bà Trương Hiểu Kiệt và ông Lại Chí Cường, đã chết do cuộc bức hại.

Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2016, với lý do duy trì an ninh trong “World Expo”, Phòng 610 Đường Sơn và công an đã điều động hơn 100 sĩ quan để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công dựa trên một danh sách đen. Chỉ riêng ngày 31 tháng 3, 21 học viên đã bị bắt và nhà của họ bị lục soát. Ông Lại Chí Cường và Lý Hiếu Tiên bị xét xử và kết án lần lượt 5 và 7 năm tù. Ông Lại qua đời trong tù vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, hai tháng trước ngày dự kiến được trả tự do.

Ông Lý Khải bị bắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2015 và bị Tòa án huyện Lô Long kết án bí mật 3,5 năm tù vào ngày 21 tháng 9. Chính quyền đã đưa ông đến Nhà tù Ký Đông vào đầu tháng 12 năm 2015 mà không thông báo cho gia đình ông. Chỉ sau khi ông bị đột quỵ (xuất huyết não) trong tù, gia đình ông mới nhận được thông báo vào ngày 14 tháng 1 năm 2016 để đưa ông về nhà. Ông qua đời hai tuần sau đó vào ngày 29 tháng 1 năm 2016.

Ông Đổng Hán Kiệt, một kỹ sư cao cấp, đã bị Tòa án thành phố Trác Châu ở tỉnh Hà Bắc kết án 5 năm tù vào ngày 11 tháng 2 năm 2015. Khoảng ngày 16 tháng 8, gia đình ông đã đến trại tạm giam để thăm ông. Sau đó, ông bị chuyển đến Nhà tù Ký Đông. Chưa đầy hai tháng sau, vào ngày 10 tháng 10 năm 2015, ông Đổng Hán Kiệt đã bị bức hại đến chết trong Nhà tù Ký Đông. Ông hưởng dương 62 tuổi.

Tháng 9 năm 2014, Tòa án quận Hải Cảng của thành phố Tần Hoàng Đảo đã kết án 10 học viên, bao gồm ông Liêm Bảo Xương và ông Trương Hâm Cương, với các mức án tù từ 20 tháng đến 7 năm. Theo hồ sơ của tòa án, cảnh sát đã tịch thu tổng cộng 1.502.721 nhân dân tệ từ 17 học viên bị bắt cùng nhau (tình trạng truy tố của bảy học viên còn lại không rõ). Cảnh sát đã bỏ túi thêm 200.000 nhân dân tệ lấy từ các học viên, nhưng số tiền đó không được đưa vào bảng thống kê tài sản bị tịch thu của tòa án.

Hơn 40 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thạch Gia Trang và các khu vực lân cận đã bị bắt vào lúc 5 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm 2013, trong một chiến dịch của cảnh sát. Tám người trong số họ sau đó đã bị kết án tù.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/13/498287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/14/229353.html