Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 02-09-2025] Ngày 30 tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Khu phố Tàu ở Philadelphia để chúc mừng hơn 450 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Hạ viện Bang và Hội đồng Thành phố Philadelphia đã ra tuyên bố để tôn vinh sự kiện này.

Các học viên đã căng biểu ngữ, phát tờ rơi và thu thập chữ ký. Tại cuộc mít-tinh, một số diễn giả đã phát biểu về sự tàn bạo của ĐCSTQ, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

0c8876184b45bb71c08c45d7f5b37cea.jpg
2025-9-1-philadelphia-rally_02c.jpg
2025-9-1-philadelphia-rally_03b.jpg
2025-9-1-philadelphia-rally_05b.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động tại Khu phố Tàu, hôm 30 tháng 8.

Thông cáo của Hạ viện Bang

Để tôn vinh sự kiện, bà Mary Isaacson, Hạ nghị sỹ bang Pennsylvania, đã ban hành bản tuyên dương, trong đó “Chúc mừng hơn 450 triệu người Trung Quốc đã dũng cảm từ bỏ mối liên hệ của họ với một trong những chính quyền tàn bạo và áp bức nhất trên thế giới.”

d99e0c5db105f02acc26d447490bd3c6.jpg
Bản tuyên dương của Hạ nghị sỹ bang, bà Mary Isaacson

Trong tuyên bố của mình, Hạ nghị sỹ Isaacson đã chỉ ra rằng “Phong trào Thoái ĐCSTQ Toàn cầu” đã tồn tại từ năm 2004 là “phong trào lớn nhất trong lịch sử văn minh nhân loại… Trong nhiều thập kỷ qua, phần lớn người dân Trung Quốc gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Đội liên đới của nó là do bị lừa dối hoặc bị ép buộc. Với sự trợ giúp vô giá của Phong trào Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đã hiểu rõ sự tuyên truyền của ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ qua và đã lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn.”

Bởi vì ĐCSTQ đã sát hại hơn 80 triệu người dân, “sự cai trị của ĐCSTQ là trang sử đen tối và phi lý nhất trong lịch sử Trung Hoa… Gần đây, ĐCSTQ đã và đang leo thang cuộc đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công, bằng các lời đe dọa giết người, chiến tranh pháp lý, và thao túng truyền thông Mỹ.”

Hạ viện Pennsylvania “ủng hộ Phong trào Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, đồng thời gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới hơn 450 triệu người quả cảm đã mang lại một kỷ nguyên nhận thức mới ở Trung Quốc và trên toàn thế giới thông qua phong trào hòa bình này.”

Tuyên bố của Hội đồng Thành phố

Ủy viên Hội đồng Thành phố Philadelphia, ông Mark Squilla cũng đã ban hành một tuyên bố nhằm “vinh danh 450 triệu người Trung Quốc đã dũng cảm từ bỏ mối liên hệ của họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

565904ca0b1c4f2ff8294879165af267.jpg
Ủy viên Hội đồng Thành phố Philadelphia, ông Mark Squilla ra tuyên bố.

“Pháp Luân Công xuất hiện từ phong trào khí công ở Trung Quốc vào năm 1992, kết hợp các bài tập khí công với thiền định và các giáo lý về đạo đức bắt nguồn từ truyền thống Phật gia và Đạo gia. Một trong những khái niệm cốt lõi trong các bài giảng của Pháp Luân Công là sự tồn tại của Đức và Nghiệp. Đức được tạo ra thông qua làm các việc tốt và chịu khổ, trong khi Nghiệp được tích lũy do làm các việc xấu… Quá trình tiêu nghiệp và tích đức sẽ đạt được sự thăng hoa về tinh thần.”

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Trong sự kiện này, 49 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Như lời của bà Squilla, Ủy viên Hội đồng đã nói, “Làn sóng thoái Đảng ngày càng gia tăng cho thấy sự thức tỉnh của người dân Trung Quốc.”

Bà Jessica Russo, đại diện của Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã phơi bày việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và cho biết rằng ngay sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã tăng mạnh. Các bằng chứng rõ ràng đã cho thấy các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính.

2025-9-1-philadelphia-rally_08b.jpg
Bà Jessica Russo, đại diện của Hiệp hội các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH)

Một đặc vụ của ĐCSTQ đã tìm cách phá rối cuộc mít-tinh. Anh Santosh Krishnamurthy, một học viên Pháp Luân Công, cho hay một người đàn ông châu Á đi xe máy đã liên tục lượn quanh khu vực mít-tinh, rồ ga gây ồn ào để át đi các bài phát biểu.

Anh Alex Luchansky, một người dẫn chương trình của sự kiện, nhấn mạnh rằng đây là một ví dụ về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. “Đặc vụ của ĐCSTQ này đang can thiệp vào các quyền trong Tu chính án thứ nhất của chúng tôi. Đây là nước Mỹ, không phải Trung Quốc. Nhưng những chuyện như thế này vẫn xảy ra ở đây.”

Sự ủng hộ của công chúng

Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Đây là lần đầu tiên quản giáo Nijeea Cirwithen nghe nói về hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và điều đó khiến cô đau lòng. “Điều này thật vô nhân đạo. Không ai nên làm một việc như thế này. Tôi rất mừng vì rất nhiều người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi cũng muốn ủng hộ các bạn.”

cdd70479a0d5f1ecf9c7b319e7e43f9e.jpg
Quản giáo Nijeea Cirwithen (bên trái).

Nữ cảnh sát Maritza Bocceuti nói rằng thật tuyệt vời khi 450 triệu người đã cắt đứt quan hệ với các tổ chức của ĐCSTQ, vì điều đó rất quan trọng đối với tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Cô bày tỏ: “Tôi đã bị sốc khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng bởi vì nó quá đáng sợ.” Cô ca ngợi các học viên đã tổ chức sự kiện này vì nó rất ôn hòa và giúp mọi người biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

ce632a623d16a0473adc08c880c93000.jpg
Nữ cảnh sát Maritza Bocceuti và chồng cô, ông Paul Bocceuti

Chồng cô, ông Paul Bocceuti, một trợ lý pháp lý, tán đồng rằng cuộc mít-tinh sẽ giúp nâng cao nhận thức về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Ông nói nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật khủng khiếp và điều quan trọng là phải có nhiều người hơn nữa biết đến nó. Ông cho rằng ĐCSTQ chỉ là thiểu số và các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế sẽ có hiệu quả.

2025-9-1-philadelphia-rally_11b.jpg
Bà Jen Buerk.

Bà Jen Buerk, một chủ doanh nghiệp, cho hay bà đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ: “Nếu bạn không ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản, nó sẽ hủy hoại cả thế giới. Phong trào này sẽ giúp nước Mỹ vì hôm nay ĐCSTQ có thể làm vậy với người dân Trung Quốc thì về sau sẽ đến lượt người dân Mỹ.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/499036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/4/229674.html