Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2025] Theo thông tin do Minh Huệ Net thu thập, từ tháng 7 năm 1999 đến năm 2018 có ít nhất 47 học viên Pháp Luân Công đã bị Tòa án Quận Nam Cương tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, kết án. Sau năm 2018, chính quyền Cáp Nhĩ Tân chỉ định Tòa án Quận Đạo Lý xử lý các vụ án Pháp Luân Công.

47 bản án này, với thời hạn từ 3 đến 15 năm tù giam, là do Tòa án Quận Nam Cương tuyên án. Trong đó, 5 học viên bị kết án 3 năm tù, 10 học viên bị kết án từ 4 đến 4,5 năm tù, 14 học viên bị kết án từ 5 đến 9 năm tù, và 10 học viên bị kết án từ 10 đến 15 năm tù. Hiện vẫn chưa rõ mức án tù của 8 học viên còn lại.

Trong số những người bị kết án, 3 người đã chết do bị bức hại.

Dưới đây là tóm tắt sơ lược về một số trường hợp:

3 học viên bị bức hại đến chết

1) Giảng viên Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân bị tra tấn đến chết

Ông Vương Đại Nguyên, 36 tuổi, đến từ Cáp Nhĩ Tân, là giảng viên và thành viên khoa tin học tại Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân. Cuối tháng 10 năm 2002, cảnh sát đã lục soát nhà và bắt giữ ông. Mùa hè năm 2003, ông Vương bị kết án 8 năm tù.

Ngày 2 tháng 4 năm 2004, để cưỡng ép ông Vương viết tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công, lính canh thay phiên nhau đánh đập ông và bắt ông đứng trong tư thế đau đớn suốt cả ngày. Ông không được cho ăn gì.

Ngày 3 tháng 4, ông Vương bị ép viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của mình. Nhưng ông nhanh chóng thấy hối hận, và xé bỏ nó vào ngày hôm sau. Để trả thù, lính canh tra tấn ông còn tàn bạo hơn nữa, khiến ông Vương trở nên yếu đến mức không thể đứng vững. Họ bắt ông bò dọc hành lang và ném ông vào phòng chứa đồ.

Ngày 5 tháng 4, ông Vương đã rất yếu, nhưng lính canh vẫn ép ông lao động, và tiếp tục đánh đập ông vào buổi chiều. Ông đã qua đời ngay sau đó.

Khám nghiệm tử thi cho thấy ông bị nứt sọ, xuất huyết não nghiêm trọng, gãy ngón tay, nhiều vết bầm tím và hai chân bị sưng to.

Báo cáo liên quan:

Một bức thư gửi từ nhà tù

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

What Caused the Death of Mr. Wang Dayuan, a 36-year-old College Teacher?

An Account of How Wang Dayuan, Lecturer from Harbin Institute of Technology, was Tortured to Death by Police in Harbin City No. 1 Prison

Harbin Industry University Teacher Mr. Wang Dayuan Tortured to Death at the Harbin First Prison

2) Người đàn ông bị kết án 4 năm tù và bị tra tấn đến chết

Ông Vu Chấn Dực đã nhiều lần bị bắt giữ và tra tấn vô nhân đạo chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 6 năm 2002, ông qua đời do bị tra tấn trong tù.

Tháng 8 năm 1999, ông Vu bị bắt giữ lần đầu tiên, bởi cảnh sát thuộc Công an Nam Cương. Họ tịch thu 7.000 Nhân dân tệ tiền mặt và điện thoại di động của ông mà không đưa cho ông biên lai. Ngày 19 tháng 9 năm 1999, ông lại bị những cảnh sát này bắt, và bị giam tại một khách sạn. Cảnh sát lấy đi 5.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà ông mang theo. Tháng 9 năm 2001, ông bị Tòa án Quận Nam Cương kết án 4 năm tù.

Đầu tháng 4 năm 2002, mặc dù đang trong tình trạng nguy kịch do bị tra tấn trong trại tạm giam, ông vẫn bị đưa vào Nhà tù Số 3 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Vài tuần sau, vào ngày 25 tháng 4 năm 2002, ông bị đưa đến Bệnh viện Vạn Gia, nơi ông bị 4 người tiêm vào não một loại thuốc không rõ chủng loại. Buổi tối cùng ngày, ông bị chuyển đến Bệnh viện Liên kết Số 2 của Đại học Y Cáp Nhĩ Tân.

Lúc này, ông đã hôn mê và lên cơn co giật không thể kiểm soát. Bác sỹ phát hiện ông đã bị đánh vào đầu nhiều lần bằng vật nặng. Ngoài ra còn có một vết thương ở ngực cùng chấn thương khắp cơ thể, và một chiếc răng bị gãy. Bệnh viện từ chối điều trị cho ông, nên gia đình phải đưa ông về nhà vào ngày 29 tháng 5 năm 2002. Ngày 14 tháng 6 năm 2002, ông qua đời khi mới chỉ 28 tuổi.

Báo cáo liên quan:

Cha và anh tôi bị giết chết trong cuộc bức hại

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Father and Son Die from Torture Within Half a Year in the Wanjia Hospital in Harbin City, Heilongjiang Province

Dafa Practitioner Yu Zhenyi Tortured to Death in Harbin City, Heilongjiang Province

3/Người phụ nữ qua đời 9 tháng trước ngày mãn hạn, gia đình nghi ngờ có hành vi lừa dối

Ngày 22 tháng 5 năm 2012, bà Mạnh Hồng bị bắt khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công gần Đại học Hắc Long Giang. Tòa án Quận Nam Cương đã tuyên án bà 7 năm tù giam. Mặc dù bà được tại ngoại sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà do tuổi cao, cảnh sát vẫn đưa bà vào Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào ngày 27 tháng 3 năm 2013.

Chiều ngày 26 tháng 7 năm 2019, nhà tù gọi điện cho gia đình bà Mạnh, thông báo bà bị huyết áp cao và bệnh tim. Gia đình được yêu cầu mang tiền mặt đến Bệnh viện Liên kết Số 2 của Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân để chi trả viện phí.

Ngay sau khi gia đình đến, xe cứu thương chở bà Mạnh cũng vừa đến. Họ thấy 2 nhân viên y tế đang tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho bà trong xe. Chỉ 10 phút sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, bà Mạnh được tuyên bố tử vong. Bà hưởng thọ 79 tuổi.

Cái chết đột ngột của bà xảy ra 9 tháng trước khi bà mãn hạn tù. Gia đình bà cho biết bà hoàn toàn khỏe mạnh cả trước và trong hơn 6 năm bị giam giữ. Họ nghi ngờ rằng có sự gian dối trong cái chết của bà.

Án tù từ 10 đến 15 năm

1) Giáo viên Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân bị kết án 15 năm tù

Tiến sỹ Lưu Tiểu Long, khi ấy 38 tuổi, là giảng viên Khoa Sinh học tại Trường Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Vì in tài liệu Pháp Luân Công và đi Bắc Kinh để phản đối cuộc bức hại, ông bị bắt vào ngày 23 tháng 11 năm 2000, và bị giam 16 ngày tại Đồn Phong Đài thuộc Công an Bắc Kinh. Toàn bộ tiền mặt của ông (hơn 8.000 Nhân dân tệ), 1 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác bị tịch thu, và không bao giờ được trả lại cho ông hay gia đình.

Ngày 9 tháng 12 năm 2000, Tiến sỹ Lưu bị đưa trở lại Cáp Nhĩ Tân, và bị giam tại Trại tạm giam Quận Đạo Lý. Ngày 10 tháng 4 năm 2001, ông bị chuyển đến Trại tạm giam Quận Nam Cương, và bị Tòa án Quận Nam Cương kết án 15 năm tù vào ngày 25 tháng 10 năm 2001. Ngày 27 tháng 2 năm 2002, ông bị chuyển đến Nhà tù Cáp Nhĩ Tân.

2) Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Viện Hàng không Vũ trụ, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, bị kết án 15 năm tù

Ông Hàn Lợi, khi ấy 34 tuổi, là nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Khoa Công nghệ Quang điện tử, Viện Hàng không Vũ trụ, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân. Ngày 23 tháng 11 năm 2000, vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, ông bị bắt, sau đó bị đưa trở lại Cáp Nhĩ Tân vào ngày 9 tháng 12 năm 2000. Ngày 25 tháng 10 năm 2001, Tòa án Quận Nam Cương kết án ông 15 năm tù. Ngày 27 tháng 2 năm 2002, ông bị chuyển đến Nhà tù Cáp Nhĩ Tân.

3) Sinh viên nghệ thuật bị đuổi học và bị kết án 12 năm tù

Ông Trương Tử Đống khi ấy là sinh viên năm cuối Khoa Nghệ thuật thuộc Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Tháng 10 năm 1999, ông bị đuổi học vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và bị giam 27 ngày tại Trụ sở Công an Quận Nam Cương. Ngày 9 tháng 11 năm 2000, ông lại bị bắt vì in tài liệu Pháp Luân Công, sau đó bị Tòa án Quận Nam Cương kết án 12 năm tù vào ngày 25 tháng 10 năm 2001. Ngày 27 tháng 2 năm 2002, ông bị chuyển đến Nhà tù Cáp Nhĩ Tân.

4) Sinh viên âm nhạc bị kết án 12 năm tù

Năm 1998, ông Lưu Khánh Uy, khi đó 22 tuổi, được nhận vào Khoa Âm nhạc, Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Tháng 7 năm 2001, ông bị Tòa án Quận Nam Cương kết án 12 năm tù. Ông bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần tại Nhà tù Số 3 Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

5) Người phụ nữ bị tước quyền theo học tiến sỹ và bị kết án 10 năm tù

Năm 2001, bà Chu Xảo Hàng tốt nghiệp thạc sỹ tại một trường đại học danh tiếng ở Cáp Nhĩ Tân, nhưng bị tước quyền theo học tiến sỹ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Sau khi tốt nghiệp, bà cũng gặp khó khăn khi tìm việc làm, và phải làm các việc vặt để mưu sinh.

Tháng 11 năm 2002, bà bị cảnh sát thành phố Cáp Nhĩ Tân bắt giữ. Họ sốc điện bà bằng dùi cui điện, bắt ngồi trên ghế cọp và cấm ngủ.

Tháng 6 năm 2003, bà Chu bị Tòa án Quận Nam Cương bí mật xét xử, sau đó bị kết án 10 năm tù. Bà đã thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang.

6) Nam học viên bị kết án 10 năm tù vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện

Năm 1999, ông Quan Hưng Đào đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, và bị bắt giữ. Trong khi bị giam tại Đồn Công an Thị trấn Sái Hà, ông đã bị đánh đập. Ông bị tạm giam 15 ngày và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ. Trong 2 năm sau đó, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông.

Năm 2002, ông lại bị bắt giữ khi tiếp tục đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Ông bị giam tại Đồn Công an Sái Hà, sau đó bị Tòa án Quận Nam Cương kết án 10 năm tù.

Trong thời gian bị giam tại Nhà tù Thái Lai, ông bị ép xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và bị bắt học thuộc các quy định của nhà tù. Ngày 10 tháng 11 năm 2012, ông được trả tự do.

7) Nam học viên bị đánh đập dã man trong trại giam và bị kết án 10 năm tù

Ông Trương Kỳ (còn gọi là Trương Thận) làm việc tại một nhà máy xi măng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tháng 2 năm 2000, ông bị bắt và bị giam 15 ngày vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Tháng 11 năm 2000, vì lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện nên ông bị bắt và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.

Chưa đầy 1 tháng sau khi được thả, cảnh sát lục soát nhà ông. Ông buộc phải rời nhà sống phiêu dạt để tránh bị bức hại thêm. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2003, ông bị tố giác, và bị bắt giữ lần nữa. Trong thời gian bị giam giữ, ông bị lính canh đánh đập và tra tấn dã man đến mức không thể đi lại được. Ngày 26 tháng 9 năm 2003, Tòa án Quận Nam Cương xét xử và kết án ông 10 năm tù.

8) 6 học viên bị kết án lên đến 10 năm tù

Bà Mã Thục Hoa, bà Lưu Xuân Hà, bà Triệu Hồng Vũ, bà Sơ Khánh Phân, bà Trịnh Văn Sinh, và bà Từ Mạnh Lan bị bắt tại thành phố Đại Khánh vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ngày 9 tháng 10 năm 2002, họ bị Tòa án Quận Nam Cương bí mật kết án. Bà Mã bị kết án 10 năm tù, bà Lưu 8 năm tù, cả bà Triệu và bà Chu 7 năm tù, và bà Trịnh 4 năm tù. Hiện vẫn chưa rõ án tù của bà Từ.

9) Người mẹ đơn thân bị kết án 11 năm tù

Năm 2002, bà Tôn Chí Phân, khi đó 37 tuổi, bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, và bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia trong 2 năm. 2 tháng trước khi được trả tự do, bà bị Tòa án Quận Nam Cương định tội vì in tài liệu, và bị kết án 11 năm tù. Năm 2004, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang. Trong thời gian bà bị giam giữ, con trai bà phải sống với cha của bà, người không có nguồn thu nhập và phải vật lộn để kiếm sống.

10) Nam học viên bị sốc điện và bị kết án 11 năm tù

Ông Vương Tuấn Phong, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1966, công tác tại đội tuần tra đường điện của Cục Cung ứng Điện lực Cáp Nhĩ Tân. Ngày 25 tháng 4 năm 2003, ông bị bắt và bị đưa đến một phòng tối để thẩm vấn. Cảnh sát đã tra tấn ông và cấm ngủ. Họ còn buộc một sợi dây điện vào một ngón chân của ông và sốc điện. Đến nay, vết sẹo trên lưng ông vẫn còn nhìn rõ. Sau đó, ông bị kết án 11 năm tù và bị phạt hàng nghìn Nhân dân tệ.

Các mức án từ 5 đến 9 năm tù

1) Người phụ nữ bị kết án 9 năm tù

Ngày 21 tháng 8 năm 2008, bà Lý Phượng, khi đó 47 tuổi, bị bắt tại cửa hàng tạp hóa của bà. Cảnh sát đến cửa hàng của bà giả vờ mua sắm để bắt giữ bà. Sau 3 tháng bị giam tại Trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân, bà bị Tòa án Quận Nam Cương xét xử vào ngày 26 tháng 11 năm 2008.

Gia đình bà Lý thuê luật sư Ngụy Lương Dược để bào chữa cho bà. Luật sư Ngụy từng là giám đốc của Công ty Luật Giao Điện ở tỉnh Hắc Long Giang, nhưng vào năm 2009 ông bị buộc phải từ chức sau khi Sở Tư pháp Hắc Long Giang đe dọa không gia hạn giấy phép hành nghề cho các luật sư tại công ty luật này.

Bà Lý bị kết án 9 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 1 tháng 4 năm 2009.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý bị chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng nghiêm trọng. Bà không thể tự chăm sóc bản thân mình. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hồi phục nhanh chóng và có sức khỏe tốt. Tháng 12 năm 2000, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị giam giữ trong 3 tháng.

2) Hai cựu nhân viên bệnh viện bị kết án.

Ngày 5 tháng 11 năm 2011, bà Dư Hoa Chi và bà Cổ Lập Thanh, đều là nhân viên của Bệnh viện Liên kết Số 2 của Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân, bị bắt. Ngày 3 tháng 8 năm 2012, họ bị Tòa án Quận Nam Cương xét xử, sau đó bị kết án. Bà Cổ bị kết án 8 năm tù và bà Dư bị kết án 4 năm tù.

3) Hai phụ nữ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân bị bắt và bị kết án chung

Ngày 23 tháng 4 năm 2010, bà Quan Ngọc Cần và bà Trương Tú Lệ bị bắt, sau đó bị Tòa án Quận Nam Cương xét xử vào ngày 3 tháng 8 năm 2010. Bà Quan bị tuyên án 8 năm tù và bà Trương bị tuyên án 7 năm tù.

Ngày 15 tháng 9 năm 2010, bà Quan kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Cáp Nhĩ Tân, nhưng tòa này đã ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm. Trong khi đó, đơn vị công tác của bà Quan, Phòng Tài chính Quận Nam Cương, cũng đình chỉ lương của bà theo lệnh của Phòng 610 Quận Nam Cương.

4) Nhân viên bệnh viện bị kết án 8 năm tù

Ngày 28 tháng 4 năm 2012, bà Tống Anh Kiệt, khi đó 43 tuổi, y tá tại Bệnh viện Liên kết Số 3 của Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân, bị bắt tại bệnh viện sau khi bị cấp trên lừa đi làm vào thứ Bảy. Cảnh sát lục soát nhà bà, tịch thu 2 máy tính, máy in và nhiều điện thoại di động. Bà bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân, sau đó bị kết án 8 năm tù vào tháng 9 năm 2012.

5) Người phụ nữ bị kết án 5 năm tù, bị cảnh sát tịch thu tài sản có giá trị

Bà Vu Ngọc Mai bị Tòa án Quận Nam Cương kết án 5 năm tù, và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 12 năm 2002.

Ngày 22 tháng 4 năm 2002, bà bị bắt khi đang đi mua sắm tại một khu chợ. Để che giấu hành vi của mình, cảnh sát nói với đám đông rằng bà là kẻ buôn người. Sau đó, họ đưa bà về nhà và tịch thu sổ tiết kiệm, tiền mặt, đồ gia dụng, giấy tờ nhà đất và trang sức của bà.

6) Người đàn ông lớn tuổi bị ngược đãi nghiêm trọng trong tù

Ngày 4 tháng 2 năm 2008, ông Tề Phượng Minh, khi đó 69 tuổi, kỹ sư về hưu của Nhà máy Máy Oxy Cáp Nhĩ Tân, bị bắt sau khi bị một người hàng xóm tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong khu phố. Tháng 5 năm 2008, ông bị kết án 5 năm tù, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan vào ngày 5 tháng 11 năm 2008. Để ép ông từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh không cho ông ngủ trong 3 ngày, đồng thời không cho ông ăn uống gì. Tháng 1 năm 2009, ông bị chuyển đến Nhà tù Đại Khánh.

7) Người đàn ông Cáp Nhĩ Tân bị kết án 5 năm tù; gia đình không được phép tham dự phiên tòa

Ngày 28 tháng 2 năm 2009, ông Lật Chí Cương bị bắt tại nhà. Thẩm phán nói với cha mẹ ông rằng phiên tòa sẽ diễn ra tại Tòa án Quận Nam Cương vào ngày 30 tháng 10 năm 2009. Tuy nhiên, khi gia đình ông đến tòa án để tham dự phiên tòa, họ vô cùng sốc khi được thông báo rằng phiên tòa thực tế sẽ được tổ chức tại Tòa án Thị trấn Vương Cảng ở khu vực ngoại ô. Sau đó, ông Lý bị kết án 5 năm tù.

8) Người phụ nữ Cáp Nhĩ Tân bị bắt vì yêu cầu cảnh sát ngừng bức hại Đại Pháp

Ngày 12 tháng 5 năm 2005, bà Tôn Tú Mẫn, một kỹ sư đường sắt về hưu 64 tuổi, bị cảnh sát thuộc Đồn Công an Hoa Viên bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị Tòa án Quận Nam Cương bí mật xét xử mà không có sự chứng kiến ​​của gia đình. Ngày 31 tháng 8 năm 2005, bà bị kết án 5 năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Mức án từ 3 đến 4,5 năm tù

1) Công nhân nhà máy xi măng bị kết án 3 năm tù

Tháng 2 năm 2003, ông Lưu Hồng Đào, một thợ điện tại nhà máy xi măng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, bị bắt. Ông bị tra tấn tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân, và rơi vào tình trạng nguy kịch. Ngày 26 tháng 9 năm 2003, Tòa án Quận Nam Cương kết án ông 3 năm tù.

Trước đó, vào tháng 2 năm 2000, ông đã bị bắt và bị giam giữ 15 ngày vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 12 cùng năm, ông lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, và bị kết án 1 năm lao động khổ sai.

2) Người đàn ông bị kết án 4 năm tù

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2007, ông Vương Thủ Tuấn bị bắt, và nhà ông bị lục soát. Cảnh sát tịch thu một lượng lớn tài liệu Pháp Luân Công, máy tính và máy in, cùng hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Nam Cương..

Tháng 8 năm 2007, Tòa án Quận Nam Cương tổ chức phiên tòa kín, và kết án ông Vương 4 năm tù. Ban đầu, ông bị đưa đến Nhà tù Hô Lan, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Đại Khánh.

3) Cựu phát thanh viên chương trình tiếng Nga của Đài Truyền hình Tỉnh Hắc Long Giang bị kết án 4 năm tù lần thứ hai

Ngày 31 tháng 12 năm 2011, ông Triệu Hỷ Đông, cựu phát thanh viên tiếng Nga và là phóng viên của Đài Truyền hình Tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt, sau đó bị kết án 4 năm tù. Ông kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Cáp Nhĩ Tân, nhưng tòa án này ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngày 27 tháng 2 năm 2013, ông bị đưa vào Nhà tù Hô Lan.

Trước đó, vào ngày 27 tháng 10 năm 2006, ông từng bị kết án 4 năm tù và thụ án tại Nhà tù Đại Khánh.

4) Kỹ sư máy tính thành phố Cáp Nhĩ Tân bị kết án 3 năm tù

Bà Hướng Hiểu Yến, khi đó 35 tuổi, là kỹ sư tại Trung tâm Máy tính Tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 21 tháng 12 năm 2011, khi bà đi làm về thì bị một số cảnh sát mặc thường phục phục kích trước cửa nhà đẩy vào trong nhà, và họ bắt đầu lục soát và tịch thu đồ đạc cá nhân của bà. Họ không tiết lộ danh tính cho đến khi chồng bà về. Hóa ra họ là cảnh sát mặc thường phục của Phòng An ninh Công cộng Quận Nam Cương. Ngày 22 tháng 8 năm 2012, bà bị kết án 3 năm tù, và vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 thì bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang.

5) Người phụ nữ bị gù lưng và gầy yếu sau 4 năm tù oan

Ngày 23 tháng 8 năm 2009, bà Trương Thục Trân, công nhân về hưu của một nhà máy rơ-le, bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại tạm giam Nữ Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân, sau đó bị kết án 4 năm tù.

Ngày 22 tháng 11 năm 2012, khi bà được thả từ Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang, lưng bà đã còng 45 độ, và thân thể tiều tụy. Dù mới 62 tuổi, bà trông như người ngoài 70 hoặc 80 tuổi.

6) Người đàn ông bị kết án 3 năm tù vì treo tài liệu Pháp Luân Công

Ngày 14 tháng 10 năm 2004, khi ông Trương Cự Long, khi đó 43 tuổi, công nhân tại Nhà máy Tinh Quang, quận Đông Lệ, đang treo tài liệu Pháp Luân Công trong một khu dân cư thì bị cảnh sát bắt giữ. Họ đánh đập ông khiến ông bị thương tích nghiêm trọng. Trại tạm giam Quận Nam Cương không cho phép cha mẹ ông vào thăm ông. Sau đó, ông bị kết án 3 năm tù, và bị đưa đến Nhà tù Cáp Nhĩ Tân vào ngày 7 tháng 3 năm 2005.

7) Người phụ nữ bị kết án 4 năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Ngày 28 tháng 12 năm 2003, bà Lưu Văn Như bị tố giác vì phân phát đĩa DVD Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đe dọa và đánh đập bà để moi thông tin. Bà bị chảy máu miệng, và không thể ngủ được vào ban đêm do đau ở ngực.

Ngày 30 tháng 4 năm 2004, bà Lưu bị Tòa án Quận Nam Cương kết án 4 năm tù. Tháng 6 năm 2004, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang.

8) Người đàn ông bị kết án 4 năm tù

Tháng 8 năm 2000, ông Điền Kim Hâm bị Tòa án Quận Nam Cương kết án 4 năm tù, và bị đưa đến Nhà tù Vĩnh Phong ở thành phố Ngũ Đại Liên Trì. Trong thời gian bị giam giữ, ông bị tra tấn và bị ghẻ lở khắp người. Trước đó, từ năm 2000 đến năm 2002, ông từng nhiều lần bị bắt giữ.

9) Các cán bộ hưu trí Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân bị kết án vì đức tin

Ông Tôn Khai Thanh và bà Trương Lệ Lệ là các cán bộ về hưu của Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Tháng 9 năm 2014, họ bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Tôn được tại ngoại 43 ngày sau, vì bị tiêu chảy dữ dội. Tháng 12 năm 2015, vị cán bộ hưu trí 65 tuổi này lại bị bắt giam và bị kết án 4,5 năm tù.

Bà Trương bị kết án 3 năm tù.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/30/496615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/3/229185.html