Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2025] Tháng 7 năm 2025, một nữ giáo viên 63 tuổi ở Thiên Tân bị đưa đến nhà tù Nữ Thiên Tân để thụ án năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ hai bà Triệu Phi bị cầm tù kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Ngày 2 tháng 10 năm 2024, bà Triệu bị phó đồn trưởng Cổ Đại Bằng của đồn công an thị trấn Thạch Các Trang và một số nhân viên Đội An ninh Nội địa quận Vũ Thanh bắt giữ. Họ nhắm vào bà sau khi camera giám sát ghi lại cảnh bà đang phát tài liệu Pháp Luân Công bên ngoài một quán mì.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Triệu và tịch thu sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính và ổ đĩa flash của bà. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Vũ Thanh và lệnh bắt giữ bà chính thức được phê chuẩn vào ngày 17 tháng 10.

Cảnh sát đệ trình vụ án của bà Triệu lên Viện kiểm sát quận Vũ Thanh, nhưng hồ sơ bị trả lại với lý do không đủ bằng chứng. Một tháng sau, khi cảnh sát đệ trình hồ sơ lần nữa, công tố viên Diêm Phú Cường đã chấp nhận vụ án. Ông ta tiến hành truy tố bà Triệu và chuyển vụ án của bà đến tòa án quận Vũ Thanh. Bà bị buộc tội “dùng tà giáo phá hoại việc thi hành pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ngày 17 tháng 2 năm 2025, bà Triệu ra hầu tòa. Luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà. Ông cũng chỉ ra rằng công tố viên đã vi phạm trình tự pháp lý khi bổ sung bằng chứng mới vào vụ án mà không cho luật sư biết.

Ngày 20 tháng 3 năm 2025, gia đình bà Triệu biết tin bà bị kết án năm năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp số 1 Thiên Tân, nhưng tòa án này ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bức hại trong quá khứ

Tháng 3 năm 2000, bà Triệu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt đưa trở lại Thiên Tân. Cảnh sát và các quan chức chính quyền đã dùng dùi cui điện sốc điện bà, khiến tay và chân bà bị bỏng nặng. Họ còn tát vào mặt bà. Ban đêm, họ còng tay bà vào một chiếc xe ba bánh ở ngoài trời để bà phải chịu sương gió. Ban ngày, họ còng tay bà vào cột điện để làm nhục bà. Cảnh sát Trương Tường còn có lúc dọa sẽ dùng roi đánh bà.

Bà Triệu bị ép nhổ cỏ và làm công việc vệ sinh cho chính quyền thị trấn vào ban ngày và sau đó về nhà vào ban đêm. Bà bị đình chỉ lương trong sáu tháng và bị điều từ trường trung học cơ sở xuống trường tiểu học.

Đầu tháng 4 năm 2008, Đỗ Học Dân, phó chủ tịch mới được bổ nhiệm của thị trấn Thạch Các Trang, đã chỉ thị cho giám thị học khu cử người đậu xe bên ngoài khu chung cư của bà Triệu để theo dõi bà suốt ngày đêm. Họ đã ngăn bà ra ngoài trong ba ngày.

Bà Triệu đã giải thích với người giám thị và người được giao nhiệm vụ theo dõi bà. Người giám thị này báo cáo bà với ông Đỗ và yêu cầu ông ta “trừng trị” bà. Sau đó, ông Đỗ báo cáo bà Triệu lên công an quận Vũ Thanh, nói rằng bà đã cấm học sinh hát những bài hát ca ngợi ĐCSTQ trong các buổi lễ chào cờ và xúi giục các em tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 7 tháng 4 năm 2008, bà Triệu bị bắt đưa đến Trại tạm giam quận Vũ Thanh. Bà đã tuyệt thực để phản đối và được thả ra 19 ngày sau đó khi đang trong tình trạng nguy kịch. Ngày 9 tháng 7 năm 2008, cảnh sát lại bắt giữ bà tại nhà chị gái bà. Bà lên cơn đau tim và ngất đi, nhưng cảnh sát vẫn khiêng bà vào xe của họ.

Ngày 28 tháng 10 năm 2008, bà Triệu bị Tòa án quận Vũ Thanh kết án năm năm sáu tháng tù giam. Tháng 11 năm 2008, khi cảnh sát đưa bà đến Nhà tù Nữ Thiên Tân, bà bị phát hiện có nhịp tim nhanh trong quá trình khám sức khỏe bắt buộc và bị từ chối tiếp nhận. Sau đó, bà bị đưa trở lại Trại tạm giam quận Vũ Thanh.

Ngày 17 tháng 1 năm 2009, cảnh sát cuối cùng đã đưa được bà Triệu vào tù. Bà bị buộc phải làm việc hơn 12 giờ mỗi ngày không được trả lương và ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ. Lính canh sắp xếp các tù nhân theo dõi bà suốt ngày đêm. Các tù nhân này tùy ý đánh đập và lăng mạ bà. Bà cũng bị cấm ngủ, bị hạn chế nước uống hoặc thức ăn, và bị cấm đi vệ sinh. Bà đã sống sót sau khi bị lạm dụng cả về thể chất và tinh thần và được trả tự do vào ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Báo cáo liên quan:

Cựu giáo viên trung học cơ sở bị kết án tù lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công

Từng bị cầm tù 5 năm, nữ giáo viên 63 tuổi ở Thiên Tân bị xét xử lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/19/497298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/24/229008.html